Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 06/09/2013
Ngày cập nhật:
8/9/2013
Ông Bùi Văn Luyện, Chi cục Phó Chi cục Thú y Hải Phòng cho biết: “Chiều 3-9, tại địa bàn Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện 1 xuồng máy chở 30 nghìn con gia cầm giống nhập lậu qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Cùng thời điểm này, lực lượng thú y Hải Phòng liên tục bắt được các xe máy chở gia cầm nhập lậu về thành phố tiêu thụ. Điều đáng lo ngại là trên địa bàn thành phố đang xuất hiện bệnh dịch tả vịt, nguyên nhân là do các hộ mua gia cầm nhập lậu về chăn nuôi”.
Gia cầm nhập lậu “tái xuất”
Theo Phó trưởng trạm kiểm dịch động vật cơ động, Chi cục thú y Hải Phòng Nguyễn Huy Khiếu, sau một thời gian im ắng, từ giữa tháng 8 đến nay, lực lượng thú y liên tục phát hiện các trường hợp vận chuyển gia cầm giống nhập lậu có nguồn gốc Trung Quốc về thành phố. Có những ngày, lực lượng thú y bắt liền mấy vụ vận chuyển gia cầm trái phép. Số gia cầm nhập lậu sau khi về các điểm trung chuyển được xé lẻ, bán rong tại các vùng quê với giá rẻ. Điển hình là vụ ngày 24-8, tại địa phận xã Nam Sơn, huyện An Dương, lực lượng thú y Hải Phòng phát hiện 2 xe máy chở hơn 4000 con gà giống có nguồn gốc Trung Quốc từ Móng Cái (Quảng Ninh) về địa bàn Hải Phòng. Những đối tượng buôn gia cầm lậu liên tục thay đổi phương thức hoạt động, từ chỗ vận chuyển số lượng lớn bằng ô tô tải về thành phố qua các tuyến đường nhánh, đò ngang, nay chuyển sang xé lẻ gia cầm nhập lậu, chở bằng xe máy. Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện tàu Fucheng 16 của Trung Quốc đang vận chuyển hơn 250 tấn sản phẩm gia cầm đông lạnh tại khu vực cửa Nam Triệu. Số hàng này do chủ buôn lậu giết mổ gia cầm sống từ biên giới, rồi để đông lạnh, vận chuyển bằng đường biển. Gia cầm nhập lậu còn được chở trên xe khách, xe ô tô 4 chỗ hạng sang. Gần đây nhất, ngày 3-9, đội công tác thuộc lực lượng chống buôn lậu, Phòng Trinh sát - Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện 1 xuồng cao tốc, không có số hiệu, chạy hai máy 500 mã lực với vận tốc cao qua biên giới về vùng biển Quảng Ninh, chở hơn 30 nghìn gia cầm nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ.
Cán bộ Thú y kiểm tra thu giữ gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc về thành phố tiêu thụ.
Dịch bệnh từ giống gia cầm lậu
Đầu tháng 9, qua đường dây nóng Báo Hải Phòng, bác Hoàng Văn Mạnh một hộ chăn nuôi ở phường Minh Đức (quận Đồ Sơn) phản ánh việc một số hộ dân ở địa phương xuất hiện tình trạng gia cầm chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân. Nhiều hộ băn khoăn không biết gia cầm có phải chết vì cúm gia cầm H5N1 không và lúng túng trong xử lý. Phóng viên Báo Hải Phòng làm việc với Chi cục thú y Hải Phòng và được biết, lực lượng thú y kiểm tra khu vực phường Minh Đức và phát hiện vịt chết hàng loạt của một số hộ chăn nuôi là bệnh dịch tả vịt. Nguyên nhân do các hộ dân này mua vịt giống không rõ nguồn gốc, giá rẻ của những người bán rong về nuôi. Đây đều là vịt giống nhập lậu, không được tiêm phòng vắc- xin các bệnh thông thường. Khi gặp thời tiết thay đổi, mưa nhiều, độ ẩm cao, đàn vịt phát bệnh.
Ông Nguyễn Văn Thắc, ở xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy) cho biết: “Thời gian gần đây, tôi thấy thường có 3-4 người đi xe đạp chở lồng gà giống đi bán rong trong xã. Giá khoảng 7000 đồng/con. Thấy giá rẻ, nhiều hộ dân trong xã mua về nuôi. Hỏi thì người bán rong bảo là giống gà lùn Bắc Giang. Không ít hộ dân ở xã mua giống gà này sau một thời gian chăn nuôi bị chết dần khoảng 30% tổng đàn”.
