Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 28/01/2013
Ngày cập nhật:
29/1/2013
Sự thiếu hụt nguồn cung do người dân giảm đàn gia súc, gia cầm từ những tháng trước khiến hàng loạt các mặt hàng tăng giá vào dịp cuối năm như heo hơi, gà, vịt, trứng... Người chăn nuôi đang hy vọng sẽ thu được lợi nhuận cao trong dịp Tết Nguyên đán này.
Từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng đã gặp không ít khó khăn, trở ngại. Trong khi chi phí đầu vào tăng cao, tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng thì giá cả đầu ra lại rớt thê thảm, người nuôi chịu cảnh thua lỗ. Đó chính là những nguyên nhân khiến cho tổng đàn heo, gà trên địa bàn tỉnh giảm mạnh trong thời gian qua. Hiện nay, Tết Nguyên đán đang cận kề nên nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm của người tiêu dùng gia tăng, giá cả cũng vì thế được cải thiện theo chiều hướng có lợi cho người chăn nuôi.
Ông Huỳnh Tấn Til, ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ là một trong những hộ dân gắn bó với nghề nuôi heo nhiều năm cho biết: “Gia đình tôi hiện nuôi trên 100 con heo gồm nái và thịt, dự định khoảng 25 tháng Chạp sẽ xuất chuồng 30 con heo thịt, trọng lượng từ 95 - 100 kg/con. So với thời điểm cùng kỳ và những năm trước thì lượng heo xuất bán trong đợt tết năm nay có phần giảm hơn. Nguyên nhân là do trong năm qua, giá heo hơi giảm liên tục và luôn đứng ở mức thấp, tôi lo ngại nếu đầu tư càng nhiều thì càng thua lỗ. Do đó, số lượng đàn nuôi ít nhiều cũng hạn chế hơn trước. Vì vậy, lượng heo thịt cung cấp cho thị trường ngày tết cũng giảm theo”. Chính sự băn khoăn, lo ngại của người dân về giá cả, thị trường tiêu thụ dẫn đến số lượng hộ chăn nuôi “treo chuồng” ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến tổng đàn.
Theo số liệu điều tra của Cục Thống kê Hậu Giang, vào thời điểm tháng 4-2012, số lượng heo thịt đang chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là 105.870 con. Tuy nhiên, đến tháng 10-2012 giảm xuống chỉ còn gần 98.000 con, khả năng không cung ứng đủ nhu cầu của người dân trong dịp tết Quý Tỵ 2013. Do cầu không đáp ứng đủ cung nên những ngày gần đây giá heo hơi đã tăng trở lại. Thương lái hiện thu mua heo hơi với giá từ 39.000 - 41.000 đồng/kg, cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tháng trước. Với tình hình thực tế, người chăn nuôi hy vọng giá cả sẽ tiếp tục tăng thêm trong những ngày cận tết, để bà con có thể tháo gỡ phần nào những khó khăn gặp phải thời gian qua.
Bà Trần Thị Bích Vân, tiểu thương chuyên mua bán thịt heo ở chợ Ngã Sáu, cho biết: “Cứ gần đến Tết Nguyên đán thì thịt heo được tiêu thụ với số lượng nhiều hơn nên việc mua bán diễn ra được thuận lợi. Năm nay, số lượng heo thịt được xuất bán trong dịp tết có phần ít hơn so với những năm trước, do đó, từ đây đến Tết Nguyên đán khả năng giá heo hơi sẽ còn tiếp tục tăng thêm do sức mua của người tiêu dùng đang tăng cao mà nguồn cung thì giảm đáng kể”.
Cùng với heo hơi, gà thả vườn cũng là một trong những sản phẩm được tăng giá trong dịp tết. Anh Nguyễn Văn Mạnh, ở ấp 4, xã Long Trị A, huyện Long Mỹ phấn khởi cho biết: “Mùa xuân năm nay, gia đình tôi sẽ có một cái tết sung túc hơn. Hiện 200 con gà giống Bến Tre chỉ còn vài ngày nữa thì đến thời điểm xuất bán, trọng lượng đạt từ 1,3 - 1,5 kg/con. Thương lái thu mua với giá từ 82.000 - 84.000 đồng/kg, cao hơn từ 6.000 - 8.000 đồng/kg so với cùng kỳ, hứa hẹn sẽ mang về nguồn lợi nhuận tương đối khá”. Được biết, đợt gà tết năm 2011 vừa qua, gia đình anh Mạnh xuất bán được khoảng 300 con gà, với giá 76.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư cũng thu về gần chục triệu đồng. Sang đợt gà tết năm nay, tình hình giá cả có phần khả thi hơn, trọng lượng gà lớn hơn nên anh Mạnh sẽ thu được nguồn lợi nhuận chừng ấy. Với hiệu quả mang lại, anh Mạnh dự định năm sau sẽ tiếp tục đầu tư vào đàn gà, nhất là tăng số lượng đàn đợt tết, hy vọng bán được giá cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Ông Huỳnh Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang, cho biết: Nhìn chung, năm nay ngành chăn nuôi có nhiều khó khăn, do đó lượng gia súc, gia cầm giảm mạnh. Theo ước tính, tổng sản lượng heo thịt phục vụ thị trường Tết Nguyên đán trong toàn tỉnh chỉ khoảng 649 tấn, trong khi nhu cầu tiêu dùng của người dân khoảng 765 tấn, còn thiếu 116 tấn thịt. Vì vậy, để đảm bảo nhu cầu của người dân, Sở Công thương đã liên hệ với 2 đơn vị là Công ty Cổ phần thương nghiệp Cần Thơ (CTC) và Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam kỹ nghệ Súc sản (Nissan) để cung ứng lượng heo thịt cho tỉnh nhà. Còn đối với sản phẩm gia cầm các loại, ngành sẽ huy động nguồn lực sẵn có tại chỗ cùng với các khu vực lân cận để đảm bảo nguồn cung, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu hàng hóa, để người dân hưởng được một mùa xuân vui vẻ, trọn vẹn…
BÍCH CHÂU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.