Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 23/05/2013
Ngày cập nhật:
25/5/2013
Trước thông tin giá gà thương phẩm hiện giảm xuống chỉ còn 18.000 đồng/kg, trao đổi với PV Báo SGGP chiều 22-5, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết, sự thật là giá gà đang rẻ như… rau nhưng chỉ đúng với loại gà công nghiệp trắng, còn các loại khác chỉ giảm nhẹ.
Chợ gia cầm ế ẩm
Theo khảo sát của PV Báo SGGP, từ sau khi có thông tin dịch bệnh cúm gia cầm H5N1, H7N9 liên tục tấn công, sức mua thực phẩm, thịt gia cầm tại các chợ trong cả nước đã “chùng” hẳn xuống.
Tại Hà Nội, rất nhiều quầy bán gà, vịt làm sẵn đều vắng người mua. Chị Nguyễn Thị Tâm, chủ quầy gia cầm ở chợ đầu mối Dịch Vọng, cho biết: “Hiện nay chỉ bán túc tắc, lượng khách giảm hơn một nửa, có ngày chỉ có hơn chục khách”. Tại Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội), nhiều sạp bán vịt quay, gia cầm mổ sẵn phải đóng cửa khoảng hơn 1 tháng nay. Rất nhiều nơi cảnh mua bán gia cầm đều đang ảm đạm. Về phía người tiêu dùng, chị Trần Thị Bích Thủy, ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân - Hà Nội) cũng như nhiều người tiêu dùng khác, cho biết: “Từ khi có thông tin dịch cúm A/H7N9 xuất hiện ở Trung Quốc, gia đình tôi không còn dám mua thịt gà nữa. Khi ra chợ, khó mà phân biệt được đâu là gà nuôi trong nước, đâu là gà nhập lậu từ Trung Quốc”.
Giá gà công nghiệp giảm từng ngày đang gây thiệt hại nặng cho các chủ trại và doanh nghiệp đầu tư. Ảnh: VĂN PHÚC
Do sức mua tại chợ quá “đuối” suốt nhiều tháng qua nên giá bán tại các trang trại cũng bị thương lái “dìm” xuống mức thảm hại. Anh Vũ Thế Đoàn, chủ một trang trại gà quy mô ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, hiện anh vẫn còn tồn hơn 3.000 con gà công nghiệp (trắng) đã đến kỳ mà chưa thể xuất chuồng vì giá chỉ có 18.000 đồng/kg, thậm chí bán rẻ hơn cũng khó vì người tiêu dùng đang thờ ơ với gà. Hiện nay, anh nuôi gia công cho một công ty nước ngoài, song do giá rớt quá sâu, công ty đã đề nghị các gia đình, chủ trại tự lo tìm nơi tiêu thụ.
Khảo sát tại chợ gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín - Hà Nội), một trong những đầu mối lớn cung cấp gia cầm cho cả nước, do giá quá rẻ nên lượng hàng về mỗi đêm đã giảm khoảng 40% - 50% so với trước, nhưng vẫn không kéo được giá cả lên.
Không chỉ miền Bắc mà cả ở miền Nam, nơi tập trung khá nhiều doanh nghiệp, chủ trang trại nuôi gà công nghiệp, giá các sản phẩm gia cầm cũng đang rớt thảm hại từ đầu năm đến nay. Do giá cả liên tục “lao dốc” nên các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đang chịu thua lỗ khoảng 30 - 60 tỷ đồng/tháng. Một số công ty đã tuyên bố giảm 50% sản lượng nuôi. Nếu các công ty lớn bỏ cuộc thì sẽ ảnh hưởng tới hoạt động chăn nuôi của 1.500 chuồng trại ở khu vực Đông Nam bộ.
Hỗ trợ người chăn nuôi
Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, xác nhận đúng là giá gà công nghiệp (gà trắng) đang giảm rất mạnh. Hiện giá xuất chuồng của gà trắng giảm xuống chỉ còn 18.000 đồng/kg, tính ra cứ mỗi cân, người nuôi đang chịu lỗ từ 15.000 - 20.000 đồng. Và theo nhiều người thì với giá bán như hiện nay, tính ra giá thịt gà còn rẻ hơn cả các loại rau củ cùng bày ngoài chợ. Nhưng theo ông Trọng, chỉ có gà trắng mới giảm sâu như thế, còn các loại gà màu như Tam Hoàng, Lương Phượng (còn gọi gà đỏ) thì giá bán hiện chỉ giảm khoảng 10% - 20%. Hiện tại, giá gà màu mà các chủ trại bán tại chuồng là 28.000 - 30.000 đồng/kg (khoảng 2 tháng trước là 36.000 - 38.000 đồng/kg) và khoảng 1-2 tuần nay ổn định ở mức giá đó.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi cũng cho biết, thật ra lâu nay, chăn nuôi loại gà trắng ở Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty CP, Công ty Japha, Công ty Investco… Trong đó, phần lớn gà nuôi là để lấy trứng, chỉ một phần bán thịt thương phẩm. Song việc giá gà công nghiệp giảm như hiện nay cũng ảnh hưởng tới nhiều chủ trại của Việt Nam, bởi phần lớn các công ty lớn như CP, Japha, Investco… đều đặt nông dân nuôi theo kiểu gia công. So với miền Bắc thì miền Nam là nơi có tỷ lệ trang trại nuôi gà trắng nhiều hơn.
Mặc dù chia sẻ nỗi khó khăn với các doanh nghiệp và chủ trại, song Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Đức Trọng cũng khẳng định, giá gà trắng bán tại chuồng “bèo” như vậy, nhưng tại các chợ, giá bán cho người tiêu dùng vẫn đang ở mức khá cao, phổ biến là trên 30.000 đồng/kg, thậm chí nhiều nơi vẫn bán 35.000 - 38.000 đồng/kg.
Theo ông Trọng, có nhiều nguyên nhân cùng làm giá gia cầm, thịt heo, cá giảm liên tục và kéo dài như hiện nay. Hiện, đang bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu thực phẩm trong cả nước giảm mạnh so với các mùa còn lại, trong khi năm nay sức mua kém hơn các năm trước do kinh tế khó khăn, trong khi nguồn cung vẫn tăng mạnh. Từ nhiều tháng qua, gia cầm lậu liên tục tràn vào nội địa, giá bán rất rẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính do ảnh hưởng của dịch bệnh như cúm A/H5N1, đặc biệt là sau khi có thông tin dịch cúm A/H7N9 đe dọa, nên phần lớn người tiêu dùng không dám mua thịt gia cầm.
Theo ông Trọng, hiện nay dịch cúm A/H5N1 đã được kiểm soát, dịch cúm A/H7N9 vẫn đang được kiểm soát chặt, vì vậy người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng thịt gia cầm. Tuy nhiên, giải pháp đưa ra để cứu người chăn nuôi là phải quy hoạch, điều tiết lại chăn nuôi. Trước mắt, Cục Chăn nuôi sẽ đề nghị ngân hàng hỗ trợ về lãi suất cho vay theo hướng giảm lãi suất, đồng thời giãn nợ, khoanh nợ để các chủ trại, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, duy trì đàn gia cầm, sớm ổn định giá cả thị trường.
PHÚC HẬU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.