Nguồn tin: TP, 18/09/2008
Ngày cập nhật:
18/9/2008
Hàng loạt khó khăn, bất lợi ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi đã tác động không nhỏ đến đời sống người dân. Ở một số nơi, người dân đã bỏ chăn nuôi...
Nhiều trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm đã tuyên bố phá sản vì chi phí đầu vào tăng quá cao, chăn nuôi không có lãi, đòi hỏi phải có những tháo gỡ kịp thời cứu người chăn nuôi.
Chính vì thế, hội nghị thảo luận các giải pháp cấp bách mà Bộ NN&PTNT tổ chức sáng qua, 17/9 được các đại biểu, người chăn nuôi và người tiêu dùng trong nước kỳ vọng...
Nhiều loại thực phẩm ngoại được nhập về phục vụ người tiêu dùng trong nước Ảnh: Hồng Vĩnh
Đỉnh điểm của khó khăn
Hơn 200.000 gia súc (trong đó có tới 70% là bê, nghé) chết trong đợt rét đậm, rét hại lịch sử hồi đầu vụ Đông – Xuân vừa rồi.
Dịch cúm gia cầm bùng phát tại 63 xã của 24 huyện, thuộc 25 tỉnh, thành phố, phải tiêu hủy hơn 65.000 con.
Dịch lở mồm long móng xảy ra tại 44 xã của 19 huyện, với 45 ổ dịch lớn.
Hơn 830 ổ dịch tai xanh trên lợn ở 14 tỉnh, thành phố, với số lợn phải tiêu hủy lên tới 275.000 con.
Các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng bất cứ lúc nào, khiến tâm lý người dân luôn bất an. Cùng lúc đó, giá các loại nguyên liệu đầu vào của chăn nuôi tăng chóng mặt theo từng ngày.
Mức tăng bình quân ước tới 60% so với cùng kỳ năm 2007, Một số nguyên liệu tăng đỉnh điểm, như khô đậu tương (150%), methionin (207%); thậm chí ngay cả giá lợn giống cũng tăng tới 106% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điều đáng lo ngại mới xuất hiện đối với ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm nước ta là thực phẩm chất lượng cao và giá rẻ được nhập khẩu ồ ạt, sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
Đấy là chưa tính đến tình trạng lạm phát dẫn tới hạn mức tín dụng thấp, lãi suất cao, lượng ngoại tệ thiếu... gây trở ngại không nhỏ trong việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và sản xuất kinh doanh chăn nuôi...
TS.Hoàng Kim Giao - Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng chưa bao giờ ngành chăn nuôi lại gặp nhiều khó khăn, thử thách như thời gian vừa qua.
“Lo cho đời sống người nông dân (ở đây là người chăn nuôi), đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển ngành đã được phê duyệt, để tiến tới nâng tầm ngành chăn nuôi hiện đại, chúng ta bằng mọi giá phải tìm ra các giải pháp cấp bách phát triển ngành chăn nuôi” – Ông Giao khẳng định.
Cũng theo TS.Hoàng Kim Giao, trong điều kiện khó khăn đó, chúng ta đã có những phát triển đáng ghi nhận, là tiền đề để các giải pháp đưa ra trong hội nghị này có tính khả thi cao.
Những kết quả đó là: Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; đàn bò sữa tăng 10%, đàn bò thịt tăng 3%, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng 11%. Chăn nuôi trang trại, công nghiệp có chiều hướng phát triển nhanh hơn, dịch bệnh cũng đang nằm trong tầm kiểm soát.
Bỏ chăn nuôi vì không có lãi
TS.Nguyễn Đăng Vang - Nguyên Cục trưởng Chăn nuôi, hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, người đã nhiều năm tâm huyết với chủ trương chăn nuôi tập trung, bày tỏ nhiều ý kiến đáng suy ngẫm.
Theo TS.Vang, biện pháp vừa cấp bách mang tính vĩ mô vừa thực tế đối với ngành chăn nuôi lúc này là Nhà nước nên điều chỉnh lại thuế nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi và một số loại thực phẩm cao hơn hiện nay (nhưng vẫn nằm trong lộ trình cam kết WTO), bởi thuế nhập khẩu các mặt hàng này đang rất bất hợp lý.