Ông Phạm Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục thú y Hải Phòng cho biết: “Việc sử dụng gia cầm giống nhập lậu để chăn nuôi sẽ tăng nguy cơ phát dịch cúm gia cầm. Thực tế ổ dịch cúm gia cầm bùng phát trên địa bàn thành phố hồi tháng 1- 2013, tại hộ bà Phạm Thị Thoàn ở Chiến Thắng (huyện An Lão) là do hộ chăn nuôi mua con giống không rõ nguồn gốc. Theo bà Thoàn đàn vịt do bà mua giống tại chợ giống gia cầm Phú Xuyên (Hà Nội), giá 7000 đồng/con, thông qua một người trung gian. Nhiều khả năng đây là giống vịt nhập lậu từ Trung Quốc, vì hộ nuôi mua đúng thời điểm gia cầm giống Trung Quốc nhập lậu tràn ngập chợ giống gia cầm Phú Xuyên, giá cũng chỉ bằng 1/3 giá con giống do Trung tâm giống gia cầm Phú Xuyên (Bộ Nông nghiệp - PTNT) sản xuất”.
Trước tình trạng gia cầm nhập lậu ồ ạt về Việt Nam và diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm H5N1 và H7N9 tại hai quốc gia láng giềng là Trung Quốc và Campuchia, Bộ Nông nghiệp- PTNT vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm qua biên giới. Thời điểm giao mùa như hiện nay cũng là điều kiện dễ bùng phát dịch cúm gia cầm. Do vậy, Chi cục Thú y Hải Phòng đang phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm soát dịch cúm gia cầm trên địa bàn, ngăn chặn gia cầm nhập lậu, tập trung tuyên truyền, vận động người chăn nuôi nói không với gia cầm giống không rõ nguồn gốc, giá rẻ, gia cầm nhập lậu…
Chú trọng biện pháp gốc tạo nền nông nghiệp hữu cơ
Nông nghiệp hữu cơ là một hình thức nông nghiệp tránh hoặc loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng, và các chất phụ gia trong thức ăn gia súc. Các nông dân canh tác theo hình thức nông nghiệp hữu cơ dựa tối đa vào việc quay vòng mùa vụ, các phần thừa sau thu hoạch, phân động vật và việc canh tác cơ giới để duy trì năng suất đất để cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng, và kiểm soát cỏ, côn trùng và các loại sâu bệnh khác. Mục đích hàng đầu của nông nghiệp hữu cơ là tối đa hóa sức khỏe và năng suất của các cộng đồng độc lập về đời sống đất đai, cây trồng, vật nuôi và con người. Việc trả lại hữu cơ cho đất bằng bón phân hữu cơ làm từ rơm rạ ủ mục nhờ chế phẩm sinh học chính là biện pháp gốc để tạo nền nông nghiệp hữu cơ. - Đinh Xuân Linh - (Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học thực vật)
Nên nhân rộng việc sử dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi
Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm thường thải ra lượng lớn chất thải , nếu không được xử lý triệt để, chất thải xả ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khác. Đồng thời, chất thải này cũng là một trong những yếu tố gây dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi. Để giải quyết vấn đề chất thải trong chăn nuôi, thời gian gần đây, Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư Hải Phòng đã xây dựng mô hình sử dụng đệm lót sinh thái trong các gia trại chăn nuôi. Đệm lót sinh thái được làm từ một chế phẩm vi sinh kết hợp mùn cưa hoặc trấu. Trong quá trình sử dụng, đệm lót vi sinh có thể làm tiêu hết chất thải chăn nuôi, giảm triệt để mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi, giúp các hộ chăn nuôi yên tâm khi chất thải từ gia súc, gia cầm không còn gây ô nhiễm môi trường. - Vũ Đức Hạnh - (Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư Hải Phòng)
Kiểm soát chất lượng con giống
Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều người giao bán gia cầm giống nhỏ lẻ, đi xe máy, xe đạp len lỏi đến các thôn quê. Nhiều hộ chăn nuôi thường mua giống gia cầm bán lẻ như vậy vì con giống được giao tận nơi, không phải ra các cơ sở sản xuất giống để mua giống, vừa tiện và giá bán rẻ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian chăn nuôi, nhiều hộ dân thấy gà, vịt chết nhiều, không rõ nguyên nhân. Qua kiểm tra của lực lượng cán thú y địa phương thì người dân mới biết, do bà con mua giống gia cầm nhập lậu giá rẻ, kém chất lượng, không được tiêm phòng vắc- xin, gia cầm bị bệnh, chết hàng loạt. Chúng tôi mong các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các đối tượng buôn bán giống gia cầm nhập lậu, không để họ len lỏi đưa gia cầm kém chất lượng về các vùng quê bán lẻ như hiện nay. - Nguyễn Đức Kiên - (Xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy)
Hoàng Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.