Nguồn tin: Báo Phú Yên, 18/10/2012
Ngày cập nhật:
19/10/2012
Hiện nhiều đàn heo ở các xã Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung và Hòa Xuân Đông (Đông Hòa, Phú Yên) bị mắc bệnh với các triệu chứng sốt cao, đỏ mình, bỏ ăn và lây lan mạnh. Điều đáng nói là hầu hết các hộ nuôi đều giấu bệnh heo, ngành thú y đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút tai xanh.
Đàn heo của gia đình ông Văn Phú Bá được lấy mẫu kiểm định và có kết quả bị bệnh tai xanh - Ảnh: T.HƯƠNG
HEO BỆNH Ở NHIỀU NƠI
Hơn một tuần qua, nhiều đàn heo trên địa bàn xã Hòa Hiệp Bắc bị nhiễm bệnh với các triệu chứng sốt cao, đỏ mình, bỏ ăn, táo bón; heo nái bị sẩy thai. Ông Văn Phú Bá ở thôn Phước Lâm (Hòa Hiệp Bắc) cho biết: Đàn heo hơn 80 con của gia đình tôi bắt đầu đổ bệnh cách đây khoảng một tuần, làm cho mấy con heo nái bị sẩy thai và chết 9 con heo con. Tôi đã phải xuất bán sớm 30 con, hiện còn lại 40 con gia đình đang tiếp tục điều trị bằng các loại kháng sinh và nước lá.
Bà Nguyễn Thị Lài ở thôn Uất Lâm (Hòa Hiệp Bắc) cho hay: Ban đầu bệnh xuất hiện ở mấy con heo nái đang có thai, làm chúng bị sẩy toàn bộ, sau đó lan nhanh sang cả đàn heo thịt với các triệu chứng sốt cao, đỏ mình và bỏ ăn. Gia đình tôi thông báo thú y đến để điều trị, hiện vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Theo ông Đặng Minh Lài, cán bộ thú y xã Hòa Hiệp Bắc, sau khi được điều trị bằng một số loại kháng sinh và cho uống loại nước giải nhiệt nấu từ các loại lá như rau bát, chuối mốc, đinh lăng, cam đục…, nhiều đàn heo đã dần hồi phục, bắt đầu ăn trở lại.
Ông Lê Thanh Long, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc cho biết: Từ ngày 7/10, sau khi nhận được tin báo của các thú y viên về tình hình heo bị nhiễm bệnh, địa phương đã báo cáo và phối hợp với Trạm thú y huyện Đông Hòa đi kiểm tra. Kết quả, hiện toàn xã có khoảng 400 con heo bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 50% tổng đàn heo của xã, trong đó có 40 heo nái, còn lại là heo thịt. Bệnh trên heo xuất hiện ở 3 thôn Mỹ Hòa, Uất Lâm và Phước Lâm với gần 50 hộ nuôi có heo bị bệnh.
Hiện dịch bệnh ở heo đang tiếp tục lây lan nhanh sang các địa phương lân cận. Xã Hòa Hiệp Trung cũng có một số heo bắt đầu bị nhiễm bệnh với các triệu chứng tương tự. Ông Nguyễn Phú Sơn, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung cho biết: Bệnh dịch bắt đầu xuất hiện trên đàn heo của xã từ ngày 10/10 với các triệu chứng đỏ mình, sốt cao, bỏ ăn và sẩy thai ở heo nái đang có mang. Tại xã Hòa Xuân Đông, từ ngày 11/10 ngành thú y cũng phát hiện nhiều ổ heo bệnh ở các thôn Phú Khê và Bàn Thạch với tổng số 60 con heo bị bệnh. Hiện cán bộ thú y đã điều trị khỏi 20 con.
Ông Nguyễn Minh Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: Chi cục đã phối hợp với Trạm Thú y huyện Đông Hòa tiến hành kiểm tra và lấy 6 mẫu bệnh phẩm trên 2 đàn heo nuôi của hộ ông Hà Tấn Lư và Văn Phú Bá ở xã Hòa Hiệp Bắc để gửi xét nghiệm tai xanh ở Cơ quan thú y vùng 4 tại Đà Nẵng, cho kết quả dương tính với vi rút tai xanh.
NGƯỜI NUÔI GIẤU BỆNH
Ông Đặng Minh Lài, cán bộ thú y xã Hòa Hiệp Bắc cho biết: Khi bệnh dịch ở heo xảy ra, đa số người chăn nuôi không báo cáo cho cơ quan chức năng mà chỉ gọi thú y ngoài điều trị. Sau một thời gian điều trị không khỏi và thấy tốc độ lây lan nhanh, các thú y viên này mới báo cho xã hay. Lúc đó chúng tôi mới tiến hành đi kiểm tra, xác minh, hướng dẫn cách điều trị và có biện pháp theo dõi, giám sát đàn.
Không những không báo cáo bệnh dịch mà hầu hết các hộ nuôi heo khi có heo bệnh đều tìm cách bán tháo đàn. Bà Nguyễn Thị Huệ ở thôn Phú Hiệp 3 (xã Hòa Hiệp Trung) cho biết: Khi phát hiện đàn heo bị bệnh, gọi thú y điều trị mấy ngày nhưng không thấy đỡ bệnh nên tôi đã bán hết, mặc dù heo vẫn còn nhỏ, bán phải chịu lỗ. Theo ông Nguyễn Mân, cán bộ thú y xã Hòa Hiệp Trung, hiện là thời điểm người chăn nuôi tăng đàn cho vụ nuôi heo tết, tổng đàn heo của xã Hòa Hiệp Trung khoảng 1.500 con, 70% trong số này được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo yêu cầu như: Dịch tả, tụ huyết trùng và thương hàn. Vì vậy khi đàn heo bị nhiễm vi rút tai xanh vẫn không lo ngại nhiều vì sẽ ít bị nhiễm thêm các bệnh khác, dễ điều trị hơn. Tuy nhiên, chu kỳ điều trị bệnh tai xanh kéo dài hơn 10 ngày nên nhiều người nuôi khi mới điều trị 2 - 3 ngày chưa thấy đỡ đã vội vàng bán tháo đàn đi, chịu lỗ không ít và còn dễ gây lây lan trên diện rộng. Chính vì người chăn nuôi không phối hợp nên công tác chống bệnh dịch của địa phương gặp nhiều khó khăn.
Theo Trạm thú y huyện Đông Hòa, một trong những nguyên nhân chính khiến người chăn nuôi khi phát hiện heo bệnh không muốn báo cáo với cơ quan chức năng là bởi, bà con e ngại khi phát hiện ra heo bệnh sẽ bị khoanh vùng, xử lý dịch, không được phép giết mổ, mua bán và tốn thêm nhiều chi phí điều trị… Ông Nguyễn Minh Hòa cho biết: Theo quy định của ngành thú y, địa phương nào có heo bệnh tai xanh thì vẫn được phép mua bán, giết mổ và tiêu thụ trong vùng đối với heo khỏe mạnh; đối với heo bệnh sẽ được điều trị với phát đồ trên 7 ngày, sau đó không có dấu hiệu thuyên giảm mới tổ chức tiêu hủy theo quy định.
Hiện Chi cục Thú y đã cấp gần 100 lít thuốc sát trùng cho các địa phương này để triển khai phun tiêu độc sát trùng môi trường khu vực các ổ bệnh và các vùng lân cận. Chi cục cũng phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động người chăn nuôi phối hợp chống dịch, không giấu dịch và không bán heo bệnh đi nơi khác, tránh lây lan trên diện rộng.
TUYẾT HƯƠNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.