Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 01/04/2013
Ngày cập nhật:
2/4/2013
Đợt dịch tai xanh vừa qua tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có gần 4.400 con heo bị nhiễm vi rút Lelystad, trong đó 1.573 con chết, phải tiêu hủy bắt buộc. Sau khi mầm bệnh được dập tắt, người chăn nuôi muốn mau chóng gầy dựng lại đàn gia súc (tái đàn) nhưng họ đang gặp phải khó khăn vì giá heo giống và heo choai nuôi thịt liên tục tăng lên...
Người dân đang phải mua heo Móng Cái giống về nuôi với giá rất cao. Ảnh: MAI NHI
Thiệt hại nặng nề
Để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, cách đây gần một năm bà Trương Thị Nhi (thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) đầu tư nuôi heo nái sinh sản. Bà đầu tư hơn 700 nghìn đồng mua 2 con heo giống về nuôi giâm. Đến cận Tết Quý Tỵ, cả 2 con heo đẻ được tổng cộng 18 heo con. Thấy bầy heo con bú khỏe, chóng lớn, trong khi đó đàn heo mẹ lại chẳng sa sút nên bà Nhi rất phấn khởi. Bà ước tính, nuôi hơn 1 tháng, xuất bán toàn bộ số heo sữa này có thể thu được 9 triệu đồng. Thế nhưng, giữa tháng 2 dương lịch vừa rồi, dịch tai xanh bất ngờ ào tới khiến 2 con heo nái và 18 con heo con của bà bỏ ăn, sau đó phải tiêu hủy khẩn cấp. Bà Nhi than phiền: “Không những mất đứt 9 triệu đồng sắp thu được từ việc bán bầy heo sữa mà tui còn bị thâm ít nhất 7 triệu đồng tiền mua con giống và rau cám nuôi 2 con heo nái đó cả năm trời”.
Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng trạm Thú y Duy Xuyên cho biết, ngay sau khi dịch tai xanh bùng phát, mặc dù ngành liên quan và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp để phòng chống, thế nhưng mức độ thiệt hại do vi rút Lelystad gây ra là không nhỏ. Ông Hòa nói: “Từ giữa đến cuối tháng 2 dương lịch, tại xã Duy Trung, Duy Thành, Duy Phước, Duy Châu, Duy Tân và thị trấn Nam Phước có tổng cộng 377 con heo của 100 hộ dân bị nhiễm dịch tai xanh, trong đó 97 con phải tiêu hủy bắt buộc. Trong số heo bị tiêu hủy ấy thì có ít nhất 20 con heo nái”. Không riêng gì Duy Xuyên, tại nhiều nơi khác dịch tai xanh cũng gây hại rất nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thành Nam – Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam nói: “Trong đợt này dịch tai xanh đã khiến 4.435 con heo của 1.262 hộ dân ở 161 thôn, khối phố thuộc 37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Tiên Phước bị mắc bệnh nặng. Và số heo chết, phải tiêu hủy bắt buộc là 1.573 con, trong đó có 475 con heo nái”.
Tái đàn gặp khó
Nhờ ngành chuyên môn, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp mạnh trong công tác phòng chống nên đến cuối tháng 2.2013, dịch tai xanh đã cơ bản được khống chế. Sau đó, nhiều người chăn nuôi ở các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Tiên Phước bị thiệt hại trong đợt dịch vừa qua lập tức bắt tay vào việc tái đàn. Thế nhưng, hiện nay họ đang gặp khó vì giá heo giống nuôi theo hướng sinh sản và heo choai nuôi lấy thịt cứ tăng lên từng ngày.
Sau khi tiến hành tiêu hủy con heo nái bị nhiễm bệnh chết, ông Ngô Quang Ngọc (thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) liền lấy vôi bột rải khắp chuồng và dùng hóa chất Benkocid phun tiêu độc, khử trùng thường xuyên để chờ ngày tỉnh công bố hết dịch thì mua 2 con heo nái móng cái giống về thả nuôi lại. Tuy nhiên, hơn 10 ngày nay đã nhiều lần lui tới chợ heo Bà Rén nhưng ông Ngọc cũng đành chở giỏ về không. Hỏi ra mới biết, không phải nguồn cung heo Móng Cái giống bị khan hiếm trầm trọng mà do giá cả quá đắt đỏ khiến ông tạm gác lại kế hoạch tái đàn. Ông Ngọc nói: “Hồi chưa có dịch tai xanh, một con heo Móng Cái giống có trọng lượng 6kg cao tay lắm khoảng 300 nghìn đồng. Còn nay, giá đã tăng lên gần gấp đôi. Tôi quyết định “treo máng” thêm một thời gian nữa, chờ khi cơn sốt giá hạ nhiệt thì mới tiến hành mua heo giống nuôi giâm lại”.
Bỏ trống dãy chuồng đã hơn một tháng nay nên cuối tuần rồi bà Trần Thị Hiền – một người dân ở xã Bình Phú (huyện Thăng Bình) chở giỏ xuống chợ Hà Lam lựa mua 6 con heo choai về thả nuôi thịt. Tuy nhiên, vì giá loại heo này cũng quá đắt khiến bà chỉ mua được một nửa số lượng so với dự kiến ban đầu. Bà Hiền cho biết: “Thời điểm gần cuối tháng chạp năm ngoái, một con heo choai to bằng cái bắp vế chỉ chừng 270 nghìn đồng, thế nhưng bây giờ xuống chợ chỉ tay vào nó là người ta hô giá 450 - 500 nghìn đồng. Do đã lỡ trồng 2 sào rau lang, hơn nữa vì tiếc cơm thừa canh cặn nên tôi mới chấp nhận bỏ tiền ra mua 3 con về nuôi chứ giá heo thịt đang có xu hướng tụt giảm mạnh, tính ra chẳng lợi lộc chi, thậm chí nhiều khả năng thâm luôn cả vốn”.
Mặc dù bị thiệt hại nặng trong đợt dịch vừa qua nhưng vì giá heo giống và heo choai đang tăng mạnh nên rất nhiều người chăn nuôi xứ Quảng tỏ ra không mặn mà mấy trong chuyện tái đàn vào thời điểm này... Trong khi đó, theo Nguyễn Thành Nam, việc tái đàn cần phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng con giống, tuân thủ nghiêm quy trình tiêm phòng vắc xin và thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng. Thời gian tới, nếu người chăn nuôi tỏ ra lơ là thì dịch tai xanh cũng như các loại bệnh nguy hiểm khác rất dễ tái bùng phát trên đàn heo.
Tiền hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh sẽ cấp phát chậm
Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, theo Thông báo số 1531/TB - LSTC - NN&PTNT ngày 3.10.2012 của liên Sở Tài chính – NN&PTNT thì mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy là 23 nghìn đồng/kg hơi thương phẩm. Tuy nhiên, Nhà nước chỉ hỗ trợ đối với các chủ vật nuôi chấp hành tốt việc tiêm phòng (có hồ sơ chứng nhận đã tiêm phòng vắc xin); đối với heo nhập về để tái đàn phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y; hoặc heo mà chủ vật nuôi có ký kết hợp đồng dịch vụ thú y trọn gói. Ông Muộn nói: “Do quy định như vậy nên hiện nay chính quyền các địa phương đang tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục cần thiết. Vì vậy, việc cấp phát tiền cho những trường hợp được hỗ trợ chắc chắn sẽ bị chậm trễ”.
Cũng theo ông Muộn, ngoài cơ chế hỗ trợ heo bị tiêu hủy thì hiện không có chính sách nào giúp người chăn nuôi tái đàn sau dịch tai xanh.
MAI NHI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.