Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 22/04/2013
Ngày cập nhật:
28/4/2013
Gần nửa tháng qua, hàng nghìn con chim yến nuôi thương phẩm ở Ninh Thuận nghi bị cúm H5N1 đã chết khiến chính quyền và các ngành chức năng tại Hội An lo ngại. Nhiều biện pháp cấp thiết đã được triển khai nhằm bảo vệ đàn chim tự nhiên tại quần đảo Cù Lao Chàm.
Khó can thiệp
Ông Lê Bình - Đội trưởng Đội khai thác yến sào Hội An cho biết, những ngày qua gần 100 cán bộ công nhân viên của đội cùng với cán bộ các phòng, ban của TP.Hội An đều túc trực trên các hòn đảo thuộc Cù Lao Chàm để theo dõi đàn chim yến và triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, quản lý cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. “Thông tin về yến Ninh Thuận khiến chúng tôi rất lo lắng nhưng ở đây là đàn chim tự nhiên, chúng tôi không thể can thiệp gì được ngoài việc rải vôi, làm vệ sinh sạch sẽ các hang và kiểm tra gắt gao độ an toàn dịch bệnh đối với mọi người cũng như kiểm soát các loại lương thực, thực phẩm từ mọi nơi mang đến” - ông Bình nói.
Bảo vệ nghiêm ngặt các hang yến tại Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.H
Những năm trước đây khi có dịch xảy ra, Đội khai thác yến sào Hội An cũng triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống. Công nhân ở các hang Khô, hang Tai, hang Cạn, hang Cả, hang Tò Vò còn thi công các mố nhảy và bậc cấp trước hang để vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Theo từng năm, đội cũng đã làm mới tất cả găng cội ở các hang, tạo mái che mở rộng diện tích cho chim làm tổ, đồng thời đo đạc, tạo độ ẩm trong hang, khắc phục tình trạng tổ yến rụng do thời tiết hanh khô, giúp chim con phát triển tốt, góp phần tăng sản lượng. Ông Bình cho biết thêm: “Đặc biệt, việc dùng dầu ăn để dẫn dụ và diệt gián cũng đã hạn chế tình trạng gián gặm nhấm làm giảm chất lượng tổ yến, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng lây dịch bệnh cho chim yến từ các loài gặm nhấm”. Theo thống kê, mỗi năm Hội An khai thác yến sào tại Cù Lao Chàm từ 1 - 1,5 tấn tổ. Yến sào Cù Lao Chàm có giá cao từ 50 - 70 triệu đồng/kg nhờ nấu không nát, tổ to, dày và hàm lượng dinh dưỡng cao. Yến ở các nơi có từ 100 - 120 tổ/kg nhưng yến sào Hội An chỉ 60 tổ/kg.…
Hiện nay đang là thời điểm chim yến trên cụm đảo Cù Lao Chàm làm tổ, Hội An cũng bắt đầu bước vào mùa vụ khai thác tổ yến sào đầu tiên trong năm (mỗi năm chỉ khai thác 2 vụ vào tháng 4 và tháng 8). Đề cập những thông tin về dịch bệnh H5N1 trên chim yến, ông Trương Văn Bay - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết: “Hiện nay tại Hội An chưa có hiện tượng gì liên quan đến cúm H5N1. Tuy nhiên, trước đây thành phố từng cảnh báo về khả năng bị dịch bệnh nên có chủ trương không phát triển đàn yến tự nhiên vào đất liền, chủ yếu chỉ di dời từ hang này sang hang khác để yến có thể thành lập các đàn mới ngay trên đảo”.
Lo ngại từ đất liền
Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là tại TP.Hội An mấy năm gần đây đã xuất hiện nhiều hộ dân tổ chức nuôi chim yến trong nhà. Qua khảo sát ban đầu cho thấy, ở các xã - phường Cẩm Châu, Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm Hà đã có trên 10 gia đình đầu tư nuôi chim yến. Một số hộ xây khu vực nhà riêng, có lắp đặt tín hiệu âm thanh để dẫn dụ chim vào làm tổ. Ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An nói: “Đối với các hộ nuôi trong nhà hiện chưa có quy định nào quản lý bởi hình thức nuôi tự phát chứ không đăng ký theo mô hình nuôi thương phẩm quy mô như các nơi”.
Cũng theo ông Tường, dù vậy, chim yến nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận bị dịch chết nên địa phương phải lo ngại tình trạng này có thể xảy ra tại Hội An. Hiện phòng đang phối hợp cùng các ngành chức năng tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng dịch cho người dân. “Hiện nay chúng tôi đang khuyến cáo người dân nuôi tự phát phải có biện pháp phòng ngừa, thành phố cũng tăng cường công tác tuyên truyền phòng dịch vì nếu xảy ra tình trạng lây lan cho đàn yến thiên nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của thành phố. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương theo dõi, kiểm tra các hộ nuôi chim tự phát, buộc phải có biện pháp cụ thể và theo dõi mọi động thái để kịp thời xử lý” - ông Trương Văn Bay khẳng định.
Công bố dịch cúm H5N1 trên đàn yến nuôi ở Ninh Thuận
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến nuôi (tại số nhà 592 Thống Nhất, phường Đạo Long, TP.Phan Rang-Tháp Chàm). Đây là cơ sở nuôi yến thuộc Công ty CP Yến Việt với số lượng hơn 100.000 con. Từ cuối tháng 3 đến nay, cơ sở này có hơn 5.000 chim yến bị chết. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm chim chết, chim sống, tổ yến, phân chim đi xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1 đối với mẫu chim chết; các mẫu chim sống, tổ, phân hoàn toàn âm tính. Sau khi thống nhất với Trung tâm Thú y vùng 6, chiều 18.4, UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định tiêu hủy đàn yến này. UBND tỉnh Ninh Thuận giao nhiệm vụ cho các ngành chuyên môn phối hợp với Cơ quan Thú y vùng 6 và chính quyền sở tại khẩn trương huy động nhân lực, vật lực cần thiết, phục vụ công tác chống dịch. Cụ thể, tập trung xác dịnh vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm; đặt biển báo, trạm gác và hướng dẫn việc đi lại, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tránh vùng có dịch. Cấm người không có nhiệm vụ vào nơi chim yến mắc bệnh hoặc chết, hạn chế người ra vào vùng dịch… Khẩn cấp tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp bắt buộc khác cho động vật dễ nhiễm dịch bệnh đã công bố trong vùng có dịch và vùng bị dịch uy hiếp; chữa bệnh hoặc tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y có thẩm quyền; tăng cường giám sát, theo dõi động vật trong vùng đệm…
M.Đ - Quốc Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.