Nguồn tin: VGP, 16/07/2013
Ngày cập nhật:
18/7/2013
Chăn nuôi bằng đệm lót sinh học giúp lợn, gà nhanh lớn, giảm bệnh tật, hạn chế công rửa chuồng, và đặc biệt là giảm ô nhiễm môi trường... Nhưng thực tế, mô hình chăn nuôi này vẫn chưa được triển khai trên diện rộng do còn nhiều bất cập.
Hà Nam là tỉnh đi đầu cả nước trong việc áp dụng mô hình đệm lót sinh học (ĐLSH) trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Sau hơn 2 năm triển khai, hiện tỉnh đã có gần 3.000 mô hình, với khoảng 16.000m2 chuồng.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, đây là thành công bước đầu, góp phần giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường… Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, hầu hết người dân đang sử dụng ĐLSH đều thừa nhận những ưu điểm của nó. Nhưng bên cạnh ưu điểm, ĐLSH vẫn còn nhiều hạn chế.
Những hạn chế về mặt kỹ thuật
Ông Hoàng Xuân Đống, thôn Tiền, xã Vũ Bản (Bình Lục, Hà Nam) đang nuôi 4 lợn nái và 30 lợn thịt trên diện tích 30m2 chuồng trại dùng ĐLSH cho hay, dùng ĐLSH giữ được ấm về mùa đông, nhưng mùa hè lại nóng. Vì vậy, nuôi lợn nái, lợn con thì rất thích hợp. Ông giải thích: Đặc tính của lợn là khi còn nhỏ cho đến khoảng 50kg chúng dúi rất mạnh, nên nuôi bằng ĐLSH hầu như không phải đảo chuồng. Trên 50kg, lợn bắt đầu béo, lười đi lại và chúng “ị có nơi”, nên phải đảo lại chuồng. Do lợn béo, thời tiết nóng nực, cộng với nền chuồng ĐLSH cũng nóng, nên chăn nuôi lợn to không phù hợp lắm.
Nhiều người dân ở Hà Nam cho biết trước đây, khi chưa triển khai mô hình ĐLSH, trấu và mùn cưa chỉ là thứ bỏ đi. Từ khi có phong trào áp dụng ĐLSH, nhu cầu sử dụng mùn cưa, trấu tăng nhanh khiến cho các nguyên liệu này là thành thứ hiếm.
Theo bà Trần Thị Sâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vũ Bản, có lúc 1 bao trấu phải mua với giá 10.000 - 15.000 đồng, còn mùn cưa từ 15.000 - 20.000 đồng. Với 10m2 chuồng trại phải dùng 10 bao trấu và 10 bao mùn cưa. Chi phí cho các nguyên liệu này tăng lên đáng kể cũng là nguyên nhân khiến người chăn nuôi chưa mặn mà với ĐLSH.
Ông Vũ Xuân Công, Trưởng ban thú y xã Vũ Bản thừa nhận những bất cập này. Ông cho biết: Mặc dù tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ 165.000 đồng/m2 chuồng, nhưng hầu hết các hộ đang chăn nuôi đã làm chuồng bằng nền xi măng từ trước, đến khi dùng ĐLSH thì buộc phải phá một phần nền, đào hố cho ĐLSH xuống. Thêm nữa, họ còn phải tìm nơi mua mùn cưa, trấu, nên so với chi phí người nuôi bỏ ra, mức hỗ trợ của tỉnh như trên không đáng là bao. Dùng ĐLSH thì sau 4 - 6 tháng lại phải bổ sung thêm men vi sinh và càng nuôi nhiều càng phải thêm chi phí, nên nhiều người vẫn chưa mặn mà.
Anh Cù Văn Chiến, thôn An Nội, xã An Nội (Bình Lục, Hà Nam) có 40 m2 chuồng ĐLSH nhưng chỉ nuôi lợn con. Ảnh: VGP/Ngọc Quang
Còn anh Cù Văn Chiến, thôn An Nội, xã An Nội (Bình Lục, Hà Nam) hiện đang nuôi 200 lợn thịt và 20 lợn nái, cho biết đầu năm, anh làm 40m2 ĐLSH để nuôi lợn thịt, nhưng do mùa hè, chuồng nóng, nên anh đã chuyển sang nuôi lợn mẹ, lợn con.
Anh cho rằng: ĐLSH chỉ thích hợp cho nuôi lợn nái, lợn con và chăn nuôi hộ gia đình. Còn chăn nuôi lợn thịt và nuôi ở quy mô trang trại thì khó. Bởi nếu chăn nuôi lớn, chưa có máy đảo chuồng, thay vì đứng ngoài xịt nước rửa chuồng như cách cũ thì người dân phải lội vào chuồng đảo nên người ta rất ngại.
Để hạn chế những bất cập tồn tại trên, trước mắt tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp hỗ trợ người dân tìm nguồn mùn cưa, trấu, đồng thời dùng lõi ngô, bìa gỗ tạm, rơm… rồi nghiền ra thay thế cho mùn cưa. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.
