Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 02/07/2012
Ngày cập nhật:
4/7/2012
Việc chăn nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã đã được các hộ chăn nuôi trên toàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ lâu nhưng mới thực sự phát triển và nở rộ trong vài năm trở lại đây. Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 10 loại động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao đang được các hộ chăn nuôi phát triển, trong đó các giống đang được nuôi nhiều như lợn rừng, nhím, rắn, dũi, cầy hương...
Nuôi lợn rừng đang mở ra hướng thoát nghèo cho nhiều hộ chăn nuôi. Trong ảnh: Chăn nuôi lợn rừng tại xã Thanh Lâm, Ba Chẽ.
Là một người thành công trong việc phát triển đàn vật nuôi có nguồn gốc hoang dã, ông Ngô Văn Tích, thôn Cửa Ngăn, phường Phương Đông (TP Uông Bí) cho biết: “Sau khi nghỉ hưu, tôi đã đầu tư vốn phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Khởi nghiệp từ đàn lợn rừng gần chục con và mấy đôi nhím, sau một thời gian chăn nuôi thấy có hiệu quả, không mất quá nhiều công chăm sóc mà giá bán lại cao, tôi đã mở rộng hơn mô hình của mình. Đến nay trang trại nhà tôi đang được duy trì trên 100 con lợn rừng, hơn chục con nhím đã mang lại nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng cho gia đình”. Không riêng gì gia đình ông Tích mà rất nhiều hộ dân của các huyện như Hoành Bồ, Đông Triều, Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà đã giàu lên nhờ chăn nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã. Theo đánh giá của Sở NN&PTNT hàng năm từ chăn nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã đã cung cấp ra thị trường từ 300 - 400 tấn thịt lợn rừng, 20 tấn thịt nhím, trên 2.600 con nhím giống và 5.000 con lợn rừng, ngoài ra còn một số sản phẩm cao cấp như cầy hương, nhung hươu… giá trị kinh tế hàng tỷ đồng.
Với hàng trăm trang trại, gia trại chăn nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã đang phát triển mạnh mẽ trên địa bàn đã mở thêm hướng làm giàu cho người nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi theo hướng này cũng đặt ra bài toán đối với các ngành chức năng trong việc kiểm soát, quản lý. Đó là, hầu hết các mô hình chăn nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã như hiện nay đều là tự phát, vì vậy việc quản lý, kiểm soát tình hình nguồn giống, vệ sinh và dịch bệnh trong chăn nuôi nói chung là tương đối khó khăn.
Theo ông Trần Xuân Đông, Chi Cục phó Chi cục Thú y (Sở NN&PTNT) cho biết: “Chính vì phát triển mang tính tự phát nên đến nay chưa có trường hợp hộ chăn nuôi nào báo cáo với cơ quan chuyên môn là có vật nuôi có nguồn gốc hoang dã mắc bệnh với cơ quan thú y. Chính vì vậy rất khó có thể quản lý về dịch bệnh và người chịu thiệt hại vẫn là bà con nông dân”. Dù rằng đến thời điểm này việc chăn nuôi động vật hoang dã chưa có vấn đề gì lớn phát sinh, nhưng với việc phát triển tự phát, không có định hướng như hiện nay thì các vấn đề người chăn nuôi có thể gặp phải như: Dịch bệnh, tìm đầu ra cho sản phẩm, vệ sinh… rất có thể xảy ra và sẽ gây thiệt hại là rất lớn cho các hộ chăn nuôi. Với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý của các cơ quan chức năng với đối tượng nuôi này càng cần phải được quan tâm nhiều hơn để bảo đảm sản xuất bền vững. Bên cạnh đó chính người chăn nuôi cũng cần chủ động những kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu về quản lý, kỹ thuật và ngăn ngừa dịch bệnh để việc chăn nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã có hướng đi ổn định, thực sự trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người chăn nuôi…
Nguyễn Thanh Tùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.