Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 29/11/2013
Ngày cập nhật:
2/12/2013
Sau lũ, không chỉ có nỗi đau mất mát về nhà cửa, người thân... mà hàng trăm người dân ở vùng “rốn lũ” Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đang đối mặt với cái nghèo và nợ nần bởi những con vật nuôi bao năm vất vả gầy dựng đã cuốn trôi theo dòng nước.
Nông dân sản xuất giỏi cũng... lao đao
Nước đã rút, mọi sinh hoạt của người dân ở vùng "rốn lũ" Nghĩa Hành đang từng bước trở lại bình thường, song những người nông dân vẫn còn đau đáu nỗi lo.
Hơn 10 ngày sau khi cơn lũ lịch sử qua đi, nhưng với ông Lê Văn Hữu (1958) ở thôn Kim Thành, xã Hành Dũng ký ức kinh hoàng vẫn còn hằn rõ. Chỉ sau một đêm nước lên, 20 con nhím giống trị giá trên 200 triệu đồng của gia đình ông đã bị nước lũ nhấn chìm.
Nhìn những chuồng nuôi nhím trống trơn, 29 con nhím giống trị giá cả trăm triệu đồng giờ chỉ còn lại 9 con, ông Hữu buồn rầu: Cơn lũ vừa qua khiến gia đình tôi thiệt hại nặng quá. Bao nhiêu vốn liếng, công sức gầy dựng bao năm giờ mất sạch.
Ông Hữu bên những chuồng nuôi nhím trống trơn
Hỏi về việc tái đàn, ông Hữu lắc đầu: Việc tái đàn thì chưa dám nghĩ tới vì không biết xoay đâu ra vốn để mua giống. Hiện, nhà tôi đang cố gắng chăm sóc những con nhím giống còn lại, hy vọng gầy dựng lại đàn nhím.
Trước ngày lũ về, ông Hữu là một điển hình trong phong trào nông dân sản xuất giỏi, nhiều năm liền được tuyên dương là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Mô hình nuôi nhím của ông được nhiều người dân trong tỉnh đến học hỏi kinh nghiệm và là nơi cung cấp nguồn nhím giống, nhím thịt, mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình.
Cùng với mô hình nuôi nhím, ông Hữu còn mạnh dạn đưa cây sầu riêng về trồng. Thế nhưng cơn lũ vừa qua đã khiến hơn 70 cây sầu riêng 6 năm tuổi, đang chuẩn bị ra hoa ngã đổ. Gần 200 triệu đồng đầu tư giống, phân bón, công chăm sóc trong 6 năm qua cũng đã trôi theo dòng nước.
Sớm hỗ trợ người dân tái đàn
Trở lại xã Hành Tín Đông, sau hơn 10 ngày cơn lũ đi qua. Màu nước bạc vẫn hằn in trên những vách nhà, bờ cây và đâu đâu cũng có dấu ấn của bùn non xốc lên mùi tanh khó chịu.
Tranh thủ quét dọn khu chuồng nuôi heo trống trơn, bà Bùi Thị Búp ở thôn Nguyên Hòa vẫn chưa hết buồn rầu kể từ sau trận lũ. Con nước lớn vừa rút thì gia đình bà cũng vừa mất trắng 4 con heo nái và 72 con heo con. Nhìn ánh mắt thất thần của bà, chúng tôi biết bà đang vô cùng hoang mang, lo lắng.
“Tui còn nợ ngân hàng, rồi nợ đại lý bán thức ăn chăn nuôi tới hơn 40 chục triệu. Nuôi bầy heo nái với đàn heo con này, tui tính đem bán bớt trả nợ. Mà giờ chẳng còn heo nữa, nợ thì vẫn còn một đống”- bà Búp lo lắng.
Bà Búp chăm sóc những con heo may mắn còn sống sót sau cơn lũ lịch sử
Chung cảnh mất vật nuôi với bà Búp còn có nhiều gia đình khác. Chỉ vì lũ, bao công sức của bà con tạo dựng bấy lâu nay đều trở thành con số không. Khi lũ tràn về, hầu hết ở xã Hành Tín Đông này, nhà nào cũng phải “hiến” cho lũ, nặng thì vài con bò, nhẹ thì vài con gà, vịt. Gia đình ông Trương Chánh ở thôn Nhơn Hội 1 sau khi nước lũ rút đã hớt hải đi tìm 6 con bò mất tích. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình ông chỉ tìm được 2 con.
Nhọc nhằn gầy dựng lại cơ nghiệp, gia đình ông Chánh vội vàng vay hơn 50 triệu từ ngân hàng và thế chấp sổ đỏ để nhanh chóng sửa lại chuồng trại và mua bò giống về nuôi tiếp. “Mất bốn con bò là kể như mất hơn 130 triệu đồng. Giờ nhà tui là dân gốc rạ, không bám vào con heo, con bò thì lấy gì ăn. Nên đành bấm bụng vay mượn để làm tiếp thôi”- ông Chánh chia sẻ
Đợt lũ vừa qua, cùng với nhiều địa phương khác trong huyện Nghĩa Hành, tại xã Hành Tín Đông, trận lũ lịch sử cũng đã làm trôi, chết 17 con bò, 180 con heo và 6.310 con gia cầm. Đây là thiệt hại lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay. Trận lũ đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần. Bởi với họ, đàn gia súc, gia cầm là tài sản quý nhất nay đã bị thất thoát phần lớn.
Ông Đào Thanh Công- Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông cho biết: Sau khi khắc phục hậu quả của lũ, khó khăn của chúng tôi chính là việc khôi phục lại đàn heo, bò, gia cầm như lúc trước. Người dân rất cần được hỗ trợ vốn, con giống để ổn định lại cuộc sống.
Bảo Ngọc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.