Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 16/08/2013
Ngày cập nhật:
18/8/2013
Thời gian vừa qua, đàn bò của nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị bệnh lở mồm long móng (LMLM). Trong khi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tìm mọi cách để khống chế dịch bệnh thì thương lái đã tìm đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mua bò với giá rẻ. Điều này gây thiệt đơn thiệt kép, không chỉ thiệt hại về kinh tế cho người dân mà còn khiến dịch bệnh lây lan.
Hàng trăm con bò bị lở mồm long móng
Những ngày qua, nông dân Khánh Vĩnh đứng ngồi không yên khi hàng trăm con bò bị bệnh LMLM. Bà Cao Thị Nhiệm (thôn Giòng Cạo, xã Khánh Thành) kể: “Mới đây, không hiểu vì sao cả đàn bò 5 con của gia đình tôi lại lăn ra bệnh; ban đầu là 2 con, tiếp đến 3 con khỏe mạnh hơn cũng mắc bệnh. Thấy đàn bò bỏ ăn, nổi mụn nước ở miệng, sùi bọt mép, móng chân bị lở loét không đi được, tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền vì không biết bò bị bệnh gì. Sau khi cán bộ thú y xã, huyện đến kiểm tra mới biết bò bị bệnh LMLM. Gia đình tôi nhanh chóng cách ly điều trị. Sau gần 10 ngày chăm sóc, cả 5 con đều bớt bệnh”. 3 con bò của gia đình ông Cao Ngọc Niên cũng bị LMLM. “Gia đình tôi chăn nuôi bò đã hơn 10 năm nay, chưa bao giờ bò bị bệnh này nên chúng tôi không biết phải xoay xở ra sao. Chỉ biết học theo những hộ xung quanh xem họ chữa trị bằng cách nào thì mình làm theo cách đó thôi. Cả gia tài mà gia đình tôi đang có là 3 con bò đang bị bệnh này, nếu chẳng may điều trị không khỏi, bò bị chết thì coi như sạt nghiệp”, ông Niên lo lắng nói.
Người dân xã Khánh Thành chăm sóc, điều trị bệnh cho bò bị lở mồm long móng.
Nhận định về tình hình bệnh LMLM của đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, ông Cao Bóng, cán bộ thú y xã Khánh Thành cho biết: “Tại Khánh Thành, đàn trâu bò chỉ có 240 con nhưng có hơn 100 hộ nuôi, trong đó có đến 53 con bị bệnh. Nguyên nhân do thời tiết trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh gần đây mưa nhiều. Đây là điều kiện thuận lợi cho các virus tồn lưu trong môi trường phát triển làm cho dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, tập quán chăn nuôi theo cách thả rong, ít chuồng trại; quy mô chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ theo hộ gia đình nên rất khó trong công tác quản lý cũng như phòng, chống dịch bệnh”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay bệnh LMLM trên đàn bò ở huyện Khánh Vĩnh xuất hiện đầu tiên ở xã Liên Sang. Tính đến cuối tháng 7, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã có 209 con bò bị mắc bệnh. Trong đó, những địa phương có số bò bị bệnh nhiều nhất là: Khánh Thành với 53 con, Khánh Bình 46 con, Khánh Phú 44 con... Ông Trần Thành Tiến - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Sau khi phát hiện đàn trâu, bò bị bệnh, ngành thú y huyện đã kịp thời phối hợp với các địa phương tiến hành cách ly, hướng dẫn bà con điều trị bệnh cho bò. Từ đầu tháng 8 đến nay chưa ghi nhận thêm con bò nào bị LMLM. Trong tổng số 209 con bị bệnh hiện có 123 con đã điều trị khỏi, 86 con đang tiếp tục được cách ly điều trị. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành phun 150 lít hóa chất tiêu độc khử trùng tại các địa phương có trâu, bò bị bệnh”.
Thương lái mua bò bệnh
Trong khi người dân đứng ngồi không yên vì trâu, bò bị bệnh, lực lượng thú y thực hiện mọi cách để dịch bệnh không lây lan thì có tình trạng thương lái đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mua trâu, bò bị bệnh với giá rẻ. Chỉ tay vào chuồng bò đã trống không, bà Cao Thị Dung (thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú) mếu máo: “Cả gia tài của tôi chỉ được 1 con bò nay bị bệnh phải bán đi. Con bò đang có chữa, to béo lắm, trước đây người ta trả tôi hơn 30 triệu mà không bán. Nay nghe họ nói bò bị bệnh LMLM không chữa được, tôi sợ quá nên đành bán với giá 17,5 triệu đồng. Như thế là được giá, chứ những người bán sau chỉ được khoảng 1/3 giá bình thường”. Tương tự, gia đình ông Cao Tiến ở cùng thôn cũng vừa bán 2 con bò cỏ với giá 12 triệu đồng, tính ra ông thua thiệt hơn 15 triệu đồng. “Bò bị LMLM điều trị được, bò của nhiều hộ trong thôn này bị bệnh cũng đã chữa khỏi, chỉ vì thiếu hiểu biết mà mình bị họ lừa mua mất bò. Chúng tôi chỉ mong biết được họ ở đâu để tìm đến chuộc lại bò về nuôi”, ông Tiến chia sẻ. Không riêng gì xã Khánh Phú mà tại các địa phương khác như: Khánh Bình, Khánh Thành... các thương lái cũng tìm đến mua bò bị bệnh với giá rẻ.
Ông Cao Sang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Phú cho hay: “Các thương lái mua bò thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để dọa dẫm rằng: Bò bị bệnh này không chữa được phải bán đi, vì nếu bò chết sẽ không ai mua. Ngoài ra, các thương lái này thường đi từ 2 - 3 người, vừa dọa, vừa gạ gẫm và ép giá. Với cách thức này, các thương lái đã mua được khoảng 30 con bò của người dân các thôn Sơn Thành, Yang Mương. Giá mua bò bệnh chỉ bằng 1/3 so với giá bình thường. Những con bò khỏe mạnh, không mắc bệnh, họ cũng chỉ mua khoảng 70% giá so với trước đây”. Còn ông Huỳnh Bá Linh - Chủ tịch UBND xã Khánh Thành cho biết: “Việc mua bán, vận chuyển trâu bò bị bệnh sẽ khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh. Cảnh giác trước thực trạng thương lái tìm đến mua bò bệnh với giá rẻ, xã đã cử cán bộ xã, thôn đến trực tiếp từng hộ gia đình vận động người dân không nghe theo lời của các thương lái để bán bò bệnh vừa tránh được tình trạng dịch bệnh lây lan lại không thiệt hại về kinh tế”.
Cũng theo ông Trần Thanh Tiến, sau khi bệnh LMLM xuất hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm huyện Khánh Vĩnh đã yêu cầu các địa phương trong huyện giám sát chặt chẽ các hộ chăn nuôi trên địa bàn để kịp thời phát hiện đàn gia súc bị bệnh; phổ biến đến các hộ chăn nuôi đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y để phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định... Đối với việc mua bán, vận chuyển gia súc bị bệnh, Ban chỉ đạo đã yêu cầu các địa phương có đàn gia súc bị bệnh LMLM quản lý chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc trong và ngoài vùng có dịch bệnh; nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc bị bệnh; các xã cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không bán trâu, bò bị bệnh mà giữ lại điều trị để tránh thiệt hại về kinh tế.
BÍCH LA
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.