Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 22/06/2012
Ngày cập nhật:
25/6/2012
Đó là phát biểu nhấn mạnh của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại buổi làm việc tìm giải pháp nhanh chóng dập dịch heo tai xanh tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vào đầu tuần này.
Hiện nay, Đồng Nai có tổng đàn heo trên 1,2 triệu con, trong đó nuôi theo hình thức trang trại chiếm khoảng 61%. Dịch heo tai xanh đã xảy ra ở 3 xã và thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Tuy số đàn heo bị bệnh chỉ gần 900 con, số heo bệnh nặng chết, tiêu hủy khoảng 300 con, song nguy cơ lây lan ra những xã lân cận trong các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Thống Nhất là rất cao.
* Khẩn cấp dập dịch
Đến chiều 19-6, tỉnh đã công bố dịch heo tai xanh tại xã Hiếu Liêm và thị trấn Vĩnh An. Theo xác định của Chi cục Thú y tỉnh, ngoài những xã đã xảy ra dịch, vùng đang bị dịch uy hiếp, vùng đệm trên 10 xã thuộc 3 huyện lân cận là Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán. Bên cạnh đó, tại các xã có chợ buôn bán heo, các sản phẩm có nguồn gốc từ heo, lò giết mổ, nơi tập trung heo để chuyển đi nơi khác và các xã có tuyến quốc lộ đi qua nguy cơ lây lan dịch bệnh khá cao. Năm 2010, dịch xảy ra trong vòng 4 tháng ở hầu hết các huyện đã khiến người chăn nuôi trong tỉnh thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, lần này khi xảy ra dịch, tỉnh đã khẩn trương phối hợp với huyện Vĩnh Cửu dập dịch, tránh lây lan ra diện rộng.
Cán bộ thú y tiêm phòng vaccine tai xanh cho heo tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Ảnh: H. Giang
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Cơ quan Thú y vùng VI, cho biết: “Dịch heo tai xanh lần này ở Đồng Nai mang virus chủng Bắc Mỹ động lực cao. Sau hơn một tháng xảy ra ổ dịch đầu tiên sẽ là cao điểm của dịch. Vì vậy, thời gian tới Đồng Nai phải có biện pháp khống chế, dập dịch nhanh mới hạn chế lây lan sang các vùng khác”.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, đưa ra giải pháp: “Tỉnh nên tập trung lực lượng thú y tiêm phòng vaccine tai xanh cho đàn heo ở các vùng đã xảy ra dịch và vùng có nguy cơ lây lan để bao vây dịch, đồng thời nhanh chóng công bố mức hỗ trợ người dân có heo bị bệnh chết hoặc tiêu hủy để họ an tâm, không bán chạy heo bệnh”.
* Tiêm vaccine phòng được dịch
Sau đợt dịch năm 2010, hiện đa số trang trại trong tỉnh đều đã chủ động tiêm vaccine tai xanh để phòng dịch. Thực tế, vừa qua dịch xảy ra ở 60 hộ của huyện Vĩnh Cửu đều là những hộ nuôi nhỏ lẻ không tiêm phòng vaccine tai xanh. PGS. TS. Phùng Quốc Chướng, Viện Thú y quốc gia, khẳng định: “Tiêm vaccine tai xanh chủng nhược độc Trung Quốc chủng JXA1-R có thể phòng và khống chế được dịch tai xanh. Tại xã Hiếu Liêm, sau 10 ngày tiến hành tiêm vaccine đã khống chế được dịch. Ngoài ra, tiêm vaccine tai xanh vào đàn heo còn có lợi thế là nếu heo bị bệnh tai xanh nhẹ sẽ khỏi”.
Một số bác sĩ thú y khuyến cáo người chăn nuôi: ngoài tiêm phòng vaccine tai xanh, khi xuất hiện bệnh tai xanh nên kết hợp điều trị bằng thuốc kháng sinh, heo sẽ nhanh bình phục hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng thêm kháng sinh phải cẩn thận để tránh gây kháng thuốc. Heo bị bệnh tai xanh lần này đa số là heo nái, heo thịt và tỷ lệ heo chết, bệnh nặng phải tiêu hủy chiếm 20%.
Theo ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai, hiện tỉnh đã cho thành lập 5 chốt kiểm dịch tạm thời để tránh trường hợp người dân vận chuyển heo bệnh ra ngoài vùng dịch. Song biện pháp hữu hiệu nhất để phòng dịch vẫn là người chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ các bệnh bắt buộc, bệnh tai xanh và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Với vùng có dịch, người chăn nuôi phun xịt thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại 3 lần/tuần và các vùng khác từ 1 - 2 lần/tuần. Khi thấy heo có triệu chứng bệnh, người chăn nuôi phải báo với chính quyền địa phương hoặc cán bộ thú y.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần lưu ý, dịch heo tai xanh ở Đồng Nai chưa phải là lớn so với các tỉnh có dịch trong cả nước, song nguy cơ rất lớn. Vì nếu thực hiện không tốt khâu phòng, chống dịch có thể xảy ra đại dịch. Do đó, trong vòng 15 ngày (đến đầu tháng 7-2012), tỉnh tập trung bao vây dập tắt vùng dịch. Đối với các hộ nhỏ lẻ, tỉnh cho vaccine tai xanh để tiêm phòng khống chế dịch. Trong điều kiện dịch phát triển phức tạp như hiện nay, tỉnh giữ tổng đàn heo 1,2 - 1,4 triệu con từ nay đến năm 2015.
Trước nguy cơ lây lan của dịch heo tai xanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn dừng các chương trình khác để thành lập các đoàn tập trung xuống các huyện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Riêng ngành thú y, tập trung 50 cán bộ thú y từ các huyện khác về huyện Vĩnh Cửu để tiến hành tiêm phòng vaccine tai xanh, tiêu độc, sát trùng chuồng trại và dập dịch. Với những heo bị bệnh tai xanh chết hoặc bị tiêu hủy, tỉnh sẽ hỗ trợ cho người dân 38 ngàn đồng/kg. Bên cạnh đó, với các xã đang xảy ra dịch thì cấm giết mổ. Đồng thời, các xã trong tỉnh phải kiểm tra, rà soát lại tất cả các trang trại, hộ chăn nuôi, nếu thấy heo bệnh phải xử lý ngay. Còn nếu giấu dịch để xảy ra hậu quả, chủ tịch UBND các xã phải chịu trách nhiệm.
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.