Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ, 22/08/2012
Ngày cập nhật:
25/8/2012
Là huyện 30a nên Điện Biên Đông (Điện Biên) còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao. Song, cũng chính nhờ cái danh tự đó mà thời gian qua, Điện Biên Đông nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác tiềm năng là phát triển nông – lâm nghiệp, trong đó một trong những thế mạnh của huyện vùng cao là có điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc đã mang lại những bước tiến khả quan trên hành trình xoá đói giảm nghèo.
Theo thống kê của ngành chức năng huyện Điện Biên Đông, chăn nuôi chiếm trên 30% tỷ trọng sản xuất nông nghiệp của huyện. Hiện nay, toàn huyện có tổng đàn gia súc gần 80.000 con, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, đàn trâu hơn 17.000 con; đàn bò hơn 9.000 con; đàn lợn gần 45.000; đàn dê gần 9.000 con và trên 200.000 con gia cầm. Tuy nhiên, để đạt được những con số tích cực đó là sự đánh đổi bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn của quá trình nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán chăn nuôi cũ của người dân. Ông Trần Văn Thượng, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: “Trước đây, bà con chủ yếu nuôi đại gia súc như trâu, bò, ngựa để sử dụng sức kéo; nuôi lợn, gà cũng chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình chứ chưa có ý thức phát triển chăn nuôi để tạo nguồn thu nhập. Chính vì vậy, huyện xác định để phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc phải kết hợp vừa tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, vừa khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo”.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc là nguồn thu nhập chủ lực để nhiều hộ ở xã Luân Giói (huyện Điện Biên Đông) thoát nghèo. Ảnh: Tiến Dũng
Thời gian qua, nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ hỗ trợ người dân về mọi mặt, từ con giống, thức ăn đến hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ thuốc, vắc xin tiêm phòng, bảo vệ đàn gia súc. Cùng với đó là sự vào cuộc riết ráo, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, định hướng cho nông dân phát triển chăn nuôi, đàn gia súc huyện Điện Biên Đông tăng trưởng và phát triển khá ổn định. Nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi.
Gia đình ông Quàng Văn Thự, ở bản Na Phát B, xã Na Son vốn là hộ nghèo. Từ 15 triệu đồng vay Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư nuôi trâu, bò đến nay gia đình ông đã phát triển đàn trâu bò lên hơn 20 con. Thu nhập từ bán và cho thuê trâu bò làm sức kéo không chỉ giúp gia đình ông thoát nghèo, mà còn vươn lên thành hộ phát triển kinh tế tiêu biểu của bản. Tương tự ông Thự là các trường hợp: ông Lường Văn Hặc ở bản Na Phát B, xã Na Son; Lò Thị Thanh, ở bản Nậm Ngám A, xã Pú Nhi cũng thoát nghèo, vươn lên làm giàu bằng đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt và đào ao thả cá; trừ chi phí, thu nhập trung bình hàng năm trên 50 triệu đồng; ông Vàng Giống Minh, ở bản Sư Lư 4, xã Keo Lôm nhờ áp dụng KHKT trong chăm sóc và phát triển đàn gia súc đã thành “đại gia chăn nuôi” vùng cao với trên 50 con trâu, bò, dê…
Từ những hiệu quả tích cực mà ngành chăn nuôi đem lại trong những năm qua, huyện Điện Biên Đông đặt mục tiêu phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa với tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đạt trên 4%. Qua đó góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn như mục tiêu Nghị quyết 30a đã đề ra.
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Điện Biên Đông đã có những giải pháp cụ thể, nhằm xây dựng một nền móng vững chắc cho phát triển chăn nuôi. Khi công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi theo hướng hàng hóa thì vấn đề “đầu vào” – con giống, kinh phí phải được giải quyết. Năm 2011, bằng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, toàn huyện có 2.559 hộ được vay với tổng dư nợ gần 13 tỷ đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, trên 80% số hộ vay vốn phát triển chăn nuôi đạt hiệu quả. Từ nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 30a, huyện đã triển khai hỗ trợ 329 con bò sinh sản cho các các hộ nghèo.
Cùng với hỗ trợ về vốn, giống thì việc trang bị kiến thức khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi cho người dân cũng được chú trọng. Xác định đây là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả trong phát triển chăn nuôi, huyện đã tích cực phối hợp, liên kết với các ngành, đơn vị chuyên môn mở lớp đào tạo, tập huấn kiến thức. Trong năm 2011, UBND huyện đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, Công ty cổ phần Sao Diệu… mở hơn 10 lớp tập huấn kỹ thuật cho gần 500 nông dân về phòng, chữa bệnh cho lợn.
Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ đàn gia súc được huyện chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Trạm thú y huyện đã triển khai tiêm gần 3.700 liều vắc xin nhiệt thán, gần 20.000 liều vắc xin tụ huyết trùng cho trâu bò và gần 27.500 liều vắc xin phòng chống dịch tả cho lợn. Đội ngũ cán bộ thú y viên ở các xã cũng được củng cố với 100% số xã, thị trấn có 2 thú y viên được hưởng lương theo chế độ của Nhà nước. UBND huyện phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn cho cán bộ thú y xã, bản về cách bảo quản các loại vắc xin, cách nhận biết từng loại bệnh và tiêm vắc xin đúng kỹ thuật; hướng dẫn nhân dân cách chẩn đoán bệnh, sử dụng thuốc và chăm sóc gia súc bị mắc bệnh. Nhờ đó, giai đoạn bùng phát dịch bệnh lở mồm long móng và tụ huyết trùng trong những tháng đầu năm, cán bộ thú y và nhân dân đã chữa khỏi cho gần 2.200 con trâu, bò và 10 con lợn mắc bệnh.
Đánh giá quá trình phát triển trong thời gian qua, có thể khẳng định, ngành chăn nuôi của Điện Biên Đông đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế huyện (thời điểm hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn 57,78%, giảm 4,03% so với cùng kỳ năm 2011). Đàn gia súc, gia cầm tăng cả số lượng và chất lượng. Sản phẩm chăn nuôi đã từng bước trở thành hàng hoá, góp phần nâng cao nguồn thu nhập của bà con. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc vẫn chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế trên địa bàn. Chưa có nhiều hộ phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn. Nhiều khu vực, người dân vẫn chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đầu tư, quy hoạch phát triển có chiều sâu. Bên cạnh đó, một bộ phận dân cư sống rải rác, chăn thả gia súc theo tập quán thả rông gây khó khăn trong việc phát hiện và phòng trừ dịch, bệnh. Có thể nhắc lại việc 36 con trâu, bò và 51 con lợn bị chết do bệnh tụ huyết trùng trong 6 tháng đầu năm là minh chứng rõ ràng nhất.
Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng tới một ngành chăn nuôi phát triển bền vững theo hướng hàng hóa với chính sách đầu tư, hỗ trợ nông dân hiệu quả cả về vốn, giống lẫn cơ chế quản lý, phòng dịch là hướng đi mà huyện Điện Biên Đông cần phấn đấu. Để chăn nuôi gia súc, với tiềm năng vốn có sẽ góp phần giúp Điện Biên Đông, trong tương lai không xa, thoát khỏi tình trạng “đặc biệt khó khăn”.
Hà Nguyễn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.