Nguồn tin: Vietnam+, 29/12/2012
Ngày cập nhật:
30/12/2012
Nhiều trâu bò đang được các hộ dân lùa xuống vùng thấp để giảm bớt rét. (Ảnh: Bùi Thanh Hải/TTXVN)
"Lần này mình phải chủ động chuẩn bị sớm để tránh rét cho trâu, như mọi năm đi muộn, trâu thiếu cỏ ăn, gặp rét kéo dài nó ốm yếu, mình lo lắm." Anh Giàng A Dê, ở bản Chu Lìn I, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai, cho biết khi đang lùa đàn trâu khoảng trên chục con xuống vùng thấp xã Cốc San để tránh rét.
Biết tin phía Bắc có một khối không khí lạnh mạnh đã hình thành, trời sẽ chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có rét hại nặng đến rất nặng (khoảng 4-6 độ C), riêng Sa Pa có thể xuống 0 đến - 2 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối, hoặc mưa đông kết tạo thành băng giá là rất cao, nên bà con nông dân các huyện vùng cao, nhất là Sa Pa (Lào Cai) đã chủ động sơ tán gia súc xuống vùng thấp tránh rét.
Huyện Sa Pa có hơn 10.000 con trâu, trong đó 50% nằm trong vùng "rốn" rét là các xã Trung Chải, Hầu Thào, Sa Pả, Tả Phìn... Hiện đồng bào dân tộc Mông, Dao ở các xã Trung Chải, Hầu Thào, Sa Pả, Tả Phìn... đã và đang sơ tán trâu xuống vùng thấp giáp xã Cốc San (huyện Bát Xát) và các xã ven đô của thành phố Lào Cai để tránh rét, bảo đảm an toàn “đầu cơ nghiệp” của nhà nông.
Anh Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Pa cho biết: để chủ động ứng phó với sự khắc nghiệt của thời tiết mùa đông, Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa đã giao trách nhiệm cụ thể cho chủ tịch các xã vùng trọng điểm rét đôn đốc nhân dân tích cực che chắn chuồng trại, dự trữ rơm, thức ăn khô.
Những ngày rét dưới 10 độ C thì nhốt gia súc trong chuồng, không thả ra ngoài. Nếu rét sâu và kéo dài, huyện chỉ đạo các xã tổ chức cho người dân “sơ tán” trâu xuống vùng thấp tránh rét, đợi khi thời tiết ấm mới cho gia súc quay về nhà.
Ông Châu A Phò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Chải cho biết, toàn xã có gần 900 con trâu. Rút kinh nghiệm vụ rét năm 2008, đến nay các gia đình đều có chuồng trại, khoảng 2/3 số hộ đã sơ tán trâu xuống khu vực Toòng Sành, Cốc San, thành phố Lào Cai để tránh rét.
Đến nay, cơ quan chức năng và người dân đã có phương án sơ tán trâu và cơ bản di chuyển hàng ngàn con gia súc xuống vùng thấp để tránh rét. Những gia đình không sơ tán trâu đều đã có biện pháp tránh rét tốt như che chắn kín chuồng trại tránh gió lùa, tăng khẩu phần ăn, bổ sung thêm các chất vi khoáng cho đàn gia súc, gia cầm vào những ngày lạnh giá.
Tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo bà con chủ động trong việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi khi rét đậm, rét hại xảy ra, không gieo hạt giống vào những ngày rét đậm.
Lục Văn Toán (TTXVN)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.