Ở nhiều nước, thuế xuất khẩu thức ăn chăn nuôi là 0%, vì thế các doanh nghiệp nước ta đang đẩy mạnh nhập khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2006, Việt Nam nhập 446 triệu USD thức ăn chăn nuôi, 8 tháng đầu năm nay, con số này đã lên tới 1,336 tỷ USD, tăng tới 3 lần!
Ngay cả thịt, sản phẩm tiêu dùng quan trọng của người dân, cũng phải nhập quá lớn. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập 118.000 tấn thịt, nếu cứ đà này thì cả năm sẽ phải nhập cỡ 200.000 tấn thịt.
Thức ăn chăn nuôi và thực phẩm được nhập khẩu quá lớn sẽ làm mất cân bằng nền chăn nuôi trong nước. Nói cách khác, điều đó sẽ khiến hàng triệu người nông dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không dám chăn nuôi, vì không có lãi.
Chẳng hạn, theo thời giá hiện nay, giá thành gà công nghiệp (trong quy mô chăn nuôi 1.000 con/lứa, 45 ngày tuổi xuất bán) ở khoảng 23.500 – 24.000 đồng/kg; giá thành lợn siêu nạc (mua giống ngoài 20-25kg/con, chi phí thức ăn chăn nuôi 2,65 kg/kg tăng trọng) là 33.000-35.500 đồng/kg.
Như vậy, người chăn nuôi không hề có lãi. Thực tế, thời gian vừa qua, nhiều hộ nông dân đã không chăn nuôi, một số doanh nghiệp (trang trại) vừa và nhỏ cũng đã phải tuyên bố phá sản.
Thực trạng bỏ chăn nuôi tại các địa phương rất đáng lo ngại. Theo ông Lê Như Tuấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hoá, khó khăn chồng chất đã khiến nhiều người dân không dám chăn nuôi (dù số lượng gia súc, gia cầm trong tỉnh vẫn tăng).
Một số mục tiêu cụ thể năm 2008
Tổng đàn lợn cả nước: trên 27 triệu con (tăng 1,5% so với năm 2007); sản lượng thịt hơi: 2,7 triệu tấn (tăng 5,8%).
Tổng đàn gia cầm: 241 triệu con (tăng 7%). Tổng đàn bò sữa: 120.000 con (tăng gần 20%), sản lượng sữa: 250.000 tấn (tăng 10%). Tổng đàn bò thịt: 7,1 triệu con (tăng 5%). Tổng đàn trâu: 2,9 triệu con (tăng 3%)...
Tỉnh này đã có chính sách hỗ trợ rất cụ thể, như: Nếu lập trang trại nuôi từ 200 lợn nái trở lên thì tỉnh sẽ hỗ trợ cho vay ưu đãi tới 600 triệu đồng. Thế nhưng, thời gian qua, rất ít đơn xin vay vốn được chuyển lên; nhiều hộ dân đã bỏ chăn nuôi, một số trang trại đã phải chuyển sang sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khác.
Đồng quan điểm với ông Tuấn, ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cho rằng, mục đích của chúng ta là phát triển chăn nuôi theo mô hình tập trung, trang trại. Nhưng thói quen và thực tế hiện tượng chăn nuôi nhỏ lẻ để tự cung tự cấp thực phẩm của người nông dân vẫn đang rất quan trọng trong đời sống dân sinh.
Thế nhưng, nếu hạch toán kỹ thì hiện nay người chăn nuôi không có lãi, thậm chí lỗ. Vì thế, bằng mọi cách chúng ta phải tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng như nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm từ thịt, để kích thích sản xuất trong nước. Đây cũng là bước quan trọng không những để cứu ngành chăn nuôi mà còn tạo tiền đề quan trọng để tiến tới một nền chăn nuôi phát triển bền vững.
Trao đổi với Tiền phong, Thứ trưởng NN&PTNT Bùi Bá Bổng cho rằng, bên cạnh các giải pháp cấp bách khác về giống, công tác thú y, giám sát chất lượng vật tư chăn nuôi, chống đói, chống rét cho đàn gia súc trong vụ rét sắp tới, thì Bộ sẽ đề nghị Chính phủ điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm chăn nuôi, vừa đảm bảo góp phần kiềm chế lạm phát nhưng vẫn khuyến khích sản xuất trong nước phát triển.
Cụ thể, hạn chế nhập khẩu thịt, trứng; khống chế nhập khẩu các loại thực phẩm; duy trì giá thực phẩm ở mức đảm bảo người chăn nuôi có lãi...
Đức Kế
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.