Nguồn tin: Báo Phú Yên, 19/10/2013
Ngày cập nhật:
21/10/2013
Hiện nay, ở nhiều xã của huyện Đông Hòa (Phú Yên), bà con nông dân đầu tư nuôi trùn quế từ chất thải chăn nuôi. Việc nuôi trùn quế giúp người dân khép kín mô hình sản xuất, giải quyết chất thải trong chăn nuôi và tăng thêm thu nhập.
Mô hình nuôi trùn quế tại hộ ông Quang - Ảnh: T.HƯƠNG
Giải quyết bài toán chất thải chăn nuôi
Đông Hòa là huyện có nghề chăn nuôi khá phát triển, với các đối tượng nuôi chính là heo, bò và gia cầm… Nhiều năm nay, vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi luôn được các cấp, các ngành và người chăn nuôi quan tâm. Tuy nhiên, do quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu phát triển theo mô hình trang trại gia đình, nằm trong khu dân cư, nên khó tránh khỏi những tác động xấu đến môi trường.
Bà Trần Thị Nga ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc cho biết: “Gia đình tôi nuôi 11 con heo nái để sản xuất giống nuôi thịt, vì vậy tổng đàn heo của gia đình luôn duy trì khoảng 100 con, lượng chất thải mỗi ngày khá lớn. Mặc dù gia đình đã xây hầm bioga để xử lý nhưng vẫn không giải quyết hết”. Theo bà Nga, hầm bioga chỉ có sức chứa được hơn 1 năm, sau đó lại bị đầy, gia đình bà phải hốt bã đem phơi khô, sau đó thuê xe chở đi đổ, vừa tốn kém lại gây ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh. Còn theo ông Trương Văn Quang ở thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, đàn heo nhà ông có tới 70 con, chất thải nhiều nên hầm bioga không kham nổi, chất thải liên tục bị nhẫy lên không biết đổ đâu cho hết. Ông phải gọi xe bồn hút hầm cầu đến hút, năm nào cũng tốn hơn 2 triệu đồng để xử lý chất thải.
Trước thực trạng trên, năm 2010, Phòng NN-PTNT huyện Đông Hòa đã triển khai mô hình nuôi trùn quế từ chất thải chăn nuôi ở các hộ nông dân. Ông Trương Văn Quang, một trong những hộ tham gia mô hình cho biết: “Ban đầu chúng tôi chỉ biết nuôi trùn quế từ phân bò, sau khi nhận 50kg sinh khối trùn quế về nuôi, tôi thấy chúng dễ ăn lại dễ sinh sản nên thử cho ăn phân heo đã qua xử lý hầm bioga. Không ngờ chúng ăn mạnh, lại rất phát triển. Bao nhiêu chất thải đem nuôi trùn quế đều được xử lý gọn gàng, không còn chút mùi hôi, thật không giải pháp nào bằng”. Xuất phát điểm từ mô hình nuôi trùn bằng phân heo của nhà ông Quang, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn đã tìm đến học hỏi. Bà Trần Thị Nga cho hay: “Từ khi chúng tôi học tập xây chuồng nuôi trùn quế đến giờ thì chẳng còn phải khổ sở tìm cách đổ chất thải đi đâu nữa. Bà con ai cũng vui mừng vì đã giải quyết được bài toán nan giải lâu nay”.
Biến không thành có
Từ việc không biết xử lý thế nào cho hết lượng chất thải chăn nuôi, đến nay nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ thứ bỏ đi này. Ông Võ Hoài Văn, chủ một trại nuôi heo ở huyện Đông Hòa cho biết: “Ban đầu chúng tôi chỉ dẫn chất thải từ trại heo vào hầm bioga xử lý và lấy khí gas phục vụ sinh hoạt. Đến khi hầm bioga đầy, không còn sức chứa tôi đầu tư xây dãy chuồng nuôi trùn quế với diện tích khoảng 200m2 để giải quyết bã bioga. Không ngờ loại trùn quế này bán rất chạy trên thị trường, nhất là các trại nuôi tôm, chình giống ở địa phương. Hiện nhu cầu trùn quế rất mạnh, trại của tôi mỗi ngày thu hoạch được khoảng 10kg trùn, bán với giá 70.000 đồng/kg, bình quân mỗi tháng từ số chất thải chăn nuôi heo tôi thu được hơn 20 triệu đồng”. Còn ông Trương Văn Quang cho hay, ngoài việc thu hoạch được 70kg trùn mỗi tháng, cứ sau 2 tháng, ông còn bán 1 lứa phân vi sinh cho các nhà vườn trồng rau hoặc cây công nghiệp với giá 1.000 đồng/kg. Bình quân mỗi tháng gia đình tôi có thêm 5 triệu đồng. Theo ông Trương Quang Trung, một người chuyên thu mua trùn quế ở Đông Hòa, trùn quế là loại thực phẩm giàu đạm nên nhu cầu tiêu thụ rất mạnh. Hiện nay mỗi ngày ông thu mua được khoảng 30kg trùn quế nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Vì nuôi trùn quế đơn giản, ít vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ mạnh nên hiện nay không chỉ những hộ chăn nuôi mới nuôi trùn mà nhiều hộ không chăn nuôi cũng tìm mua phân bò, phân heo về để nuôi trùn.
Mô hình sản xuất nông hộ
Không những góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho bà con chăn nuôi, nuôi trùn quế đã trở thành công đoạn cuối cùng giúp khép kín mô hình sản xuất nông hộ ở các vùng nông thôn, giúp bà con ổn định sản xuất và gắn bó bền chặt với nông nghiệp.
Bà Trần Thị Nga ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc cho biết: Từ khi đầu tư nuôi thêm trùn quế từ phân heo, gia đình bà còn đầu tư mua thêm 2 con bò, trồng gần 1 sào cỏ, thế là quy trình sản xuất khép kín hoàn toàn. Theo bà Nga, chất thải từ nuôi heo sẽ được dẫn vào hầm bioga để xử lý, lấy khí gas sử dụng; bã từ hầm bioga đem sang nuôi trùn quế, tăng thêm lợi nhuận; nước thải còn lại của bã bioga đem tưới cỏ, giúp cỏ phát triển rất tốt, chống được địa hình đất cát dễ bị rốc nước ở vùng này và cuối cùng cỏ sau thu hoạch đem nuôi bò. Từ mô hình sản xuất khép kín này, mỗi năm gia đình bà thu nhập được hơn 100 triệu đồng, ổn định cuộc sống.
Theo Phòng NN-PTNT huyện Đông Hòa, trong mô hình sản xuất khép kín này, chất thải từ chăn nuôi đối tượng này chuyển thành nguyên liệu cung ứng sản xuất cho đối tượng khác, giúp giải quyết được bài toán chất thải, giảm thiểu được vấn đề ô nhiễm môi trường. Từ những ưu thế trên, đây sẽ là một mô hình phát triển bền vững cho nghề chăn nuôi của địa phương.
TUYẾT HƯƠNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.