Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 27/09/2012
Ngày cập nhật:
28/9/2012
Mô hình liên kết mới giữa người chăn nuôi, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi (TĂCN) và ngân hàng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người chăn nuôi.
Trong đó người chăn nuôi được vay vốn với lãi suất ưu đãi và mua TĂCN với giá thấp hơn giá thị trường.
Dù nhiều hộ chăn nuôi hiện nay thua lỗ, nhưng trang trại của anh Vũ Đình Khôi vẫn có lãi nhờ tham gia chương trình liên kết - Ảnh: T.M.
Đây là mô hình thí điểm giữa Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đồng Nai, Công ty TNHH Thanh Bình (Biên Hòa, Đồng Nai) và các hộ chăn nuôi bước đầu đem lại hiệu quả cho cả ba bên.
Nông dân hưởng lợi
Vừa gặp chúng tôi, anh Đỗ Quốc Phong (chủ trại chăn nuôi tại Gia Tân, Thống Nhất, Đồng Nai) đã khoe vừa đi trả lãi ngân hàng về, chỉ tốn 1 triệu đồng cho khoản vay 110 triệu đồng. Anh Phong cho biết trong chương trình liên kết giữa người chăn nuôi với Công ty Thanh Bình và Ngân hàng NN&PTNT, người chăn nuôi chỉ phải trả lãi suất 11%/năm, thấp hơn nhiều so với trước đây. Ngoài ra, thủ tục vay lại nhanh gọn, chỉ mất vài ba ngày và đặc biệt không mất tiền cò như trước khi tham gia chương trình này.
“Những lần trước đi vay 100 triệu đồng tôi mất đến hai tuần, nhưng khi nhận được tiền phải trả cho “cò” 4 triệu đồng...” - anh Phong nói.
Anh Phong cũng cho biết theo cam kết của chương trình, việc giải ngân và trả nợ khá linh hoạt, giải ngân theo nhu cầu sử dụng trong hạn mức và trả nợ gốc từng phần. Chẳng hạn, với hạn mức vay 100 triệu đồng, trong tháng đầu tiên của lứa heo, người chăn nuôi mua 50 triệu tiền cám thì chỉ cần đem hóa đơn đến ngân hàng sẽ được giải ngân đúng số tiền này. Đến tháng tiếp theo, nếu cần 50 triệu đồng mua cám, ngân hàng lại giải ngân đủ. Như vậy, thay vì giải ngân “một cục” 100 triệu đồng ngay từ đầu và chịu lãi cho số tiền này trong hai tháng như trước, hiện nay anh Phong chỉ phải trả lãi cho 50 triệu đồng tháng đầu và đến tháng thứ hai mới chịu lãi cho toàn bộ số tiền.
Anh Vũ Đình Khôi (xã Gia Tân 1, Thống Nhất, chủ trại heo với tổng đàn lên đến gần 3.000 con, người vừa tham gia mô hình liên kết này được khoảng hai tháng) cho biết đã được ngân hàng cho vay 500 triệu đồng trong vòng sáu tháng. “Mô hình này có lợi cho người chăn nuôi, vừa được vay lãi suất thấp vừa được mua TĂCN với giá rẻ hơn so với cám của các công ty nước ngoài nên với những trại tự sản xuất con giống thì hiện nay vẫn có lời” - anh Khôi cho biết.
Theo các hộ chăn nuôi tham gia chương trình này, giá TĂCN của doanh nghiệp tham gia chương trình hiện thấp hơn đến 20% so với giá TĂCN bình quân trên thị trường.
Anh Phong cho biết nhờ tham gia mô hình liên kết này, không riêng gì anh mà nhiều hộ khác trong chương trình vẫn có lời dù nhiều người chăn nuôi khác bị thua lỗ trong thời gian qua do giá sản phẩm chăn nuôi giảm và giá cám liên tục tăng.
