Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 05/12/2012
Ngày cập nhật:
7/12/2012
Giá thức ăn chăn nuôi ngày một cao trong khi giá xuất chuồng lại hạ, khiến người chăn nuôi ở Hòa Vang (Đà Nẵng) khó mở rộng quy mô đàn gia súc, gia cầm. Hiện UBND huyện xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ chăn nuôi tại các xã.
Chăn nuôi gia đình đang gặp khó.
Chăn nuôi gặp khó
Có mặt tại trang trại của chị Trần Thị Hà (thôn Phú Sơn 2), hộ chăn nuôi gia đình có quy mô lớn của xã Hòa Khương, mới thấy tình hình chăn nuôi hiện nay bị tác động từ nhiều phía. Trên tổng diện tích 2 ha, chị cho biết đang nuôi hơn 5.000 con cá trê, trên 100 con heo, 500 con gà, 1.000 con vịt. Đợt dịch hồi tháng 9, chị đã phải chi thêm gần 1,5 triệu đồng để bảo đảm vệ sinh cho đàn gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, do thời tiết thất thường, thiếu nước, hàng loạt cá trê bị chết. Cái khó lớn nhất theo chị là giá thức ăn cho chăn nuôi tăng cao so với năm ngoái khoảng 30%, nhưng giá sản phẩm heo thịt bán ra bị “rớt tới mười mấy giá”. Chị Hà phân tích: Giá một bao thức ăn bột vịt lúc trước chỉ 270.000 đồng, bây giờ lên tới 320.000 đồng (tăng 50.000 đồng/bao), khi xuất chuồng 1kg heo hơi chỉ 30.000 đồng, trong khi năm ngoái có thời điểm lên tới 38.000 - 40.000 đồng/kg. Như vậy, người nuôi heo chỉ còn lấy công làm lãi. Mỗi ngày trung bình 1 triệu đồng tiền thức ăn, có khi thiếu vốn, chị lại bán vội đàn heo rồi gầy lại đàn khác.
Không dám nuôi nhiều, các hộ ông Lê Bình và ông Lê Hạm (thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn) chỉ nuôi cầm chừng từ 40 - 80 con heo. Vì theo 2 hộ này, nhờ nấu rượu và xin nước thừa từ các nhà hàng, quán ăn nên mới duy trì việc chăn nuôi. Ông Bình tính, con giống đầu vào rất đắt, từ 500 - 600 ngàn đồng/con 7 - 8 kg. Một năm nuôi được 3 lứa heo tương đương từ 120 - 150 con, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm lãi trên dưới 50 triệu đồng. Đối với người nông dân không có đất sản xuất thì số tiền đó cũng tương đối lớn nhưng đó là không bị dịch, chứ nếu dịch thì mất đứt vốn lẫn công. “Bây giờ nuôi heo không có giá, chúng tôi chỉ nuôi cầm chừng, chứ bỏ nuôi thì cũng không có công ăn việc làm”, ông Hạm nói. Ở Hòa Sơn, những hộ chăn nuôi heo thường hay dùng thức ăn bột mua đều bỏ nuôi vì lỗ nặng. Số hộ còn chăn nuôi không nhiều và đa số chuyển sang các nghề khác như thợ xây, buôn bán...
Ông Đinh Văn Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, cho hay: Một số thôn như Phú Hòa, Thạch Nham, Phước Thái, Thái Lai... ở vùng trũng, mùa mưa lớn hay ngập, các gia đình hạn chế chăn nuôi, nên cứ tầm tháng 10 âm lịch người dân mới bắt đầu mua heo giống về nuôi để kịp bán dịp Tết Nguyên đán. Nhìn chung, dịch năm nay tuy ít hơn so với mọi năm, nhưng việc tái đàn cũng ảnh hưởng, số gia súc, gia cầm đều giảm so với đầu năm.
Theo Phòng NN và PTNT huyện Hòa Vang, dịch bệnh vừa qua với tổng số đàn gia súc mắc bệnh tại 8 xã là 1.200 con, làm chết 210 con. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng nên dịch bệnh không lây lan diện rộng.
Hỗ trợ các mô hình mới
Diện tích và quy mô chăn nuôi ở Hòa Vang không lớn. Tính tới nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn 11 xã của huyện Hòa Vang vào khoảng 116.000 con, trong đó trâu 1.870 con, bò 16.550 con, heo 97.500 con. Riêng gia cầm khoảng 530.000 con, trong đó gà 300.000 con, vịt 62.000 con, chim cút, ngan, ngỗng và các giống khác trên 170.000 con.
Tại các xã Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Bắc đã thực hiện nuôi thử nghiệm dê thâm canh khoảng 160 con cho 20 hộ. Tổng cộng số đàn dê hiện nay là 2.500 con. Các mô hình chăn nuôi khác đang được triển khai như nuôi gà Ai Cập đẻ trứng, bồ câu Pháp, nuôi nhím, dê, thỏ. Cuối năm 2012, huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 500 con giống gà Ai Cập cho 10 hộ chăn nuôi ở xã Hòa Sơn, từ đó sẽ nhân rộng mô hình. Mới đây, huyện đã định hướng và hỗ trợ người dân xã Hòa Phú nuôi gà thả vườn với những con giống có sức đề kháng dịch bệnh tốt. Dự kiến tháng 3-2013, huyện sẽ triển khai mô hình nuôi 1.000 con thỏ New Zealand đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng NN và PTNT huyện Hòa Vang cho biết, toàn huyện có 62 trang trại gia súc, gia cầm. Người dân đã tiếp cận và ứng dụng các quy trình sản xuất sạch, bảo đảm an toàn cho sản phẩm. Phòng rất chú trọng đến công tác tuyên truyền trong hộ chăn nuôi, nhắc nhở các HTX, các lò giết mổ phải thực hiện nghiêm túc các quy trình về vệ sinh. Với việc đưa vào một số mô hình chăn nuôi mới, tin rằng chăn nuôi sẽ phát triển.
DUYÊN ANH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.