Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 02/12/2013
Ngày cập nhật:
3/12/2013
Mùa đông năm nay, nhiều hộ chăn nuôi trâu, bò ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) không còn lo ngại trước nguy cơ đàn gia súc bị chết vì đói rét. Bởi nhờ trước đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ làm chuồng trại và trồng cỏ dự trữ thức ăn cho đàn gia súc.
Chuồng trại chống rét cho trâu, bò tại các địa phương của huyện Tây Giang. Ảnh: Đình Hiệp
Hết lo
Mấy cơn bão lũ đi qua, mưa kéo dài cả tháng nhưng đàn bò của bà Alăng Thị Đoam, ở thôn Xà Ơi 1 (xã A Vương, huyện Tây Giang) vẫn no bụng, không bị đói rét. Những năm trước đây, khi mùa mưa đến, gia đình bà Đoam rất lo lắng không biết phải làm cách nào để đàn bò của mình khỏi bị đói rét. Năm nào, nhà bà cũng có bò chết vì rét khiến kinh tế bị ảnh hưởng, nợ nần chồng chất. Nhưng từ khi chương trình “Hỗ trợ làm chuồng trại và trồng cỏ dự trữ lương thực vật nuôi” của tổ chức phi chính phủ Malteser (Cộng hòa Liên bang Đức) được triển khai, đàn bò của bà Đoam vẫn béo tốt, đủ khả năng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ kéo dài cả tháng trời.
Gia đình bà Đoam cũng như hàng chục hộ khác nằm trong vùng dự án của tổ chức Malteser tài trợ, mở lối phát triển đàn bò theo hướng sản xuất hàng hóa. Gia đình bà cùng với 10 hộ chăn nuôi khác trong thôn thành lập câu lạc bộ (CLB) phát triển chăn nuôi gia súc Xà Ơi 1, bước đầu đã nuôi với số lượng 14 con bò, sinh trưởng rất tốt. Bà Đoam cho biết, từ khi CLB phát triển chăn nuôi gia súc thôn Xà Ơi 1 hình thành, 11 cái chuồng chung (mỗi cái rộng gần 50m2) đã được người dân dựng lên, trâu bò có chuồng trại ổn định. Ngoài việc lập khu chăn nuôi tập trung, 11 hộ dân trong CLB còn tham gia trồng cỏ voi, dự trữ rơm khô từ đồng ruộng để làm thức ăn cho đàn gia súc vào mùa đông.
Ông Nguyễn Đình Được - Phó ban Chỉ đạo dự án “Khuyến khích bảo tồn và sử dụng rừng bền vững” huyện Tây Giang cho biết, những năm trước đây người dân nơi đây đều thả rông trâu, bò nên thường xuyên xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết do đói rét hoặc tự quấn dây vào cổ. Do vậy, đàn gia súc của huyện nhiều năm bị sụt giảm. Trước thực trạng đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, ngành chuyên môn phải bám dân, hướng dẫn nhân dân cách chăn nuôi, nhất là kỹ thuật làm chuồng trại, ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, mô hình làm chuồng trại, trồng cỏ dự trữ vào mùa mưa đang thực sự đem lại tín hiệu đáng mừng cho người dân nuôi gia súc tại Tây Giang, giúp làm thay đổi tập quán chăn nuôi lâu đời của đồng bào nơi đây.
Nhân rộng mô hình
Từ hiệu quả trong việc chăn nuôi bò tập trung và có chuồng trại tại xã A Vương, huyện Tây Giang đang tiếp tục nhân rộng mô hình tại 4 xã còn lại của vùng dự án là A Nông, Bha Lêê, A Tiêng và Tr’Hy. Theo đó, tại xã A Nông, 12 hộ dân của CLB phát triển chăn nuôi gia súc thôn Anoonh đã nuôi tập trung được 27 con trâu, bò; CLB thôn R’cung (xã Bha Lêê) có 8 hộ nuôi 8 con bò; CLB thôn Tơ Viêng (xã A Tiêng) 11 hộ nuôi 20 con và CLB thôn Achua (xã Tr’Hy) 8 hộ nuôi 16 con bò.
Theo ông Hồ Đắc Vinh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tây Giang, cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Malteser, chính quyền huyện Tây Giang khuyến khích các hộ dân nuôi gia súc trên địa bàn học cách chăm sóc vật nuôi có hiệu quả. Như đợt xảy ra bệnh lở mồm long móng vừa qua, chính nhờ có chuồng trại kiên cố, đảm bảo đã hạn chế được số trâu bò chết, cán bộ thú y triển khai phòng dịch được dễ dàng, hiệu quả. “Trước đây, khi chưa có chuồng trại, việc triển khai phòng dịch tại địa phương rất khó khăn vì trâu bò đều thả rông, không kiểm soát được. Nhiều đợt dù có vắc xin phòng ngừa nhưng ngành chức năng rất khó tiếp cận được đàn gia súc của dân” - ông Vinh cho hay.
Ông Phạm A - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, để công tác phòng chống rét cho gia súc có hiệu quả, ngay từ đầu năm chính quyền huyện Tây Giang đã yêu cầu các xã thống kê toàn bộ đàn gia súc, gia cầm, số hộ có chuồng trại và hộ chưa có chuồng trại để khẩn trương có biện pháp thực hiện. Đặc biệt, từ đầu tháng 9.2013, huyện chỉ đạo các xã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn thôn nhằm quán triệt, hướng dẫn người dân sửa chữa, che chắn chuồng trại; tích cực thu gom và trồng cỏ để làm thức ăn bổ sung cho gia súc vào mùa đông; phấn đấu mỗi hộ chăn nuôi trâu, bò phải có ít nhất một chuồng trại cùng một sào cỏ voi, cột rơm khô dự trữ... “Với các biện pháp chỉ đạo đồng bộ, tập trung của các cấp chính quyền địa phương, cùng với sự chủ động của các hộ dân trong việc chăm sóc, chăn nuôi đàn gia súc theo hướng có chuồng trại, hy vọng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về con vật nuôi do điều kiện mưa, rét gây ra trên địa bàn huyện” - ông Phạm A nói.
Tây Giang hiện có 10.214 con gia súc. Trong đó, có 4.080 con trâu bò, 5.116 con heo, 906 con dê cùng một số con vật nuôi khác. Từ hiệu quả của mô hình dự án, năm 2013, tổ chức Malteser phối hợp với UBND huyện Tây Giang hỗ trợ tổng số tiền gần 3 tỷ đồng (Malteser hỗ trợ gần 800 triệu đồng, nguồn vốn Chương trình 30a là 277 triệu đồng và nguồn khuyến nông - khuyến lâm huyện 255 triệu đồng) để mua con giống, vật liệu làm chuồng trại và hỗ trợ giống cỏ, hướng dẫn kỹ thuật trồng làm nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc vào mùa mưa.
ĐÌNH HIỆP - LĂNG A CÚI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.