Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 06/11/2013
Ngày cập nhật:
8/11/2013
Chỉ trong vài tuần, tại một số trang trại (TT) gia cầm ở xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế) có gần 4.000 con gà bị chết do dịch tả. Sau các đợt bão lũ, các hộ nuôi chủ quan trong công tác phòng ngừa dịch bệnh là nguyên nhân dẫn đến gia cầm chết hàng loạt.
Gà chết hàng loạt
Tiêu độc trước khi vào trang trại
Anh Hồ Thạnh tỏ ra rất lo lắng khi tổng đàn gà khoảng 3.000 con đã có hơn 2.300 con bị chết do dịch bệnh. “Đến nay, dịch cơ bản được khống chế, nhưng gà vẫn chết lai rai, không biết khi nào chấm dứt. Từ khi có dịch, gia đình tôi rất lúng túng, không rõ nguyên nhân nên triển khai các biện pháp phòng trừ không hiệu quả”, anh Thạnh nói. Hỏi về các biện pháp phòng chống dịch, anh Thạnh cho biết, sau bão lũ, gia đình anh tăng cường phun thuốc quanh chuồng trại, cho gà ăn các loại tinh bột, gạo giàu dinh dưỡng nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra. Lượng gà bị chết ước thiệt hại gần 200 triệu đồng”.
Nằm cạnh TT của anh Thạnh là trại gà của anh Trần Tuấn cũng có hơn 1.500 con bị chết. “Ban đầu gà chỉ chết vài chục con, gia đình tiến hành tiêm vắc xin phòng trừ dịch. Nhưng chỉ trong vòng 5 ngày sau đó, toàn bộ 1.500 con gà tại TT, cả lớn lẫn nhỏ đều chết hàng loạt, ước thiệt hại trên 70 triệu đồng. Mấy ngày nay, cả gia đình đứng ngồi không yên vì dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn...”, anh Tuấn lo lắng. Hộ anh Thạnh, anh Tuấn đều có chung nguyện vọng là được các ban, ngành, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để tái đầu tư chăn nuôi. Ngành thú y tạo điều kiện tập huấn, tổ chức cho các hộ tham quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả để học tập kinh nghiệm chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh.
Ông Văn Hữu Nguyên, Phó Trưởng trạm Thú y huyện Quảng Điền cho hay, nguyên nhân dẫn đến gà chết hàng loạt ở hai hộ chăn nuôi trên là do bị nhiễm dịch Newcastle, hay còn gọi là dịch tả gà. Sau khi nhận được tin báo của các hộ, cán bộ Trạm Thú y huyện Quảng Điền tiến hành điều tra, xử lý dập dịch. Hai TT trên nằm cạnh nhau, lúc đầu gia cầm của TT anh Tuấn bị chết một số ít, sau đó lây lan sang hộ anh Thạnh. Khi phát hiện một số gà trong khu vực chăn nuôi bị chết, các hộ anh Tuấn, anh Thạnh tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh, những con bị chết được chôn hủy kịp thời nhưng gia cầm vẫn tiếp tục chết hàng loạt...
“Bí quyết” bảo vệ đàn gà
Trong khi nhiều hộ nuôi lo lắng trước dịch bệnh hoành hành, anh Trần Thiện Chương lại tỏ ra tự tin trong công tác bảo vệ TT gà khoảng 10 ngàn con của mình. 12 giờ trưa, nhưng anh Chương cùng vợ là chị Trang vẫn chăm sóc đàn gà. Anh nói: “Mùa bão lũ thời tiết thường diễn biến phức tạp, mưa lạnh và ẩm thấp là điều kiện rất thuận lợi đối với các loại dịch, nhất là dịch cúm gia cầm tái phát. Chỉ trừ lúc nghỉ ăn cơm, còn lại phải bám TT, thường xuyên chăm sóc nhằm phát hiện gia cầm có triệu chứng bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời”.
Mặc dù không có dịch nhưng hiện nay tại TT gà của anh Chương vẫn triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng ngừa như đang có dịch. Mỗi năm, anh chi khoảng 5 triệu đồng mua hoá chất dự trữ tại chỗ, thường xuyên tổ chức tiêu độc khử trùng theo định kỳ. Anh Chương còn chủ động dự trữ nguồn thức ăn, tăng cường chế độ dinh dưỡng cho gia cầm, như hàm lượng vitamin tổng hợp antistrer, vitamin C, vitamin nhóm AB... Anh Chương tự nghĩ ra biện pháp bảo vệ đàn gà bằng cách ép nước tỏi trộn thức ăn cho gà và phun tiêu độc khử trùng. Lâu nay, TT gà của anh được bảo vệ an toàn một phần là nhờ dùng tỏi ép lấy nước để phun chuồng trại và cho gà ăn.
Tại TT của chị Trần Thị Tỵ khoảng 6.000 con được bảo vệ an toàn bằng việc áp dụng các biện pháp theo quy định của ngành thú y. Chị Trần Thị Tỵ cho biết, ngoài các biện pháp tiêm vắc xin cho đàn gà, tiêu độc khử trùng chuồng trại theo định kỳ, vừa qua chị còn học tập phương pháp chế biến tỏi của anh Chương để phun và cho gà ăn. Cán bộ thú y cũng thường xuyên đến kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ TT gà. Hạn chế tối đa người ra vào chuồng trại và trước khi cho vào TT phải qua tiêu độc khử trùng... cũng là biện pháp bảo vệ an toàn dịch bệnh cho gà. Mấy năm qua, kể từ khi đầu tư chăn nuôi gà theo mô hình TT an toàn sinh học đến nay gà chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh.
Theo anh Trần Thiện Chương và chị Trần Thị Tỵ, cùng với các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, trước mùa bão lũ, tại các TT chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm, các loại hoá chất đầy đủ để chủ động triển khai phòng chống khi có dịch xảy ra. Anh Chương nói: “Nếu dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh, anh sẽ cương quyết bảo vệ an toàn cho đàn gà, tuyệt đối không để xảy ra dịch”. Ngoài tăng cường tiêu độc khử trùng, tiêm vắc xin anh sẽ áp dụng phương pháp “lấy gà nuôi gà trong dịch cúm”, bằng cách luộc trứng gà sẵn có tại TT, pha trộn với bắp chuối, thóc để cho gà ăn. Với phương pháp này, anh từng bảo vệ an toàn đàn gà trong mùa dịch cúm gia cầm xảy ra vào năm 2004…
Theo anh Trần Thiện Chương, phương pháp dùng tỏi chế biến thức ăn cho gà: Cứ 1 lít nước tỏi pha trộn với 10 lít nước sạch, phun từ 5-10 ngàn con, theo chu kỳ 3 ngày phun 1 lần. Hiện nay, mỗi kg tỏi chỉ khoảng 20 ngàn đồng nên cũng rất tiện lợi cho các TT sử dụng để chế biến thuốc cho gia cầm và phun tiêu độc khử trùng. Áp dụng phương pháp này không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, mà còn đảm bảo quy trình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.
Hoàng Triều
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.