Nguồn tin: Web Chính Phủ, 22/08/2012
Ngày cập nhật:
24/8/2012
Sau thực hiện tốt việc kiểm soát gia cầm theo Công điện khẩn ngày 31/7/2012 cuả Thủ tướng Chính phủ, 2 tuần trở lại đây, tình trạng nhập lậu gia cầm, đặc biệt là gia cầm thải loại qua biên giới về các tỉnh phía Bắc đã giảm hơn 80%.
Chi cục Thú y Hà Nội nhận định, đến nay, tình hình nhập lậu gà tại chợ Hà Vĩ đã cơ bản “tạm yên”. Ảnh: VGP/Mai Hương
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết, vào khoảng hơn 1tháng trước, giá gà nhập lậu từ biên giới chỉ khoảng 5.000 đồng/kg, sau khi về các chợ được bán với giá vài chục ngàn/kg, vì rẻ như vậy nên thương lái tìm mọi cách để “tuồn” hàng về nước khiến gà nội địa ế ẩm, tiêu thụ rất khó khăn.
Tuy nhiên, hiện nay giá gà trong nước bán ra tăng bình quân 10.000 – 20.000 đồng/kg. Trong đó gà ta từ 50.000 đồng/kg tăng lên 70.000 đồng/kg; gà đồi Bắc Giang cũng tăng từ 50.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg.
Một trong những lý do khiến người tiêu dùng đã “quay lưng” với gà nhập lậu, giúp giá gà nội nhích lên đó chính là hiệu quả của công tác tuyên truyền một cách thiết thực. Ngoài việc giúp người dân nhận biết gà nội và gà nhập lậu (thịt đen, thịt dai…), việc tuyên truyền cũng chỉ rõ bản chất của gà nhập lậu là gà thải loại, đã qua thời gian nuôi từ 18 – 22 tháng, 7 – 8 lần tiêm vaccine, thậm chí có khả năng nhiễm các hoocmon tăng trưởng, khi ăn sẽ có hại cho sức khỏe.
Cùng với việc chặn đứng gia cầm thải loại nhập lậu, theo Cục Chăn nuôi (bộ NN&PTNT), lượng giống gia cầm lậu đã giảm hẳn. Trước đây, mỗi ngày có không dưới 200 nghìn con giống gà, vịt và ngỗng nhập lậu về khu vực huyện Phú Xuyên, Hà Nội tiêu thụ. Đến nay, tuy vẫn còn rải rác lượng giống gia cầm này nhưng cơ bản đã giảm 90% so với trước.
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch cúm gia cầm ngày 21/8, đại diện Cục Quản lí thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, sau 2 tuần thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, lượng gia cầm nhập lậu tịch thu được rất lớn. Nhưng theo quy định hiện nay, gia cầm lậu bắt giữ được buộc phải tiêu hủy. Trong khi đó, việc tiêu hủy gia cầm hết sức tốn kém, đồng thời phải có sự phối hợp của rất nhiều cơ quan liên quan, trong đó đặc biệt phải có lực lượng thú y. Vì vậy, một số địa phương đang đề nghị cho phép cơ chế bán đấu giá đối với các lô gia cầm bắt được. Theo đó, gia cầm sau khi bị bắt giữ, nếu nuôi giữ hết thời gian quy định mà không phát hiện bị dịch bệnh thì đề nghị cho bán đấu giá, số tiền thu được sẽ trích một phần cho công tác của cơ quan chức năng.
Đỗ Hương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.