Về thức ăn vi sinh, TS. Nguyễn Khắc Tuấn (nguyên Trưởng Bộ môn Thức ăn vi sinh đồng cỏ, Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thuỷ sản, ĐH Nông nghiệp Hà Nội) cho biết, giá men vi sinh trường bán ra là 40.000 đồng/kg, nếu cộng cả công vận chuyển đến tận tay người dân là 70.000 đồng/kg, trong Nam cũng như ngoài Bắc. Tuy nhiên, bà Trần Thị Sâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vũ Bản cho biết, bà phải mua lại men vi sinh với giá 100.000 đồng/kg của một sán bộ Phòng Chăn nuôi Sở NNPTNT Hà Nam.
Ông Đỗ Đức Diện, Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở NNPTNT Hà Nam thì cho rằng: Giá 100.000 đồng/kg có thể do người dân hoặc cán bộ nâng lên để lấy công. Bởi hiện nay các cán bộ trực tiếp xuống dân hướng dẫn cách làm ĐLSH chưa có thù lao. Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nam cho biết: Sở đã quán triệt không cho cán bộ bán men vi sinh, mà giới thiệu cho người dân mua trực tiếp với Trường Đại học NN. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân, khiến việc triển khai trên diện rộng gặp khó khăn. Sở sẽ kiểm tra, xử lý vấn đề này.
Nhà quản lý, nhà khoa học vẫn còn… nợ dân
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nam, cho rằng việc nhân rộng mô hình ĐLSH ra diện rộng vẫn còn chậm, ngoài những hạn chế đã nói ở trên, một nguyên nhân nữa là do đề tài khoa học nghiên cứu men vi sinh và mô hình ĐLSH này vẫn chưa được Bộ KHCN, Bộ NNPTNT công nhận. Bản thân mô hình vẫn chưa phải có một quy trình chuẩn, nhiều địa phương vẫn phải vừa áp dụng, vừa thử nghiệm, vừa sáng tạo.
Nếu chưa có quy trình chuẩn, được công nhận, việc triển khai đại trà rất khó khăn. Các nhà khoa học vẫn còn nợ người dân một quy trình chuẩn. Quy trình đó phải tháo gỡ được những hạn chế hiện nay, nhất là giảm được sức nóng của chuồng, đồng thời phải nghiên cứu ra máy đảo chuồng, thì mới có thể áp dụng cho chăn nuôi trang trại.
Thực tế cho thấy, tại xã Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam), xã chăn nuôi lợn lớn nhất miền Bắc, chiếm tới gần 1/3 sản lượng lợn của tỉnh, hầu hết các hộ dân ở đây đều nuôi từ 100 - 500 con. Sau khi làm thí điểm 2 mô hình ĐLSH trong năm 2011, đến nay toàn xã không áp dụng được. Lý do người dân đưa ra là vì chuồng ĐLSH nóng, nuôi lợn thịt không hợp. Hơn nữa, do không có máy đảo chuồng nên rất tốn công sức cho công đoạn này.
Ông Hùng kiến nghị: “Các nhà khoa học cần sớm hoàn thiện quy trình chuẩn, khắc phục những hạn chế đang tồn tại, trình Bộ KHCN, Bộ NNPTNT công nhận. Chỉ khi quy trình này đạt chuẩn, có lợi thực sự cho người chăn nuôi thì việc triển khai trên diện rộng mới mang lại hiệu quả”.
Theo một lãnh đạo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), ĐLSH thực tế mới được triển khai thử nghiệm ở một số địa phương, bước đầu cho kết quả tốt, giảm công chăm sóc, giảm chi phí đầu vào cho chăn nuôi và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một số hạn chế như tăng nhiệt độ về mùa hè, sử dụng mùn cưa là loại nguyên liệu ngày càng khan hiếm… cần được tiếp tục nghiên cứu, khắc phục để triển khai mô hình trên diện rộng.
TS. Nguyễn Khắc Tuấn (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) cho biết, qua 4 năm triển khai ĐLSH, có thể khẳng định một điều chắc chắn là men giống và quy trình kỹ thuật đã khá ổn định, đủ điều kiện để phát triển ra toàn quốc.
Hiện ông Tuấn cũng đang khắc phục một số nhược điểm về nhiệt độ tăng và quy trình chuẩn để gửi lên Bộ NNPTNT thẩm định. Dự kiến, trong tháng 7 này, Bộ NNPTNT sẽ tổ chức hội nghị đánh giá nghiên cứu ĐLSH để công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Cũng theo ông Tuấn, nếu như trước đây, lượng tiêu thụ men vi sinh trung bình từ 3 - 5 tấn/tháng thì hiện tại người sử dụng ngày càng tăng nên lượng men vi sinh cũng tiêu thụ nhiều hơn, trung bình, mỗi tháng tới 8 tấn.
Tại buổi làm việc với Trường ĐHNN Hà Nội mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao công trình nghiên cứu ĐLSH của trường.
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ NNPTNT, Bộ KHCN phối hợp với Trường ĐHNN sớm hoàn thiện nghiên cứu để công nhận ĐLSH là tiến bộ KHKT để có chính sách triển khai trên diện rộng, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần bảo vệ môi trường, hướng chăn nuôi tới phát triển bền vững.
Ngọc Quang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.