Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 19/04/2013
Ngày cập nhật:
22/4/2013
Các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm soát gia cầm không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới phía Bắc khi dịch cúm H7N9 vẫn diễn biến phức tạp ở Trung Quốc. Còn tại ĐBSCL, các địa phương đang lo lắng khi Đồng Tháp ghi nhận một bé trai 4 tuổi tử vong do cúm A (H5N1). Ngành thú y lo lắng, người dân lơ là, gia cầm sống vẫn bày bán tràn lan. Chuyện kiểm soát gia cầm vẫn gian nan.
Trong tháng 1 - 2013, Campuchia thông báo đã phát hiện và ghi nhận 4 ca tử vong do nhiễm vi-rút cúm gia cầm H5N1 tại Campuchia. Sau đó, số ca tử vong do cúm H5N1 liên tục tăng tại nước này. Thời điểm này, người ta đã cảnh báo về nguy cơ dịch cúm A/H5N1 sẽ tái phát ở ĐBSCL - nhất là những tỉnh giáp biên giới với Campuchia.
Có không gia cầm bệnh “sổng chuồng” !
Đồng Tháp là địa phương đầu tiên ghi nhận trường hợp tử vong cúm A/H5N1 trên người. Tuy nhiên, điều mà mọi người quan tâm hiện nay là sự lơ là của một số chính quyền địa phương và người dân. Khi chưa có dịch thì rất bàng quan, thờ ơ, nhưng khi dịch cúm bùng phát thì lại “hoang mang”, thậm chí không ít người hoảng sợ phản ứng tiêu cực dẫn đến nhiều hệ lụy.
Cán bộ thú y đang bị khoán trắng để phòng chống cúm gia cầm.
Có thể nói chu kỳ dịch cúm H5N1 tái phát ở ĐBSCL trong nhiều năm qua là ở giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán. Việt Nam đã có kinh nghiệm phòng chống dịch cúm H5N1 hơn 10 năm nay nên chu kỳ này dần bị loại. Còn nhớ, đỉnh điểm của dịch cúm H5N1 là năm 2005, khi cả nước phải tiêu hủy hơn 45 triệu con gia súc, gia cầm. Đây là đòn “chí tử” giáng vào ngành chăn nuôi Việt Nam. Mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã nhấn mạnh: “Mục tiêu của Việt Nam là phải kiểm soát được dịch và không để lây lan, cần phát hiện nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch trên các đàn gia cầm, thủy cầm, chim trời, không để lây lan sang người”. Đây là cảnh báo cần thiết để “hâm nóng” lại tinh thần phòng chống cúm H5N1 sau thời gian lơ là! Chưa phát hiện dịch cúm, mọi việc có vẻ như trầm lắng. Sau ca tử vong cúm H5N1 trên người, đùng một cái ngành y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Có tới 24/70 mẫu gia cầm lấy tại các chợ trong tỉnh dương tính với cúm A/H5N1, chiếm 33%”. Nghe qua con số này, những người am hiểu về dịch cúm H5N1 không khỏi lo sợ. Bởi số gia cầm nhiễm bệnh này có thể là nguyên nhân khiến dịch cúm bùng phát trên diện rộng.
Điều dư luận quan tâm, là có bao nhiêu gia cầm dương tính với H5N1 đã “sổng chuồng” khỏi cơ quan kiểm định ở Đồng Tháp. Hay nói rộng ra, là ai kiểm tra số gia cầm sống, bán tràn lan hiện nay ở ĐBSCL, liệu trong số đó có gia cầm đã nhiễm bệnh chưa !?
“Động trời mấy tay bán thức ăn” !
“Không thể kiểm soát nổi vịt chạy đồng hiện nay” - ông Võ Bé Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp nhận định. Ông Hiền mong có sự phối hợp và hỗ trợ của nhiều lực lượng khác. Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương đầu nguồn lũ, có diện tích đất sản xuất lúa lớn ở ĐBSCL. Vì vậy, thường xuyên phải “đau đầu” quản lý đàn vịt chạy đồng rất lớn di chuyển đến khi thu hoạch lúa. Tâm điểm hiện nay là chuyển sang quản lý chặt đàn vịt. Bởi khác với gà, vịt mang bệnh khó có thể nhận ra qua những biểu hiện bên ngoài.
Bộ NN&PTNT nhận định: “Đối với bệnh cúm gia cầm hiện nay, do vi-rút cúm đã lưu hành trong đàn thủy cầm, đàn chim hoang và chim di trú tại rất nhiều địa phương. Đặc biệt, gần đây đã xuất hiện nhiều nhánh vi-rút cúm mới xâm nhập vào trong nước qua nhiều đường”. Theo Công văn số 192 của Bộ NN&PTNT ngày 15/1/2013, của Bộ NN&PTNT thì: Bộ đang xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng chống cúm gia cầm tại Việt Nam giai đoạn 2013-2017”. Theo đó, Bộ NN&PTNT đề xuất: Tập trung tiêm phòng triệt để cho đàn vịt, khuyến kích tiêm phòng cho đàn gà. Đáng lưu ý là: “Ngân sách địa phương đảm bảo mua vắc-xin tiêm phòng dịch, người chăn nuôi chi trả công tiêm phòng”. Đây là điều mà một số ngành thú y ở khu vực ĐBSCL lúng túng. Vì “trở tay không kịp”, lấy đâu ra nguồn kinh phí để mua vắc-xin tiêm phòng. Lãnh đạo tỉnh nào linh hoạt thì xuất kinh phí mua vắc-xin tiêm phòng, còn tỉnh nào chậm thì kế hoạch tiêm phòng vắc-xin sẽ “đầy da beo” là điều hiển nhiên.
“Khi có dịch cúm xảy ra thì nhiều ngành mới hỗ trợ với ngành thú y dập dịch. Còn bình thường thì “khoán trắng” mọi việc cho ngành thú y”. Người dân buôn bán gia cầm cũng thế, khi có dịch thì dẹp bán gia cầm sống ở các chợ, khi hết dịch cúm thì lại bày bán tràn lan” - một cán bộ lãnh đạo thú y ở ĐBSCL nhận định. Điều mà các cán bộ thú y lo lắng hiện nay là sự “xâm lấn” của các cơ sở bán thức ăn và thuốc thú y. Vì người chăn nuôi hiện nay gần như “nghe theo bài” của các cơ sở bán thức ăn: tăng trưởng nhanh mà “bỏ qua” khâu tiêm phòng vắc-xin. “Tiêm vắc-xin khi gia cầm còn nhỏ sẽ làm gia cầm yếu, sốc… tăng trưởng chậm. Đây là một cách tuyên truyền động trời của mấy tay bán thức ăn gia súc” - một cán bộ thú y ngao ngán nói. Đây là một phát sinh khá nan giải mới “chất thêm lên vai” ngành thú y. Xem ra, việc lập lại kênh tuyên truyền cho người chăn nuôi, người buôn bán gia cầm ở các chợ từ quê đến thành thị hiện nay mới là vấn đề cần thiết nhất !?
CAO PHONG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.