Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 09/11/2012
Ngày cập nhật:
10/11/2012
“Công ty Emivest bắt gà của gia đình tôi hôm 21.10, hôm nay vừa tròn 25 ngày cách ly vệ sinh chuồng trại để thả lứa gà mới nhưng họ vẫn chưa thông báo về việc thả đàn mới. Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ vì không biết công ty có tiếp tục thuê mình nuôi gia công nữa hay không…”, ông Trần Quang Hùng, chủ trại gà 120.000 con ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lo lắng.
Không chỉ có gia đình ông Hùng, thông tin ba doanh nghiệp nước ngoài đồng loạt giảm đàn, giảm chu kỳ chăn nuôi gà khiến hàng trăm hộ chăn nuôi gia công ở các tỉnh miền Đông có nguy cơ thất nghiệp, phá sản…
Trại gà của ông Nguyễn Khánh ở Trảng Bom, Đồng Nai nuôi gia công cho công ty Japfa phải bỏ trống hơn hai tháng nay.
2.000 tỉ đồng sắp thành phế liệu
Theo ông Trần Quang Hùng, hai năm trước, gia đình ông phải vay một nửa trong tổng số hơn 20 tỉ đồng để đầu tư tám dãy chuồng hiện đại đủ tiêu chuẩn nuôi gia công cho công ty Emivest. Phía công ty bỏ con giống, cám, thuốc thú y, hỗ trợ kỹ thuật, còn nông dân đầu tư chuồng trại, bỏ công, chịu phí điện nước và các chi phí khác. Khi bắt gà, công ty căn cứ trên hiệu quả để trả tiền công trên đầu ký cho người nuôi. Với số tiền đầu tư lớn như vậy, cộng thêm các chi phí trong suốt quá trình nuôi nên ông tính toán trung bình mỗi năm phải thả ít nhất năm lứa gà xoay vòng, đồng thời không hụt sản lượng mới có hiệu quả. Mới nuôi được hơn một năm, tiền lời chưa thấy đâu thì nay ông Hùng nghe thông tin công ty giảm đàn, giảm chu kỳ nuôi. “Trung bình mỗi ngày một dãy trại ngốn của tôi khoảng 3 triệu đồng tiền lương công nhân, điện, nước, quản lý. Chậm nuôi một ngày tôi mất 24 triệu đồng”, ông nhẩm tính.
Tương tự, ông Đỗ Minh Hiểu, chủ trại gà công suất 160.000 con ở Bà Rịa – Vũng Tàu lâm cảnh… thất nghiệp. Ông Hiểu cho biết, công ty Emivest bắt gà gia công hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy họ thông báo thả đàn mới. Mấy ngày nay ông liên tục gọi điện cho người phụ trách nhưng họ nói chờ. Nhiều chủ trại gà ở khu vực miền Đông cũng cho biết các công ty đồng loạt thông báo kéo dãn thời gian nuôi, đồng thời giảm 30 – 50% đàn.
“Trước đây bắt gà xong khoảng nửa tháng hoặc một tháng sau là thả lứa mới, còn nay phải hai, thậm chí ba tháng”, ông Đỗ Minh Hiểu nói. Mặc dù bỏ trống chuồng, nhưng theo ông Hiểu, do đầu tư chuồng trại khép kín, hiện đại nên ngày ngày gia đình ông vẫn phải bỏ ra 30 triệu đồng trả lương, tiền ăn, ở 34 công nhân cộng thêm nhiều chi phí khác. “Tôi bỏ tiền đầu tư mười trại gà cả thảy hết 30 tỉ đồng, một nửa phải vay ngân hàng. Vừa rồi lãi suất hạ còn 13,5%/năm nhưng mỗi tháng vẫn phải trả lãi 150 triệu đồng, 96 triệu đồng tiền lương, 130 triệu đồng tiền điện… Bây giờ mà không nuôi ngày nào tui chết ngày đó”, ông Hiểu ca thán.
Hiệp hội Gia cầm miền Đông thống kê, có khoảng 300 hộ gia đình sở hữu 1.000 trại, chiếm tới 90% số hộ chăn nuôi gà trong vùng đang nuôi gia công mỗi tuần 1,5 triệu con gà trắng công nghiệp cho ba công ty C.P, Emivest và Japfa. Ông Nguyễn Văn Ngọc, phó chủ tịch hiệp hội Gia cầm miền Đông, chủ trại gà ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tính toán một trại gà công suất 10.000 – 15.000 con cần đầu tư ít nhất 2 tỉ đồng. Chỉ tính riêng khu vực các tỉnh miền Đông, vốn nằm trong các trại gà đã lên tới 2.000 tỉ.
“Với quy mô 1.000 trại, công ty ngưng nuôi một ngày nông dân thiệt hại 3 tỉ đồng. Công ty phá sản thì người dân cũng phá sản, lúc đó ngân hàng có kê biên trại cũng không sử dụng được vào mục đích gì”, ông Ngọc nói.
Kiện gà ngoại bán phá giá
Theo tính toán của người nuôi, trong thời gian từ tháng 3.2012 đến nay, giá gà lông tại trại thường thấp hơn giá thành chăn nuôi 30 – 50%, tính ra mỗi con gà bị lỗ ít nhất 20.000 – 30.000 đồng. Trong cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ diễn ra ngày 8.11, hiệp hội Gia cầm miền Đông cho rằng, lượng gà nhập khẩu hiện chiếm 30% thị trường, bán với giá thấp hơn 20 – 30% gà trong nước nên gây ảnh hưởng rất nặng nề đến chăn nuôi trong nước. Ông Phạm Đức Bình, phó chủ tịch hiệp hội Gia cầm miền Đông đề nghị cần phải kiểm tra lại hàng rào kiểm dịch, chính sách thuế quan.
“Tôi nghe thông tin giá 1kg thịt gà nhập có 0,85 USD/kg, nghĩa là khi cộng thuế chưa tới 20.000 đồng thì phải xem lại vấn đề chất lượng, giá khai báo thuế”, ông Bình bức xúc. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Ngọc dẫn chứng: Chi phí chăn nuôi ở các nước gần bằng nhau. Mỗi ký gà lông cần 2kg cám, tương đương 20.000 đồng chưa tính con giống, chi phí khác. Gà nhập khẩu còn tốn thêm cước vận chuyển... không thể có giá quá thấp so với trong nước được. Vì vậy, theo ông Ngọc, chỉ có trốn thuế và nhập sản phẩm kém chất lượng thì giá mới rẻ.
Các ý kiến cuộc họp ngày 8.11 thống nhất đã đến lúc các hội viên phải tự bảo vệ chính mình bằng cách tiến hành các thủ tục kiện việc bán gà nhập khẩu phá giá. Ông Phạm Đức Bình cho biết ngay sau cuộc họp này sẽ tham khảo ý kiến luật sư, đồng thời làm các thủ tục cần thiết để tiến hành gửi đơn kiện lên cục Quản lý cạnh tranh – bộ Công thương.
HOÀNG BẢY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.