Nguồn tin: Báo Phú Yên, 24/09/2013
Ngày cập nhật:
25/9/2013
Mùa đông đang đến gần, là thời điểm sức khỏe của đàn gia súc dễ bị suy kiệt do đói và rét. Để phòng tránh thiệt hại, hiện các địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc.
Người dân huyện Sông Hinh chăm sóc bò - Ảnh: T.TIÊN
Triển khai sớm
Theo Sở NN-PTNT, tổng đàn trâu, bò cả tỉnh Phú Yên khoảng 184.000 con tập trung ở các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An và Sơn Hòa. Nghề nuôi trâu, bò đang là mũi nhọn trong phát triển chăn nuôi của các địa phương này, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người nông dân. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe, bảo toàn đàn gia súc trong mùa đông, các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc.
Tại huyện Tuy An, địa phương có đàn bò nhiều nhất tỉnh, công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc mùa đông được triển khai từ sớm. Ông Mai Xuân Kính ở xã An Hiệp cho hay: “Ngoài tận thu rơm rạ từ mấy sào lúa của gia đình, tôi phải mua thêm rơm rạ ở TP Tuy Hòa để tích trữ thức ăn trong mùa mưa cho đàn bò”. Không riêng gia đình ông Kính, hầu hết các hộ nuôi bò ở địa phương này đều có 1 cây rơm khô để dùng làm thức ăn thường xuyên cho trâu, bò. Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, nhờ nuôi bò mang lại lợi nhuận khá nên người dân đã chủ động trong việc trồng cỏ chăn nuôi, đồng thời ý thức được việc chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh nên thời gian qua không xảy ra tình trạng gia súc chết do đói, rét và dịch bệnh cũng ít xảy ra.
Tương tự, huyện Đồng Xuân cũng triển khai công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh gia súc trong mùa đông sắp tới cho các xã, thị trấn trên địa bàn. Theo Phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân, tổng đàn trâu, bò của huyện có hơn 16.000 con, nuôi rải đều ở các địa phương. 90% hộ nuôi có chuồng trại nuôi nhốt gia súc, trong đó chuồng trại đạt yêu cầu che chắn mưa, gió, giữ ấm cho gia súc trong mùa đông khoảng 70%. Hiện các địa phương đang tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi cách tích trữ rơm rạ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho gia súc. Đồng thời Phòng NN-PTNT còn phối hợp với Trạm Thú y huyện và các xã, thị trấn tổ chức phun hóa chất tiêu độc sát trùng môi trường trên địa bàn toàn huyện; tập trung tại các xã có đàn gia súc lớn, các ổ dịch cũ, các lò giết mổ… nhằm hạn chế việc phát sinh, phát tán các loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh trong không khí.
Ở huyện Sơn Hòa, công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh mùa đông cho gia súc cũng được quan tâm chỉ đạo. Ông Kpá Thinh, Chủ tịch UBND xã Suối Trai (Sơn Hòa) cho biết: Mấy năm gần đây diện tích trồng mía, sắn ở xã được mở rộng nên đồng cỏ tự nhiên bị thu hẹp, thức ăn cho bò ít dần. Vì vậy địa phương rất chú trọng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách ủ lá sắn, đọt mía làm thức ăn, đồng thời vận động người dân tận thu rơm rạ sau mùa vụ, phơi khô để dự trữ trong mùa mưa. Theo ông Đào Duy Linh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sơn Hòa, với mục tiêu không để xảy ra tình trạng gia súc suy kiệt sức khỏe, chết do thiếu thức ăn và dịch bệnh, huyện Sơn Hòa tập trung hướng dẫn, vận động bà con che chắn, củng cố chuồng trại đảm bảo điều kiện vệ sinh và phòng chống rét cho vật nuôi. Yêu cầu các hộ nuôi chuẩn bị thức ăn dự trữ; không chăn thả trâu, bò lên rẫy, ngoài đồng, thực hiện nhốt tại chuồng và bổ sung thức ăn tinh trong những ngày mưa lạnh.
Sông Hinh, nhiều khó khăn
Huyện Sông Hinh là một trong những địa phương có đàn trâu, bò khá lớn với gần 19.000 con. Hàng năm công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh mùa đông cho gia súc của địa phương này luôn được chú trọng, tuy nhiên ý thức của người dân còn hạn chế nên công tác phòng chống gặp nhiều khó khăn.
Ông Lê Ô Y Thảo, cán bộ phụ trách chăn nuôi của Phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện chỉ còn một số ít diện tích cỏ xen giữa các rẫy sắn, mía của người dân. Trong khi phần lớn đàn trâu, bò của huyện là của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được chăn thả rông, phụ thuộc hoàn toàn vào đồng cỏ tự nhiên và bà con chưa chịu tích trữ phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông.... Mí Quý ở xã Ea Bia (Sông Hinh) cho biết: “Đàn bò hơn chục con nhà mí hằng ngày được chăn thả ra đồng ăn cỏ cách nhà khoảng 2km, chứ chưa cho chúng ăn rơm hay lá sắn, mía bao giờ”. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các hộ chăn nuôi là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sông Hinh. Ngoài ra, vấn đề vệ sinh môi trường chăn nuôi chưa được người dân quan tâm, vào mùa mưa các hộ chăn nuôi không chịu thu gom, dọn chất thải chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Theo ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, ngay từ đầu năm ngành nông nghiệp của huyện đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn cho người chăn nuôi để hướng dẫn bà con trồng cỏ, xây dựng, che chắn chuồng trại và ủ chua, lên men các loại lá sắn, đọt mía, rơm rạ, tích trữ thức ăn trong mùa mưa cho trâu, bò, tuy nhiên hiệu quả đạt được không cao. Đến nay toàn huyện chỉ có khoảng 10ha đất trồng cỏ, chủ yếu của các hộ người Kinh còn bà con đồng bào dân tộc thiểu số gần như vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào đồng cỏ tự nhiên.
Thủy Tiên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.