Nguồn tin: Dân Việt, 15/03/2013
Ngày cập nhật:
16/3/2013
Vùng đất Ninh Thuận quanh năm khô hạn thường xuyên, tưởng khó có thể làm giàu từ canh tác, chăn nuôi. Nhưng bằng cơ cấu vật nuôi hợp lý, nhờ được hỗ trợ nguồn vốn kịp thời, Ninh Thuận đã thành một địa phương có nghề chăn nuôi dê, cừu phát triển nhất cả nước.
200 triệu đồng và 10 ha đất khô hạn
Hộ anh Nguyễn Xem (thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) là gia đình điển hình chăn nuôi đúng hướng, phát triển kinh tế bền vững, vươn lên làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương của mình. Trên cánh đồng khô hạn với diện tích rộng 10ha, anh đã chăn nuôi thành công thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.
Anh Nguyễn Xem đang kiểm tra số lượng đàn cừu.
Anh Xem cho biết, trước kia, kinh tế gia đình còn khó khăn, rẫy nhà rộng đến 10ha nhưng không có nước tưới, không có vốn đầu tư, anh đành “để vậy”. Năm 2008, nhờ sự giúp đỡ của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, anh vay được 200 triệu đồng phát triển chăn nuôi dê, cừu.
Những ngày đầu, việc chăn nuôi cũng rất chật vật. Nhưng nhờ kiên trì, đến nay trang trại của anh đã thu lại lợi nhuận khá cao. Hiện trang trại của anh Xem có 210 con cừu, 100 con dê. Anh bán từ 2 – 2,5 triệu đồng/con cừu giống, 80.000 đồng/kg cừu thịt và 100.000 đồng/kg thịt dê, cho thị trường chủ yếu là TP.HCM. Mỗi năm anh Xem lãi ròng 50 triệu đồng.
“Dê, cừu rất dễ nuôi, ít dịch bệnh, chịu hạn tốt, phù hợp với khí hậu nắng nóng. Thức ăn của chúng là cây cỏ, lá nho, lá táo và các cây tạp trên đồi núi, nói chung cũng dễ kiếm” - anh Xem cho biết. Sau khi trả nợ vay ngân hàng, anh xây được căn nhà khang trang. Hai con đầu của anh đã đỗ đại học.
37 tỷ đồng cho phát triển chăn nuôi dê, cừu
Nhiều năm qua, Ngân hàng NNPTNT Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận đã nỗ lực tạo điều kiện giúp cho hộ nông dân tiếp cận được nguồn vốn để phát triển chăn nuôi gia súc, tập trung vào dê, cừu. Đến nay, số lượng dê, cừu trên địa bàn toàn tỉnh đã không ngừng phát triển và nhiều nhất cả nước.
Ông Trần Văn Thủy – Giám đốc Ngân hàng NNPTNT chi nhánh tại huyện Ninh Phước, cho biết: Tính đến nay, ngân hàng đã cho vay 37 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi dê, cừu ở địa phương. Ngân hàng còn dành nguồn vốn không nhỏ cho 1.000 hộ nông dân vay chăn nuôi heo. Đời sống của người dân từ khi có nguồn vốn của ngân hàng đã nâng lên rõ rệt.
Theo báo cáo của Ngân hàng NNPTNT, chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, việc thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ – CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đang thực hiện một cách có hiệu quả tại ngân hàng.
Doanh số cho vay từ năm 2010 – 28.2.2013 là 455 tỷ đồng, với 3.710 lượt khách hàng. Dư nợ cho vay chăn nuôi 155 tỷ đồng. Cho vay thông qua sổ vay vốn tổ nông dân là 638.909 triệu đồng/28.301 thành viên - (Nguồn Ngân hàng NNPTNT Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận).
Công Tâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.