Nguồn tin: VGP, 25/01/2013
Ngày cập nhật:
26/1/2013
Những chỉ đạo xử lý đúng hướng và rất quyết liệt của Chính phủ trước tình trạng gà nhập lậu qua biên giới trong thời gian qua đã đem lại những kết quả tích cực mà lớn nhất là niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp.
Bà Trần Thị Có, xã Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng nói: Chúng tôi rất yên tâm làm ăn nếu Chính phủ có các giải pháp quyết liệt với nạn buôn lậu gia cầm. Ảnh: VGP/Từ Lương
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dân chở thuê gà lậu ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn đã rỉ tai nhau về việc xe chở gà nhập lậu biển số 29X-1702 (chủ hàng người Bắc Giang) từ Lạng Sơn về Hà Nội bị tạm giữ phương tiện đến 60 ngày, phải chịu toàn bộ phí tiêu hủy và nếu tái phạm xe vi phạm có thể bị tịch thu, sung công quỹ.
Bằng cách xử lý mạnh tay của các cấp chính quyền, đường vận chuyển gà lậu trên các tuyến biên giới phía Đông Bắc cơ bản đã được kiểm soát. Vì vậy, gà trong nước không chịu sức ép về giá cả của gà Trung Quốc như trước đây, người hưởng lợi chính là người nông dân.
Những ngày này, chúng tôi liên tục cập nhật giá gà sạch được tiêu thụ trên thị trường, chủ nuôi gà ai cũng mừng ra mặt và họ sẵn sàng đầu tư vào những lứa gà mới. Có thể nói, chủ trương đúng đắn, kịp thời và kiên quyết từ Chính phủ cho tới địa phương đã tạo lòng tin và sự yên tâm cho nhân dân cũng như các doanh nghiệp và những người kinh doanh mặt hàng này vào dịp áp Tết.
Kiên quyết ngăn chặn gà nhập lậu
Trước tình hình gà Trung Quốc (gà trống 40 ngày tuổi) xuất hiện ở khu vực Móng Cái, Quảng Ninh (như bạn đọc phản ánh), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo ngay lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phải chủ động và kiên quyết xử lý thật nghiêm để dập tắt nạn gà nhập lậu “tái phát” này.
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức cuộc họp khẩn lên phương án "tác chiến" dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính với sự tham dự của lãnh đạo các TP Móng Cái, Cẩm Phả, huyện Tiên Yên và đặc biệt là lực lượng liên ngành đang trực tiếp thi hành nhiệm vụ tại điểm “nóng” Móng Cái. Những người có mặt tại cuộc họp đều cam kết kiên quyết thực hiện nhiều biện pháp để chấm dứt ngay mối nguy hại của gà nhập lậu đang tái xuất hiện.
Gà trống Trung Quốc lông đỏ trước đây bày bán công khai nay đã không còn xuất hiện trên thị trường do sự cảnh giác của người tiêu dùng và kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Ảnh: VGP/Từ Lương
Có niềm tin, doanh nghiệp không ngại đầu tư
Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Nông sản Thực phẩm Giang Sơn của huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ chiều 22/1.
Theo bà Tâm, sau khi gà Yên Thế lên giá từ 2 tháng cuối năm 2012 tới nay, nhờ các biện pháp đã được Chính phủ chỉ đạo áp dụng kiểm soát thị trường gia cầm, hầu như Yên Thế không đủ gà bán cho các nơi và lượng gà đặt hàng đang tăng lên từng ngày.
Bà Tâm cho biết: "Chúng tôi đã đầu tư dây chuyền giết mổ gà công suất 2.800 con/ngày, được tỉnh Bắc Giang thông báo sẽ hỗ trợ theo đề án khuyến khích phát triển ngành nghề nông nghiệp khoảng 140 triệu đồng. Dây chuyền giết mổ gà quy mô lớn đầu tiên của huyện Yên Thế này đã được khai trương vào tháng 11/2012. “Chúng tôi rất biết ơn Chính phủ khi lập lại trật tự kỷ cương của thị trường, giúp chúng tôi đưa con gà đặc sản Yên Thế trở lại đúng vị trí của nó. Trước đây khi gà Trung Quốc nhập lậu tràn ngập thị trường, chúng tôi không dám đầu tư lớn, không phải vì thiếu vốn mà thiếu niềm tin. Còn bây giờ thì chúng tôi đã tin vào sự quyết tâm bảo vệ người dân của Chính phủ để sẵn sàng vốn và nhân lực, đầu tư lớn hơn để mở rộng quy mô chăn nuôi cũng như quy mô cơ sở chế biến”, bà Tâm nói với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ.
Rất mong thị trường ổn định như hiện nay
Đó là lời bà Trần Thị Có, xã Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chuyên cung cấp giống gà công nghiệp lông trắng cho các chủ trại gà khắp miền Bắc. Bà cho biết, ở thời điểm gà lậu tung hoành từ tháng 5 đến tháng 10/2012, trại gà của bà xác định lỗ trung bình trên dưới 1 tỷ đồng/tháng. Người chăn nuôi ngóng đợi từng ngày, từng giờ những chỉ đạo mới của Chính phủ để ngăn chặn được gà lậu, từ đó những người đầu tư chăn nuôi lớn mới có cơ hội bảo toàn vốn và phát triển sản xuất.
Trao đổi với phóng viên chiều 22/1, bà Vân phấn khởi thông báo trại gà giống của bà bây giờ gà có báo nhiêu xuất hết bấy nhiêu. Giá gà con từ 3.000 đ/con đã lên và ổn định ở mức 9.000 - 10.000 đ/con, thậm chí vào tháng 11/2012, khi giá gà thịt lên cao, có lúc gà công nghiệp giống bán được tới từ 15.000 - 16.000 đồng/con do các chủ trại gà đồng loạt tăng quy mô đàn gà của họ.
“Mặc dù không thu lãi nhanh như người nuôi gà thịt nhưng chúng tôi đã cân đối được vốn. Chúng tôi rất mong thị trường được ổn định như hiện nay thì những người chăn nuôi sống khỏe bằng nghề của mình. Người nông dân chúng tôi vẫn nói với nhau Chính phủ đã và đang lo cho dân như thế”, bà Vân hồ hởi nói.
Dù gà nhập lậu từ Trung Quốc tạm dừng vào Móng Cái và một số tỉnh biên giới phía Bắc mới chỉ là trước mắt, các đầu nậu đang tạm dừng hoạt động để nghe ngóng, sẽ tiếp tục hoạt động khi các lực lượng chức năng lơ là.
Từ Lương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.