Nguồn tin: Thanh Niên, 10/11/2012
Ngày cập nhật:
12/11/2012
Bán lỗ dưới giá thành nhưng vẫn không tiêu thụ được do phải cạnh tranh với gia cầm nhập lậu và nhập khẩu giá rẻ, ngành chăn nuôi gia cầm trong nước đang đứng bên bờ vực phá sản.
Tháo chạy
Ngày 8.11, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ với các chủ trại gà lớn nhất phía nam đã triệu tập một hội nghị khẩn cấp để kêu cứu cho ngành chăn nuôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Hiện các chủ trại gà trong nước hầu hết đều nuôi gia công cho 3 công ty chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài là C.P, Emivest và Japfa. Đây là 3 doanh nghiệp nước ngoài chi phối thị phần thịt gà trắng công nghiệp tại Việt Nam. Chỉ tính riêng các tỉnh khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào), sản lượng gà xuất chuồng trung bình mỗi tháng của 3 công ty này xấp xỉ 5,7 triệu con. Trong đó, C.P cung ứng khoảng 2,5 triệu con, Japfa khoảng 1,6 triệu con, còn lại là Emivest. Tuy nhiên, trước tình hình thua lỗ kéo dài, thịt gà trong nước không tiêu thụ được do gà nhập khẩu giá rẻ tràn vào đã khiến 3 doanh nghiệp này lẫn chủ trang trại nuôi gia công đều lâm cảnh bế tắc.
Hiện nay cả 3 doanh nghiệp này đều thực hiện giảm đàn, giảm sản lượng để cắt lỗ. Ông Nguyễn Quốc Trung, Tổng giám đốc Công ty chăn nuôi Japfa, xác nhận: “Trong vòng hơn 1 tháng nay, công ty chúng tôi đưa ra yêu cầu kéo giãn thời gian thả đàn mới từ một tháng rưỡi cho tới hai tháng, đồng thời giảm 50% số lượng đàn vì giá gà lông tụt giảm xuống mức quá thấp, công ty bị thua lỗ rất nặng nề”. Đại diện các công ty C.P, Emivest cũng xác nhận biện pháp giảm 30 - 50% đàn gà thịt. Ông Chamnan, Phó tổng giám đốc Công ty chăn nuôi C.P cho hay, công ty này áp dụng loại bớt 30% đàn gà đẻ từ hơn một tháng nay để giảm đàn gà thịt nhằm cắt lỗ. “Gà đẻ đưa vào giết thịt sẽ giảm số trứng ấp ra gà giống, hòng giảm đàn gà thịt”, ông Chamnan cho biết.
Hiện nay giá gà trên thị trường thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 10.000 đồng/kg. Theo tính toán, Công ty C.P thả giống 600.000 con/tuần, mỗi tháng công ty lỗ đến 72 tỉ đồng. Công ty Emivest thả 1 tuần 500.000 con, lỗ 60 tỉ đồng/tháng. Công ty Japfa thả 1 tuần 400.000 con, lỗ 48 tỉ đồng/tháng. Một số chủ trang trại cho biết, hiện nay các công ty chăn nuôi nước ngoài tại VN đang giảm dần sản lượng, nhưng nếu tình hình xấu như vậy vẫn tiếp diễn đến năm sau thì họ sẽ tháo chạy khỏi VN.
Người chăn nuôi trong nước đang bên bờ vực phá sản - Ảnh: Q.T
Sẽ kiện bán phá giá
Ông Lê Văn Quyết - chủ trang trại gà ở Long Thành (Đồng Nai) phân tích: “Hiện nay gà thải loại từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan đều được xem là phế phẩm, người dân nước họ không ăn. Còn tại Mỹ, Brazil, ngoài phần ức gà được ưa thích thì các bộ phận còn lại như đùi, cánh... cũng được xem là phế phẩm. Chính vì vậy họ bán về Việt Nam với bất cứ giá nào. Ngoài thịt gà nhập khẩu chính ngạch, gà lậu từ Trung Quốc đưa sang, còn có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp tạm nhập nhưng không tái xuất để trốn thuế. Đó là lý do khiến thị trường trong nước hiện nay tràn ngập gà nhập khẩu giá rẻ, bóp chết ngành chăn nuôi trong nước”.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ trại gà huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cảnh báo: “Nếu 3 doanh nghiệp này chết thì tất cả chủ trại chăn nuôi miền Đông Nam bộ đều chết theo. Tạm tính 3 công ty này thả 10 tuần (thời gian từ nay đến tết) cần khoảng 1.000 chuồng trong dân, với vốn đầu tư khoảng 2 tỉ đồng/chuồng thì tổng trị giá khoảng 2.000 tỉ đồng. Với tốc độ thua lỗ thế này, từ nay đến tết, 3 công ty trên sẽ phá sản, nông dân nuôi gà sẽ thất nghiệp, vốn đầu tư của nông dân 70% vay từ ngân hàng sẽ không thể trả được. Cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm đến ngành chăn nuôi nhiều hơn, gấp rút thiết lập hàng rào kỹ thuật, hạn chế nhập khẩu, đồng thời kích thích chăn nuôi trong nước để cứu nông dân, cứu doanh nghiệp và cứu cả ngân hàng”.
Ông Phạm Đức Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm miền Đông Nam bộ, đề xuất: “Khi gia nhập WTO, về nguyên tắc chúng ta không thể cấm hàng nhập khẩu nếu họ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, với việc thịt gà giá rẻ tràn vào thì chúng ta có thể tiến hành kiện bán phá giá”. Đồng quan điểm này, ông Âu Thanh Long, Chủ tịch HĐQT Công ty chăn nuôi Duy Cường, khẳng định: “Thuế suất VN cao hơn các nước một chút nhưng chất lượng và năng suất VN hoàn toàn cạnh tranh với các nước chăn nuôi khác. Về nguyên tắc 2 kg cám mới cho ra 1 kg thịt gà, chưa kể các chi phí khác như tiền lương, điện nước... họ lại phải tốn chi phí vận chuyển từ lục địa khác về VN. Như vậy tại sao có mức giá nhập khẩu chưa đến 1 USD/kg? Đây là mức giá hết sức vô lý. Chúng ta hoàn toàn có thể kiện chống bán phá giá đối với các nước này”.
Sau khi thảo luận và có sự thống nhất cao từ các thành viên hiệp hội, ông Phạm Đức Bình cho biết: “Chúng tôi sẽ có công văn khẩn thiết kêu cứu kiến nghị Chính phủ, cơ quan quản lý có giải pháp cứu ngành chăn nuôi trong nước, đồng thời tiến hành các thủ tục để kiện bán phá giá đối với thịt gà nhập khẩu từ nước ngoài”.
Quang Thuần
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.