Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 06/03/2013
Ngày cập nhật:
7/3/2013
Gia đình ông Hà Văn Pha, thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái (Lạng Giang) kiểm tra giống gia cầm cung ứng cho khách hàng.
Gia đình anh Hoàng Văn Thái, bản Trại Sông, xã Canh Nậu (Yên Thế - Bắc Giang) nuôi gà thả vườn nhiều năm nay. Với cách nuôi gối lứa, nhà anh luôn duy trì từ 2.000 đến 4.000 con tùy theo thời điểm. Anh Thái cho biết: "Sau khi bán lứa gà thương phẩm vào giáp Tết Nguyên đán, tôi quét dọn vệ sinh sạch sẽ, phun hóa chất, rắc vôi bột tiêu diệt mầm bệnh rồi để trống vườn khoảng 20 ngày. Vừa qua, tôi vào lứa gà mới với 2.000 con gà ri lai và mía lai".
Cũng theo anh Thái, thời điểm này, độ ẩm không khí tăng, nhất là vào những ngày mưa phùn nên gà dễ bị dịch bệnh. Hơn nữa, anh tính toán sau 4-5 tháng nuôi, gà sẽ xuất chuồng vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, khi đó thời tiết nóng nực, nhu cầu sử dụng thực phẩm giảm nên không vào đàn với số lượng lớn như dịp trước Tết. Cũng như anh Thái, ngoài cân đối lượng giống để vào đàn, anh Nguyễn Văn Quý, thôn Mò, xã Đồng Kỳ còn chú trọng mua gà giống bảo đảm chất lượng ở những cơ sở có uy tín. Theo anh Quý, khi vào đàn mới, gà được tiêm đầy đủ vắc-xin phòng bệnh và nuôi cách ly với những đàn khác khoảng 15-20 ngày để theo dõi dịch bệnh.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, các hộ ở Yên Thế tái đàn hơn 100.000 con gà, giảm mạnh so với dịp trước Tết. Bằng kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, bà con đã nắm bắt được quy luật thị trường cũng như thời tiết vụ xuân - hè nên không tăng đàn ồ ạt.
Cùng với huyện Yên Thế, dịp này ở các huyện: Lạng Giang, Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Tân Yên… người dân cũng mua giống gia súc, gia cầm vào lứa mới. Tuy nhiên, số lượng giống tiêu thụ giảm khoảng 30% so với dịp trước Tết. Bà Ngô Thị Lý, thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) cho biết: "Thông thường vào mùa hè, thịt lợn tiêu thụ rất chậm, bởi vậy thời điểm này tôi chỉ mua 30 - 40 con lợn giống để nuôi, giảm 20 con/lứa so với những tháng cuối năm ngoái".
Do hầu hết các hộ dân giảm quy mô chăn nuôi nên hiện nay nguồn cung gà giống, lợn giống dồi dào, giá giảm 30 - 40% so với hai tháng trước, giá gà 6.000 đồng/con, ngan 12.000 - 14.000 đồng/con, lợn 37.000 đồng/kg.
Thực tế cho thấy vào lúc nông dân đồng loạt tái đàn vụ xuân - hè, dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trên diện rộng. Ông Nguyễn Quang Ninh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: "Tổng đàn gia cầm toàn tỉnh hiện có khoảng 10 triệu con, lợn gần 1 triệu con. Thời điểm này, dịch bệnh ở đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào bởi thời tiết đang giao mùa, mầm bệnh dễ lây lan, nhất là ở ổ dịch cũ và đàn vật nuôi chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh".
Đáng lo ngại hơn, gần đây ở Cam-pu-chia có 8 người chết vì cúm gia cầm. Trong nước, dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở ba tỉnh: Khánh Hòa, Kiên Giang, Điện Biên; dịch tai xanh xuất hiện ở tỉnh: Quảng Nam, Long An, Quảng Trị; dịch lở mồm long móng ở tỉnh Sơn La chưa qua 21 ngày. Trong khi đó, lợn, gà của tỉnh Bắc Giang được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Hiện nay đang là mùa tái đàn, việc vận chuyển giống gia cầm nhập lậu có chiều hướng gia tăng.
Mới đây, tại cầu Cẩm Lý (Lục Nam), lực lượng chức năng bắt và tiêu hủy hơn 9.000 con gà giống nhập lậu. Những yếu tố đó đòi hỏi các ngành chuyên môn và người dân cần chú trọng công tác phòng, trừ dịch bệnh.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và PTNT) thì thời điểm này các hộ dân cần tiếp tục khôi phục đàn lợn và gia cầm nhưng phải thận trọng, nhất là các cơ sở chăn nuôi và vùng đã xảy ra dịch bệnh những năm trước. Các hộ quan tâm rà soát tổng đàn, tiếp tục vào đàn mới với quy mô, cơ cấu phù hợp, không tái đàn ồ ạt, tránh tình trạng nguồn cung gà, lợn dư thừa trong vài tháng tới làm giảm hiệu quả kinh tế.
Đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp tổng hợp về phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành. Mua giống vật nuôi ở cơ sở có uy tín, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, tuyệt đối không mua giống không rõ nguồn gốc; phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, giữ cho nền chuồng khô, sạch sẽ, thoáng mát, bổ sung dinh dưỡng, vi-ta-min tổng hợp vào khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi để tăng sức đề kháng. Người chăn nuôi giám sát chặt chẽ dịch bệnh, nếu phát hiện gia súc, gia cầm bị mắc bệnh báo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền cơ sở, phải tuân thủ quy định xử lý của cơ quan thú y.
Để hạn chế thiệt hại vì dịch bệnh, UBND tỉnh và các huyện đã trích ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí mua 100 nghìn liều vắc-xin tai xanh và dịch tả lợn tiêm phòng cho đàn lợn nái và đực giống trong tháng 3. Trước đó, tỉnh đã hỗ trợ người chăn nuôi ở 10 huyện, thành phố tiêm xong hơn 1,4 triệu liều cúm gia cầm. Các loại vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm khác, Chi cục Thú y đã dự trữ đầy đủ phục vụ đợt tiêm phòng.
Phòng bệnh cúm gia cầm (Theo tài liệu Thú y):
Người chăn nuôi cần tiêm phòng bằng vắc-xin H5N1 cho gà và vịt. Gà 2 - 5 tuần tuổi tiêm 0,3 ml/con, trên 5 tuần tiêm 0,5 ml/con, sau đó 4 tháng tiêm nhắc lại một lần. Vịt 2 - 5 tuần tuổi tiêm 0,5 ml/con, sau 28 ngày tiêm nhắc 1 ml/con, sau đó 4 tháng tiêm nhắc lại 1 lần. Hằng ngày, tăng cường dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của gia cầm để tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Phun thuốc sát trùng 2 lần/tuần bằng các loại thuốc thông dụng như nhóm aldehyde (formol, glutaraldehyd), phenol, các phức hợp chứa Iodine, các loại hóa chất gây ôxy hóa (sodium dodecyl sulfate). Ngoài ra, các hộ giám sát phát hiện nhanh những biểu hiện bất thường như giảm ăn, giảm đẻ, gia cầm chết đột ngột đều phải được lấy mẫu xét nghiệm. Ngăn ngừa sự tiếp xúc của gia cầm nuôi, chim và gia cầm hoang dã, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây truyền bệnh qua các nhân tố trung gian như thức ăn, nguồn nước, phương tiện vận chuyển, khách tham quan... Tiêu huỷ toàn đàn bị cúm gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Hải Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.