Nguồn tin: Báo Ấp Bắc, 03/06/2013
Ngày cập nhật:
4/6/2013
Đầu vào tăng, đầu ra liên tục giảm trong nhiều năm liên tiếp, đẩy người chăn nuôi gà ở Tiền Giang lâm vào tình cảnh nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản. Trong khi đó người tiêu dùng phải mua gà với giá khá cao. Trước tình trạng đó, người chăn nuôi chỉ có nước than vắn, thở dài…
THUA LỖ TRIỀN MIÊN, LẠI BỊ BẮT CHẸT
Đó là tình trạng chung tại các trang trại nuôi gà. Hiện gà thả vườn được thương lái thu mua tại trại là 50.000 đồng/kg và từ 28.000 - 30.000 đồng/kg đối với gà công nghiệp. Như vậy, sau 3 tháng rưỡi chăm sóc, mỗi kg gà người chăn nuôi phải chịu lỗ từ 10.000 - 12.000 đồng (không kể công lao động).
Ông Nguyễn Văn Nam, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo than: Giá giảm mạnh nhưng đầu ra lại nhỏ giọt. Nhiều nơi, gà đến giai đoạn xuất chuồng nhưng không có ai mua. Khó khăn lớn nhất là người dân không còn vốn để giữ gà chờ giá. Bởi, với 1.000 con gà thì tiền thức ăn là 1,2 triệu đồng/ngày.
Ông Nam cho biết: “Bây giờ, thức ăn, thuốc thú y đều tăng nhưng họ không dám bán chịu nữa vị sợ người nuôi thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Chúng tôi buộc phải đem sổ đỏ vào ngân hàng để cầm cố mà tiếp tục giữ đàn”.
Giá gà giảm kéo theo giá trứng tại các trang trại giảm theo, còn người chăn nuôi “chết đứng”.
Trước gánh nặng về chi phí con giống, thức ăn và các khoản vay từ ngân hàng, buộc người dân phải bán đổ, bán tháo nhằm hạn chế bị lỗ thêm. Nắm bắt được tâm lý này thương lái tiếp tục ép giá. Điều này khiến nông dân tiếp tục bị tổn thất nặng nề về mặt kinh tế, khó có khả năng tái đàn.
Theo một thương lái ở huyện Chợ Gạo, phí vận chuyển từ trại gà đến các trung tâm giết mổ, sau đó được chủ các vựa chế biến gà bán sỉ, giá thành tăng thêm 8.000 đồng/kg. Thế nhưng, chỉ từ trung tâm giết mổ đến siêu thị, cửa hàng, chợ lẻ, giá gà công nghiệp đã đẩy lên đến 60.000 - 65.000 đồng/kg. Riêng gà thả vườn có giá cao ngất ngưỡng là 120.000 - 130.000 đồng/kg.
Theo khảo sát của chúng tôi, tại các chợ chuyên kinh doanh thịt gà, giá gà tại trại giảm liên tục nhưng giá gà bán lẻ hầu như không giảm. Chính khâu trung gian cố tình giữ giá bán cao để hưởng lợi đã làm suy giảm nghiêm trọng sức mua của người dân. Đây là thủ đoạn bắt chẹt ép giá đối với người nuôi.
Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Theo tôi việc xảy ra giá bán chênh lệch khá cao một phần là do các thương lái lợi dụng tình hình dịch bệnh để đồn thổi mà ép giá người nuôi”.
Còn ông Huỳnh Văn Nguyện, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cũng cho biết: “Hiện nay, chúng tôi thành lập các đoàn để kiểm soát tình hình giá cả, gà nhập lậu cũng như tuyên truyền cho nhân dân biết tình hình dịch bệnh chưa đủ sức tác động đến giá cả nên hết sức bình tĩnh”.
Chuỗi giá trị của ngành chăn nuôi đang bị cắt khúc theo kiểu mua đứt bán đoạn, thiếu liên kết, khả năng cạnh tranh yếu. Theo các chuyên gia, ngành Chăn nuôi cần có quy trình khép kín từ con giống, thức ăn đến giết mổ, phân phối để đảm bảo lợi nhuận được chia đều cho các bên và phát triển bền vững hơn. Còn với cách làm như hiện nay, vấn đề thao túng thị trường sẽ mãi là câu chuyện không hồi kết.
KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG TÁI ĐÀN
Chưa bao giờ ngành Chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi gà lại phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả như hiện nay. Khó khăn lớn nhất là thị trường sụt giảm mạnh về giá cả lẫn sức tiêu thụ. Thực trạng này kéo dài từ tháng 4-2012 đến nay, khiến người chăn nuôi không thể cầm cự, phải bán sản phẩm dưới giá thành nên không có lãi, thậm chí thua lỗ nặng và không còn khả năng tái đàn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ thiếu nguồn cung và ảnh hưởng đến vấn đề bình ổn giá vào thời gian tới.
Các trang trại gà hết khả năng cầm cự vì giá giảm sâu trong thời gian dài.
Hiện gà công nghiệp được bán với giá tại chuồng là 28.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành 10.000 đồng/kg. Như vậy, sau hơn 3 tháng rưỡi chăm sóc, với tổng 3.000 con thì anh Nguyễn Hoàng Thịnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho chịu lỗ 45 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc và số lãi phải trả từ khoản vay ngân hàng. Ông Thịnh cho biết: “Với mức giá như hiện nay, chúng tôi không chỉ trắng tay mà còn lỗ nặng. Vì vậy nếu không có được nguồn vốn vay ưu đãi nữa chắc phải bỏ chuồng trại thôi”.
Toàn tỉnh có tổng đàn gia cầm 7,3 triệu con, trong đó có 5 triệu con gà. Đặc biệt, hơn 85% người dân chăn nuôi đều sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng để đầu tư chăn nuôi. Điều này cũng đồng nghĩa, khả năng khó tái đàn sau đợt thua lỗ nặng này. Trong khi đó, nhiều đàn gà tới ngày xuất bán vẫn không tìm được đầu ra. Trước khó khăn đó, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để hạ giá thành nhằm giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi.
Chị Võ Linh Diệu, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo nói: “Thấy được lái gà vô mừng lắm. Họ mua giá nào bán giá đó nhưng khó khăn lắm. Họ lựa chọn, dạt nhiều nhưng mình đâu dám nói, sợ họ bỏ đi rồi không có lái mua”.
Để giúp người chăn nuôi bớt thua lỗ, ngành Nông nghiệp đã và đang tăng cường quản lý tốt dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi mới nhằm hạ giá thành xuống mức thấp nhất. Ngành Quản lý thị trường cũng đang tích cực kiểm tra giá cả tại các chợ bán gia cầm. Động thái này được xem là giải pháp chia sẻ người chăn nuôi trong điều kiện khó khăn hiện nay.
SĨ NGUYÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.