Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 07/11/2013
Ngày cập nhật:
8/11/2013
Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện tại tổng đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ có hơn 17.000 con trâu, bò, gần 60.000 con heo và khoảng 300.000 con gia cầm, giảm gần 40% so 6-7 năm trước. Tại sao hoạt động chăn nuôi sa sút, trong khi Đà Nẵng là thị trường tiêu thụ thịt động vật khá lớn?
Nông dân chuyển sang nuôi chim cút.
Thực trạng buồn của chăn nuôi
Cách đây ít năm, ở Đà Nẵng có 64 trang trại chăn nuôi, trong đó không ít trang trại nuôi các loài vật có tính đặc thù như đà điểu, ba ba, heo rừng lai…, nhưng hiện nay chỉ còn hơn chục trang trại. Trong số các trang trại đang hoạt động phần lớn là của Công ty CP Chăn nuôi Việt Nam tại Đà Nẵng. Hoạt động chăn nuôi trong hộ nông dân đã giảm ở mức thấp nhất kể từ trước đến nay. Nếu như trước đây, hầu như hộ nào ở nông thôn cũng chăn nuôi, hộ nhiều có khi cả trăm con heo/lứa, hộ ít vài ba con, còn hiện tại mỗi thôn chỉ còn dăm bảy hộ chăn nuôi.
Gia đình bà Trần Thị Năm từng là điển hình chăn nuôi ở thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước. Thời kỳ cao điểm, trong dãy chuồng xây dựng khá cơ bản sau nhà liên tục có bốn, năm chục con heo đủ lứa. Bà đầu tư xây dựng hầm biogas thể tích lớn. Vài năm trở lại đây, dãy chuồng ấy để không. Hiện tại, tận dụng thức ăn thừa, bà nuôi một heo nái. Tương tự, hộ ông Phạm Đình Bán, ở thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên phá bỏ dãy chuồng nuôi heo quy mô lớn để chuyển sang làm việc khác. Trước đây, ngược Hòa Liên, hỏi điển hình làm ăn giỏi, chính quyền địa phương đều giới thiệu đến hộ này. Dạo đó, với tổng đàn heo hơn 100 con/lứa, trong đó 12 heo nái, gia đình ông Bán ăn nên làm ra từ chăn nuôi. Hiện nay, mặc dù rất nỗ lực, song gia đình ông Bán chỉ duy trì gần 10 con để tận dụng thức ăn thừa của gia đình và bà con lối xóm.
2-3 năm trở lại đây, không ít chủ trang trại chăn nuôi đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi liên tiếp thua lỗ. Thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn từng là nơi hội tụ các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, có trang trại 6-7 nghìn con gà đẻ. Nhưng hiện nay khu vực có nhiều trang trại chăn nuôi ấy hoang vắng đến kỳ lạ. Người dân địa phương cho biết, do thua lỗ nên đóng cửa hết cả rồi. Ở thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh cũng vậy, trước đây có 4-5 trang trại nuôi gà công nghiệp, nay là bãi đất trống. Thời kỳ cao điểm, tại thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến có 13 trang trại nuôi heo và gà công nghiệp, còn hiện tại chỉ còn 4 trại nuôi heo.
Cần chuyển hướng trong chăn nuôi
Nói về nguyên nhân dẫn đến chăn nuôi sa sút, bà Trần Thị Năm cho rằng: Nuôi heo liên tiếp bị thua lỗ, người chăn nuôi không thể duy trì để chuốc thêm nợ. Trước đây, heo hơi 45.000 - 47.000 đồng/kg, thức ăn chỉ 6.000-7.000 đồng/kg, còn nay heo giá 33.000 đồng/kg, thức ăn tăng so với trước hơn 1.000 đồng/kg, làm sao nuôi nổi. Đó là chưa kể, dịch bệnh liên tục đe dọa, nếu tràn qua chuồng coi như mất trắng.
Ông Thái Bá Quang, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật thuộc Sở NN&PTNT cho rằng, chăn nuôi ở Đà Nẵng sa sút có nhiều nguyên nhân. Trước hết, Chỉ thị 12 ban hành, phạm vi được phép chăn nuôi thu hẹp. Ngày 16-8-2010, UBND thành phố có Công văn số 3574/VP-QLĐTh, gửi Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng về việc không đồng ý quy hoạch bố trí khu chăn nuôi gia súc và gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố. Do vậy, các trang trại chăn nuôi không còn cơ hội phát triển.
Cùng theo đó, dịch bệnh phát sinh gây thiệt hại không nhỏ. Chỉ tính riêng đợt dịch năm 2010, có 5.238 con heo nhiễm bệnh, trong đó 2.907 con bị tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 98 tấn. Việc cung ứng thức ăn khá bị động, khó kiểm soát về chất lượng. Giá đầu vào liên tục tăng, trong khi giá đầu ra con vật nuôi giảm, hoạt động chăn nuôi liên tiếp bị thua lỗ.
“Từ trước đến nay chăn nuôi luôn chiếm tỷ trọng cao trong ngành nông nghiệp và hoạt động này từng là cơ hội xóa nghèo, làm giàu cho rất nhiều gia đình. Không thể không phát triển chăn nuôi, khi mà ở Đà Nẵng rất giàu tiềm năng, nhất là thị trường”, ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết như vậy. Theo ông Quỳnh, thành phố Đà Nẵng đang chuyển dịch theo hướng dịch vụ - du lịch, do vậy chăn nuôi cũng chuyển biến theo hướng đó, tức là chọn con vật nuôi phù hợp, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trước hết, chăn nuôi thời gian tới phải phát triển theo hướng an toàn sinh học.
Tăng tổng đàn gà thả vườn, các loài vật nuôi có nguồn gốc hoang dã như thỏ, heo rừng, nhím, kỳ đà... là hướng phát triển khả thi. Bên cạnh đó, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, khu vực không ảnh hưởng các dự án tiếp tục đầu tư xây dựng trang trại quy mô lớn, trong đó ưu tiên phát triển đàn bò laisin, đàn dê... Yếu tố có tính quyết định để đẩy mạnh chăn nuôi là cơ quan thú y ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ về kỹ thuật, giống và vốn liếng...
NGUYỄN CẦU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.