Nguồn tin: Báo Bình Định, 02/12/2013
Ngày cập nhật:
4/12/2013
Cơn lũ lịch sử vào giữa tháng 11 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. Hiện nay, người chăn nuôi đang tìm cách vượt qua khó khăn, nỗ lực khôi phục chăn nuôi để kịp có sản phẩm cung ứng cho thị trường Tết Giáp Ngọ 2014 sắp đến.
Đàn gia súc, gia cầm bị thiệt hại nặng
Nước lũ đã rút hơn nửa tháng nay nhưng ông Hồ Xuân Đẩu, chủ trang trại nuôi 8.000 con gà mái đẻ ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) vẫn chưa hết bàng hoàng. Lũ lụt đã làm chết đàn gà đẻ trứng và gà giống hậu bị hơn 2.200 con của ông; trên 17 tấn thức ăn chăn nuôi dự trữ đã bị ướt, lên mốc, thiệt hại hoàn toàn, tổng giá trị thiệt hại gần 2 tỉ đồng. Sau khi nước rút, ông Đẩu tập trung tu sửa chuồng trại, phun thuốc xử lý môi trường, khôi phục chăn nuôi.
Trang trại chăn nuôi gà của ông Hồ Xuân Đẩu những ngày sau lũ lụt. Ảnh: N.HÂN
Ông Đẩu tâm sự: Cơn lũ vừa qua khiến trang trại chăn nuôi của tôi thiệt hại nặng quá. Bao nhiêu vốn liếng, công sức và đặc biệt là nguồn gà giống gầy dựng gần 20 năm nay coi như đã “đi tong” trong cơn lũ, không kịp trở tay. Hiện nay, tôi muốn tái đàn cũng khó vì thiếu vốn đầu tư, nguy cơ tái phát dịch bệnh trên vật nuôi lại khá cao. Nói vậy nhưng cũng phải tìm đủ mọi cách để khôi phục chăn nuôi, và cũng trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước...
Anh Bùi Văn Tám, chủ một gia trại chăn nuôi gà thịt tại thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, cho biết: Đàn gà thịt 2.000 con tôi nuôi để bán vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ bị nước lũ ngập chết 300 con, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Hiện, tôi đang cố gắng chăm sóc đàn gà còn lại mong gỡ lại chút ít để trang trải vào dịp cuối năm.
Những thiệt hại về chăn nuôi của người dân trong cơn lũ lớn vừa qua khá nặng nề, rất cần được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng nhằm giúp người dân khôi phục sản xuất. Ông Nguyễn Bay, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước, cho biết: Đợt lũ lụt vừa qua đã làm chết và cuốn trôi đàn gia súc trên địa bàn huyện 757 con, đàn gia cầm 151.764 con, tổng giá trị thiệt hại hơn 16 tỉ đồng. Hiện nay, huyện đang vận động người chăn nuôi khôi phục sản xuất; đồng thời tiến hành thống kê những thiệt hại và đề nghị lên cấp trên để hỗ trợ phần nào bù đắp thiệt hại của bà con.
Riêng tại An Nhơn, thống kê của Phòng Kinh tế thị xã cho thấy, đợt lũ lụt vừa qua đã làm chết và cuốn trôi 2.840 con gia súc, 93.388 con gia cầm với giá trị thiệt hại hơn 12 tỉ đồng. Nhiều hộ gia đình đang lâm cảnh khó khăn do không còn vốn để tái đầu tư sản xuất.
Ông Nguyễn Thành Minh, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, cho biết: Để khôi phục chăn nuôi, ngay sau khi nước rút, các địa phương đã nhanh chóng tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng toàn bộ các khu vực chăn nuôi, khu vực có gia súc, gia cầm (GSGC) bị chết do lũ lụt. Người dân các địa phương đã khẩn trương sửa chữa, khôi phục chuồng trại chăn nuôi. Trạm Thú y thị xã và các địa phương cũng đã tổ chức tiêm phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm cho vật nuôi và kiểm soát chặt việc mua bán, giết mổ GSGC, đặt mua con giống bảo đảm sạch bệnh hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc này là người chăn nuôi đang thiếu vốn để tái đàn. Vì vậy, thị xã rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ vốn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng để người dân có điều kiện khôi phục sản xuất.
Lực lượng Thú y tiêm phòng cho đàn heo thịt tại xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn).
Tăng cường hỗ trợ người chăn nuôi
Việc khôi phục chăn nuôi sau lũ lụt là rất cấp thiết để bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm cho nhân dân vào dịp cuối năm. Vì vậy, ngay sau khi nước lũ rút, ngành Nông nghiệp tỉnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người chăn nuôi phục hồi sản xuất. Hiện nay, bên cạnh thống kê, đánh giá thực tế nguồn con giống, số lượng giống còn thiếu, nguồn thức ăn tự nhiên còn lại để phục vụ cho sản xuất trước mắt, công tác hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại trong mưa lũ đang được khẩn trương triển khai tại các địa phương trong tỉnh. UBND tỉnh cũng đã đề nghị Bộ NN-PTNT, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 1,5 triệu liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, “tai xanh”, dịch tả; 6 triệu liều vắc xin cúm gia cầm để phòng chống dịch bệnh cho đàn GSGC.
Ông Lê Ngọc Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, cho biết: Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở NN-PTNT, các địa phương đang thống kê lại cụ thể đàn GSGC của từng trang trại, gia trại để kiến nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ thiệt hại theo quy định. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt đã được Chi cục đặc biệt quan tâm, nhằm giữ ổn định không để dịch bệnh bùng phát. Vừa qua, Chi cục đã phân bổ cho các địa phương trong tỉnh 4,5 tấn thuốc sát trùng BKA, 750 lít thuốc Bencosit để triển khai công tác tiêu độc sát trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, các ổ dịch bệnh cũ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hỗ trợ vắc xin để tiêm phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng, “tai xanh”, dịch tả, cúm gia cầm…; đồng thời đề nghị các tổ chức tín dụng, ngân hàng có biện pháp khoanh nợ, giãn nợ, cho vay mới giúp người chăn nuôi nhanh chóng khôi phục sản xuất một cách nhanh nhất.
Nguyễn Hân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.