Nguồn tin: Báo Hải Dương, 16/09/2012
Ngày cập nhật:
17/9/2012
Những năm trở lại đây, nhiều nông dân Cẩm Giàng (Hải Dương) bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ, đầu tư lớn làm kinh tế trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế cao...
Mỗi tháng, trang trại của anh Đoàn Đức Đại ở xã Tân Trường (Cẩm Giàng) thu lãi 20 - 25 triệu đồng, tạo việc làm cho 12 công nhân với mức lương trung bình 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng
Theo lời giới thiệu của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Cẩm Giàng, chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình anh Đoàn Đức Đại ở xã Tân Trường. Trang trại của anh Đại được quy hoạch ngăn nắp, xa khu dân cư. Anh cho biết: "Ngay khi xây dựng trang trại, tôi đã xác định phải làm tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, đầu tư một cách có hệ thống thì mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi đã làm đơn và được UBND xã Tân Trường cho thuê trên 11 nghìn m2 đất. Tôi quy hoạch hệ thống chuồng trại gồm: 5.000 m2 ao nuôi cá, 5.000 m2 để xây 7 dãy chuồng nuôi gà, ngan, vịt đẻ và thương phẩm. Hiện tại, trong trang trại của tôi có 4.000 con gà đẻ, 4.000 con vịt đẻ. Ngoài ra, mỗi năm tôi nuôi 3 - 4 lứa gà thịt, trung bình khoảng 20 nghìn con/lứa. Mỗi ngày tôi thu khoảng 1.700 quả trứng gà và 1.500 quả trứng vịt. Toàn bộ số trứng này tôi cho vào lò ấp để làm gà, vịt giống. Mỗi tháng, tổng doanh thu của trang trại đạt gần 1 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi 20 - 25 triệu đồng".
Để xây dựng và vận hành được trang trại quy mô lớn như vậy, từ khâu kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh đến thị trường tiêu thụ đều được anh Đại tính toán chặt chẽ. Anh thuê 12 công nhân làm việc với mức lương trung bình 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, 2 công nhân có bằng trung cấp, chịu trách nhiệm về kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh. Hằng tuần, trang trại đều được phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh sạch sẽ. Chất thải được thu gọn và xử lý trước khi đưa ra môi trường. Quần áo công nhân trước khi vào làm việc đều được khử trùng. Người lạ không được vào chuồng trại để phòng, chống dịch bệnh. Toàn bộ gia cầm trong chuồng đều được tiêm phòng định kỳ. Anh xây dựng quan hệ mật thiết với các chủ buôn gia cầm để cung cấp thịt, với các chủ trang trại để cung cấp con giống. Nhờ vậy trang trại của anh không bị ế hàng.
Năm 2003, gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn ở thôn 19-5, xã Cẩm Hoàng chuyển đổi 5 sào ruộng trũng bấp bênh sang đào ao nuôi thủy sản và nuôi gia súc, gia cầm. Để thuận tiện cho việc sản xuất, năm 2007, ông tiếp tục mua đất của những hộ xung quanh, nâng diện tích chuyển đổi lên 1,2 ha. Ông Đoàn dành 1 ha chuyên thả cá rô phi đơn tính, mỗi năm cho thu hoạch 2 lần với sản lượng khoảng 20 tấn cá. Trên bờ, ông Đại xây chuồng để nuôi gia súc, gia cầm. Trong chuồng của ông luôn có 30 con lợn nái, 200 - 250 con lợn thịt, 5.000 con gà đẻ trứng. Tổng doanh thu từ trang trại của ông Đoàn đạt khoảng 2 tỷ đồng/năm. Trang trại giải quyết việc làm cho 2 công nhân thường xuyên và 2 - 3 lao động thời vụ. Ông Đoàn cho biết: "Trước đây, tôi đã chăn nuôi nhỏ lẻ, tận thu các phụ phẩm của gia đình nên không chú tâm đầu tư xây dựng chuồng trại, tiêm phòng... Do vậy, hiệu quả kinh tế không cao, tốn công chăm sóc. Nhận thấy cần thay đổi tư duy, cách làm, tôi đã vay vốn ngân hàng cộng với vốn tích lũy được khoảng 5 tỷ đồng để xây dựng trang trại như hiện nay. Trong chăn nuôi, tôi luôn chú ý tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, tìm kiếm thị trường".
Ông Vương Đức Dũng, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cẩm Giàng cho biết: Những năm qua, nhận thức của nông dân trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi. Nhiều người bỏ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ, tập trung làm kinh tế trang trại, đầu tư lớn, có cán bộ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, tuân thủ nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt các trang trại đã có mối liên hệ với nhau trong việc cung ứng con giống và bảo đảm thị trường tiêu thụ. Đến nay, toàn huyện có 43 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới của Bộ NN-PTNT. Trong đó, có 39 trang trại tổng hợp, 3 trang trại chuyên thủy sản và 1 trang trại trồng nấm. Tổng doanh thu của các trang trại năm 2011 đạt trên 100 tỷ đồng, mỗi trang trại cho thu lãi từ 100 triệu đồng trở lên/năm (có trang trại lãi trên 1 tỷ đồng), tạo việc làm cho 3 - 7 lao động. Các trang trại đều có vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp nhất 500 triệu đồng, cao nhất trên 11 tỷ đồng.
Năm nay, các trang trại gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá bán sản phẩm rẻ trong khi giá thức ăn, tiền công cao. Huyện Cẩm Giàng đang thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với đầu tư chăn nuôi. Huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng các mô hình thí điểm như nuôi cá điêu hồng (xã Cẩm Định), chim bồ câu Pháp (các xã Cẩm Đoài, Cẩm Hoàng), trồng ổi Đài Loan (thị trấn Lai Cách), đu đủ (xã Tân Trường)... Phòng NN-PTNT huyện sẽ đánh giá hiệu quả và khuyến khích người dân ứng dụng trong thực tế. Thời gian tới, huyện khuyến khích các hộ dân phát triển kinh tế trang trại bằng việc quy hoạch mỗi xã từ 1 - 2 khu chăn nuôi tập trung; tạo điều kiện thuận lợi cho người làm trang trại vay vốn; phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức chuyển giao kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, cho năng suất, hiệu quả cao vào nuôi, trồng.
THANH HÀ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.