Anh Phong tính toán hiện giá thành một con heo 100 kg (gồm tiền giống, cám, văcxin, thuốc, tiền công chăm sóc, điện nước, chiết khấu chuồng trại...) khoảng 36.000 - 37.000 đồng/kg trong khi giá bán là 38.000 - 39.000 đồng/kg, người chăn nuôi vẫn có lời dù không nhiều. “Nhưng nếu mua cám qua đại lý thì người chăn nuôi phải tốn thêm 5% giá cám, chưa kể tiền cò vay ngân hàng nếu không tham gia chương trình này, người chăn nuôi coi như mất lời, thậm chí bị lỗ” - anh Phong nói.
Chờ liên kết bốn nhà
Ông Phạm Đức Bình - tổng giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình, đơn vị tiên phong tổ chức liên kết này - cho biết sau hơn năm tháng triển khai đã có 15 hộ chăn nuôi tham gia mô hình này với số vốn được ngân hàng cho vay là 5 tỉ đồng. “Đây là mô hình mới nên có nhiều người chưa biết. Hi vọng thời gian tới chương trình sẽ được triển khai rộng rãi hơn để nhiều người chăn nuôi được hưởng lợi” - ông Bình nói.
Theo ông Nguyễn Huy Trinh - giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đồng Nai, trong mối liên kết này quyền lợi và trách nhiệm của các bên đều gắn kết với nhau thay vì tách biệt như trước kia. “Trước đây khi chưa có chương trình này, vấn đề lo lắng nhất của chúng tôi là người dân cầm một cục tiền về nhưng do chưa có nhu cầu sử dụng hết cho chăn nuôi nên đem tiền sử dụng vào mục đích khác, rất dễ kẹt vốn khi đến thời hạn trả tiền. Với cách làm hiện nay thì người dân chỉ được vay tiền khi mua cám chăn nuôi nên chúng tôi yên tâm cho vay hơn” - ông Trinh nói.
Tuy nhiên theo ông Trinh, trong mối liên kết này vẫn còn thiếu một khâu, đó là tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người dân. Hiện Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đồng Nai cũng như Công ty Thanh Bình đang lên kế hoạch tiếp xúc với một số đơn vị chế biến giết mổ để liên kết nhằm khép kín quy trình này. Với tư cách là phó chủ tịch Hiệp hội TĂCN VN, ông Phạm Đức Bình cho biết đang kêu gọi thêm nhiều nhà sản xuất TĂCN cũng như nhiều ngân hàng tham gia chuỗi liên kết này, đồng thời kêu gọi các nhà giết mổ và chế biến tham gia.
Theo ông Bình, từ trước đến nay nhà máy sản xuất TĂCN và nông dân đứng tách biệt nhau. Hầu hết nhà máy đều thông qua hệ thống đại lý để bán hàng cho nông dân đã đẩy giá bán đến nông dân cộng thêm ít nhất 5%. Với cách bán trực tiếp này, người dân giảm được 5% chi phí TĂCN. Một điều quan trọng nữa, đó là thông qua mối liên kết này nhà sản xuất phải đảm bảo uy tín của mình với người dân. “Nếu chúng tôi bán cám chất lượng kém cho người dân thì hiệu quả chăn nuôi thấp, họ có thể không trả tiền được cho ngân hàng và ngân hàng sẽ không trả tiền cho nhà máy nữa, mối liên kết này sẽ chấm dứt” - ông Bình cho biết.
Người chăn nuôi nên tự cứu mình
Ông Nguyễn Thanh Quang, cán bộ tư vấn của Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ tại VN, cho biết không riêng gì VN mà người nuôi heo trên khắp thế giới đều đang chịu cảnh bán lỗ do giá TĂCN tăng quá cao. Từ nay đến vụ ngũ cốc năm tới, giá TĂCN sẽ vẫn giữ ở mức cao như hiện tại hoặc tăng lên. Chính phủ Hoa Kỳ, Trung Quốc đã hỗ trợ người chăn nuôi bằng cách chi tiền mua heo tạm trữ đông lạnh nhằm giữ giá heo không giảm thêm. “Ở VN chưa có các chính sách hỗ trợ như vậy, người dân nên tự cứu mình bằng cách giảm giá thành sản xuất thông qua quản lý chuồng trại khoa học, sử dụng hợp lý các loại nguyên liệu TĂCN” - ông Quang nói.
TRẦN MẠNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.