Nguồn tin: Báo Thái Nguyên, 15/10/2013
Ngày cập nhật:
17/10/2013
Khi mặt trời mới ló rạng ở đằng Đông, anh Hoàng Văn Thấu ở xóm Đồng Nghè 2, xã Động Đạt (Phú Lương - Thái Nguyên) đã thả đàn trâu vào rừng.
Từ khi tham gia Dự án “Xây dựng và mở rộng mô hình chọn lọc, cải tạo và phát triển chăn nuôi trâu theo hướng lấy thịt” đến nay, đàn trâu của gia đình anh Hoàng Văn Thấu ở xóm Đồng Nghè 2, xã Động Đạt (Phú Lương) đã sinh sản thêm được 8 con nghé.
Từ ngày được tham gia Dự án “Xây dựng và mở rộng mô hình chọn lọc, cải tạo và phát triển chăn nuôi trâu theo hướng lấy thịt” do Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai (năm 2010 đến nay), anh đã có thêm nhiều kiến thức trong chăm sóc đàn trâu. Anh chia sẻ: Tham gia Dự án, tôi được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu; được hỗ trợ kinh phí mua con giống, trồng cỏ năng suất cao. Nhờ đó, gia đình tôi đã có điều kiện để phát triển đàn trâu. 3 năm trước, gia đình chỉ có 10 con trâu, nay đã có 18 con trâu. Điều tôi thấy phấn khởi nhất là nghé con sinh ra, tầm vóc đã to hơn trước rất nhiều.
Để được mục sở thị đàn trâu của gia đình anh Thấu, chúng tôi quyết định đi sâu vào khu vực chăn thả đàn trâu ở trong rừng. Phải mất cả tiếng đồng hồ vượt dốc, băng rừng, chúng tôi mới tìm được đến nơi. Nhìn đàn trâu con nào cũng to khỏe, bóng mượt, ai cũng trầm trồ khen “ông chủ” đã biết chăm sóc cho đàn vật nuôi của mình. Anh Thấu tươi cười: Trâu rất ít bị bệnh, chỉ cần tích cực tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng; giữ ấm và cung cấp đủ thức ăn cho trâu trong những ngày giá rét là trâu sẽ luôn khỏe mạnh.
Theo giải thích của anh thì mùa này, cây cối xanh tốt, thức ăn cho trâu khá dồi dào nên anh thả trâu vào rừng, làm lán trong rừng để tiện cho việc theo dõi, chăm sóc đàn trâu. Vào mùa đông, những hôm nhiệt độ xuống thấp, anh nhốt trâu trong chuồng, chăn trâu bằng rơm đã được dự trữ từ trước (ngay sau khi thu hoạch lúa mùa xong, gia đình anh chất rơm thành những đóng to để làm thức ăn cho trâu trong những ngày đông giá rét).
Anh Thấu chỉ là 1 trong 9 hộ dân tham gia Dự án này. Được biết, Dự án được triển khai tại 2 huyện Phú Lương và Đại Từ, trong đó có 3 hộ dân ở các xã Động Đạt, Yên Lạc (Phú Lương); 6 hộ ở xã Bản Ngoại, Phú Lạc (Đại Từ) tham gia. Ngoài việc hỗ trợ các hộ dân mua 8 con trâu được nội, 4 con trâu lai Murrah; hỗ trợ 4 hộ dân mua trâu nái sinh sản theo quy mô trang trại (10 con trở lên/hộ); 4 hộ nuôi trâu vỗ béo, trồng cỏ năng suất cao (cỏ voi, cỏ VA-06), Dự án còn tiến hành khảo sát, điều tra tại gần 1.300 hộ chăn nuôi trâu ở các xã thực hiện Dự án. Qua đó đã bình tuyển được 188 con trâu đực đạt tiêu chuẩn từ cấp 1 trở lên và tiến hành lập danh sách quản lý tại địa phương; lựa chọn 20 con trâu đực và 200 con trâu cái đạt tiêu chuẩn để phối giống, theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật. Trong đó, 150 con trâu cái phối giống trực tiếp với trâu đực nội, 30 con phối giống với trâu đực lai Murrah và 20 con trâu cái thu tinh nhân tạo với tinh Murrah thuần. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ nhiệm Dự án cho biết: Sau 3 năm triển khai, đến nay, kết quả đạt được khá tốt. Thực hiện Dự án, chúng tôi đã tạo ra được trên 100 con nghé, trong đó có khoảng 10 con nghé lai ½ máu Murrah và 15 nghé con lai ¼ máu Murrah.
Có thể thấy, Dự án đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, theo chị Lê Thúy Nguyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lương: Thành công mà Dự án là đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ đàn gia súc trong những ngày đói rét, có ý thức tích trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa khô. Đặc biệt, thực hiện Dự án, trên địa bàn các xã tham gia Dự án đã không còn tình trạng cận huyết ở đàn trâu, tầm vóc của đàn trâu được cải thiện rất nhiều.
Thái Nguyên hiện có gần 70,6 nghìn con trâu. Đàn trâu trong tỉnh thuộc giống trâu đầm lầy, phù hợp với lao tác dưới nước, có màu lông đen, một số có màu trắng. Trâu được sử dụng chủ yếu cày kéo, điều kiện chăn thả tự do, lai đồng huyết khá phổ biến nên tầm vóc ở dạng vừa và nhỏ. Ngày nay, với sự phát triển nhanh cơ khí hóa nông nghiệp, máy móc đã thay thế dần công việc cày kéo của con trâu. Vì vậy, xu hướng nuôi trâu lấy thịt đã, đang được nhiều người dân trong tỉnh quan tâm. Tầm vóc đàn trâu được cải thiện đồng nghĩa với việc hiệu quả kinh tế từ việc chăn nuôi trâu sẽ tăng lên rất nhiều so với trước. Do vậy, Dự án này đã có ý nghĩa rất thiết thực, tạo ra được những con trâu có tầm vóc lớn hơn trước. Đặc biệt, việc thụ tinh nhân tạo giống trâu Murrah sẽ giúp cho người dân giảm được chi phí do không mất tiền đầu tư mua trâu đực…
Nhiều năm nay, tỉnh ta đã có cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân đầu tư cho chăn nuôi đại gia súc như hỗ trợ kinh phí mua con giống, thụ tinh nhân tạo… Từ những kết quả do Dự án mang lại cộng với những cơ chế, chính sách trong phát triển chăn nuôi của tỉnh và sự đầu tư của người chăn nuôi, chắc chắn sẽ mở ra cho nông dân hướng đi mới trong việc phát triển đàn trâu, tạo ra đàn trâu có tầm vóc lớn, năng suất cao, chất lượng thịt tốt, cung cấp nguồn trâu thịt ngày càng cao cho thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Tùng Lâm-Mạnh Hùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.