Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 07/09/2012
Ngày cập nhật:
10/9/2012
Đồng Nai là một trong số ít tỉnh dập được dịch heo tai xanh trong thời gian ngắn. Dịch qua, người nuôi heo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo ngành thú y, nguy cơ tái dịch vẫn còn cao.
Dịch heo tai xanh xảy ra ở Đồng Nai bắt đầu từ giữa tháng 5 và đến cuối tháng 7-2012 hết dịch. Ổ dịch đầu tiên xuất hiện ở xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu), sau đó lan ra 11 xã, thị trấn của 5 huyện. Đồng Nai dập dịch heo tai xanh nhanh, không để lây lan ra diện rộng. Lượng heo chết, bệnh nặng phải tiêu hủy chỉ gần 150 tấn là nhờ kịp thời xác định được chủng virus và chọn loại vaccine phù hợp để tiêm phòng.
* Mầm bệnh vẫn còn
Ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai, cho biết: “Dịch heo tai xanh đã qua, nhưng mầm bệnh vẫn còn, nếu chăm sóc và phòng dịch không tốt, dịch có thể bùng phát trở lại. Bằng chứng là dịch heo tai xanh vừa qua chủ yếu bùng phát ở các ổ dịch cũ từ năm 2010. Các hộ xảy ra dịch đa số không tiêm phòng các bệnh bắt buộc cho heo, công tác vệ sinh thú y và chăm sóc không đạt”.
Tiêm phòng đầy đủ, chăm sóc tốt sẽ bớt nguy cơ xảy ra dịch heo tai xanh. Trong ảnh: Trại heo của anh Thẩm ở xã Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ). Ảnh: H. Giang
Theo Cục Chăn nuôi, dịch heo tai xanh xuất hiện đầu tiên trên thế giới vào năm 1991 tại Hà Lan và năm 1997 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Lúc đầu, bệnh heo tai xanh xuất hiện chỉ có 2 loại chủng châu Âu và chủng Bắc Mỹ và virus có động lực thấp, tỷ lệ gây chết heo không lớn. 5 năm trở lại đây, dịch tai xanh liên tiếp xảy ra ở các tỉnh trong cả nước. Đồng thời, virus gây bệnh biến thể sang nhiều chủng khác nhau, chuyển thành động lực cao gây chết heo hàng loạt. Tại Đồng Nai, đợt dịch năm 2010 phải tiêu hủy gần 100 ngàn con heo các loại.
Heo bị mắc bệnh tai xanh sau khi chữa khỏi, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể trên 17 tuần, đó là nguồn bệnh rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, virus tai xanh sống khá lâu trong phân, nước tiểu của heo bệnh. Như vậy, với đàn heo đã khỏi bệnh lâm sàng, mầm bệnh vẫn còn tồn tại thời gian dài. Vì thế, chỉ cần người chăn nuôi lơ là, không chăm sóc, vệ sinh tốt để tăng sức đề kháng cho đàn heo thì dịch dễ dàng xảy ra.
Ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, thừa nhận: “Vĩnh Cửu đã công bố hết dịch tai xanh nhưng nguy cơ vẫn còn rất cao. Hiện giá heo đang ở mức thấp làm người chăn nuôi thua lỗ lớn, nhiều hộ thiếu vốn chỉ nuôi dưỡng đàn heo cầm chừng cũng là nguy cơ dịch sẽ quay lại”.
* Phòng dịch không dễ
Hiện nay, giá heo hơi bán tại các trại ở Đồng Nai dao động từ 38 - 40 ngàn đồng/kg. Với giá heo hơi như trên, người nuôi đang chịu thua lỗ 5 - 7 ngàn đồng/kg. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết: “Trong điều kiện chăn nuôi heo đang thua lỗ như hiện nay, rất ít người chăn nuôi nhỏ lẻ có điều kiện vệ sinh, chăm sóc tốt cho đàn heo. Vì thế, công tác phòng dịch trong thời gian tới sẽ càng khó khăn”.
Vừa qua, dịch xảy ra là do người chăn nuôi ở nhiều địa phương chưa tiêm phòng đầy đủ các bệnh bắt buộc và bệnh tai xanh cho đàn heo. Sau khi dịch xảy ra, tỉnh đã hỗ trợ vaccine và huy động lực lượng thú y tiêm phòng miễn phí cho những hộ có tổng đàn heo dưới 100 con mới dập và khống chế được dịch.
Ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai nhận định: “Do giá vaccine tai xanh cao (khoảng 38 ngàn đồng/liều) nên ở một số huyện, thị, người chăn nuôi không tiêm phòng cho đàn heo, như: Nhơn Trạch, Long Thành, Định Quán, Trảng Bom và TX. Long Khánh. Vì không tiêm phòng, dịch bùng phát ở những ổ dịch cũ. Tới đây, khi vaccine tai xanh hết hiệu lực, nếu người chăn nuôi không tiêm phòng lại sẽ rất khó phòng dịch”.
Trong điều kiện chăn nuôi đang khó khăn, các huyện, thị đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ vaccine tai xanh và vaccine các bệnh bắt buộc khác để tiêm phòng cho đàn heo nhỏ lẻ. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Phạm Minh Đạo, dịch tai xanh đã hết nhưng nguy cơ bùng phát lại vẫn rất cao. Do đó, từ huyện, thị xuống đến xã, phường phải xây dựng được kế hoạch phòng dịch và chủ động dự trữ vaccine phù hợp với chủng virus gây bệnh. Đồng thời, cơ quan thú y thường xuyên lấy mẫu kiểm tra xem virus thuộc chủng nào và có biến thể mới không để có thông báo và chuẩn bị biện pháp phòng ngừa kịp thời.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, để công tác phòng dịch tai xanh trong thời gian tới hiệu quả, các huyện, thị phải thống kê được tổng đàn, kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phòng chống dịch. Sau 6 tháng tái đàn, tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vaccine cho những hộ nuôi dưới 100 con heo để phòng dịch. Qua đợt dịch vừa rồi, người chăn nuôi trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, các địa phương nên rà soát lại, kiến nghị với UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ giúp người dân đủ khả năng tái đàn.
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.