Nguồn tin: Bắc Giang, 14/08/2008
Ngày cập nhật:
15/8/2008
Canh Nậu là xã miền núi phía tây bắc của huyện Yên Thế. Do có diện tích vườn đồi lớn nên việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm luôn được xã đặt lên hàng đầu, nhất là phát triển nuôi gà đồi. Tuy nhiên, mô hình này đang gặp khó khăn.
Nuôi gà đồi ở xã Canh Nậu - Yên Thế
Năm 2005, khi huyện có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, UBND xã Canh Nậu đã chỉ đạo, quy hoạch việc chăn nuôi tập trung, lấy một loại con làm cơ bản. Nhờ những thế mạnh như nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp… xã đã hướng dẫn cho bà con thực hiện mô hình nuôi gà thả tự nhiên trong vườn đồi (nuôi gà đồi).
Mô hình nuôi gà đồi dần được nhân rộng ra 15 làng, bản trong xã với số lượng ngày càng tăng. Năm 2005, toàn xã nuôi khoảng 15.000 con, đến năm 2008, đàn gà của xã đã tăng lên gần 40.000 con, là địa phương dẫn đầu huyện về phong trào nuôi gà đồi. Ông Sầm Bá Tàn, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Nậu nói: "Xã luôn khuyến khích việc phát triển mô hình nuôi gà đồi, trong đó tập trung hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện tốt nhất cho việc lưu thông hàng hoá".
Tuy nhiên, do những biến động không ngừng trên thị trường cùng với cơn "bão giá" đang hoành hành hiện nay, người nuôi gà đồi Canh Nậu nói riêng cũng như toàn huyện Yên Thế không tránh khỏi những khó khăn và rủi ro khi nuôi. Giá thức ăn cho gà tăng nhanh một cách "chóng mặt", thế nhưng giá gà lại rất bấp bênh, lên xuống thất thường do tâm lý hạn chế chi tiêu của người tiêu dùng. Nhiều gia đình đã bị thua lỗ do không bán được gà, hoặc bán rẻ. Anh Bùi Duy Vân, chủ trại gà trên 2000 con ở xã Canh Nậu tâm sự: "Khi gà đắt thì còn dễ bán, chứ khi giá hạ thì lái buôn tìm mọi cách o ép, dìm giá khiến chúng tôi rất khó bán, thường phải bán giá rẻ".
Bên cạnh đó, công tác quản lý, ngăn ngừa dịch bệnh chưa được đề cao. Đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2007, đầu năm 2008 vừa qua xã Canh Nậu gần như bị "xoá sổ" toàn bộ số gà, đó là bài học đắt giá trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch của xã và người chăn nuôi. Anh Bùi Trung Sơn, cán bộ khuyến nông xã Canh Nậu thừa nhận: "Do diện tích và địa bàn chăn nuôi của xã trải rộng, sự liên kết phòng chống dịch chưa tốt. Trong khi đó, ý thức việc phòng ngừa dịch của người dân lại không cao, khi xảy ra chết gà còn giấu đem bán tháo".
Không bán được gà, giá gà rẻ, rủi ro xảy ra nhiều, số nợ của nhiều hộ cứ tăng dần trong ngân hàng và các đại lý thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, người nuôi gà đồi ở Canh Nậu rất cần được hỗ trợ về vốn với lãi suất ưu đãi để tiếp tục phát triển. Nhiều người cho rằng giá thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng chữa bệnh được hạ thấp và giá gà được ổn định hơn thì người dân mới yên tâm trong việc phát triển mô hình nuôi gà đồi.
Nguyễn Ngọc Tùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.