Nguồn tin: Báo Lào Cai, 17/12/2013
Ngày cập nhật:
18/12/2013
Sau ba ngày mưa rét triền miên, huyện vùng cao Mường Khương (Lào Cai) trở nên ẩm ướt và lạnh hơn. Bao trùm toàn không gian là màu xám ngoét lẫn trong làm mưa, sương mù mở ảo. Từng đợt gió lạnh thổi qua các cây trẩu đã rụng những chiếc lá cuối cùng, cành trơ trọi, trên nương đồi chỉ có đám bông lau già nua.
Chăm sóc tốt, trâu béo, khỏe, sức đề kháng sẽ tốt hơn.
Lạnh. Không có nhiệt kế nào nhưng các cụ già nơi đây khẳng định đợt lạnh này xứng đáng ghi vào lịch sử. Bởi lâu lắm rồi Cao Sơn, La Pán Tẩn mới có tuyết rơi trong 2 ngày liên tục (ngày 14 và 15/12) và ở khu vực Dìn Chin, Pha Long, Tả Gia Khâu, để chậu nước ngoài hiên qua đêm mà đóng váng băng trên mặt.
Mưa lạnh khiến cho các hoạt động lao động sản xuất của người dân dường như bị tê liệt, nhường cho việc ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Nhưng có một hoạt động người dân Mường Khương không thể dừng lại là việc chăm sóc đàn gia súc để phòng, tránh những thiệt hại.
Bám theo Quốc lộ 4D lên Mường Khương, vừa chạm vào khu vực xã Bản Phiệt đã thấy một đoàn người dân xã Bản Lầu đi cắt cỏ xanh cho gia súc. Họ đã phải đi xe máy, đến đây để cắt cỏ cho gia súc.
Anh Hạng Seo Dìn, thôn Lùng Cấu cho biết, 1 tuần nay, hôm nào anh cũng dành 2 giờ để cắt cỏ, trâu chỉ buộc trong chuồng quây kín mà không thể thả ra ngoài. Từ 4 năm trở lại đây, mùa đông nào anh Dìn cũng có đến 2 tháng cắt cỏ thay vì thả rông gia súc. Đến cuối vụ đông, cỏ xanh hiếm hơn nên anh Dìn thường phải đi xa đến 15 km mới kiếm được cỏ cho 2 con trâu.
Cắt cỏ tươi cho gia súc vào ngày mưa rét.
Cũng rất dễ nhận ra công tác bảo vệ đàn trâu, ngựa trên nương đồi xã Thanh Bình, xã có số lượng gia súc nhiều thứ 2 của huyện Mường Khương với 1.444 con (sau xã La Pán Tẩn có 1.601 con).
Trong khi người vợ đang rưới nước muối vào rơm khô cho đàn trâu 5 con để tăng sức đề kháng trong ngày lạnh thì anh Phàn Khái Bình, Trưởng thôn Pờ Hồ, xã Thanh Bình đến từng hộ trong thôn vận động không thả rông gia súc lên đồi cao, tránh cho gia súc bị đột quỵ.
Anh Bình cho biết, toàn thôn có 46 hộ thì có 76 con trâu, ngựa. Rút kinh nghiệm đợt rét lịch sử cuối năm 2010 đầu năm 2011, thôn Pờ Hồ có 3 con trâu chết rét, nên trong 2 năm trở lại đây, bà con trong thôn có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ đàn gia súc.
Tại UBND xã Lùng Khấu Nhin, không khí làm việc buổi sáng ngày đầu tuần khá tĩnh lặng bởi hầu hết các cán bộ đã tỏa về các thôn để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho trâu, bò.
Chăm sóc trâu trong ngày rét.
Quá 12 giờ, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rét cho gia súc của xã Lùng Khấu Nhin, ông Sùng Chính Pao vẫn miệt mài bên bàn làm việc, liên tục có điện thoại báo cáo từ thôn và chỉ đạo qua điện thoại của lãnh đạo xã về quán triệt các biện pháp bảo vệ gia súc được truyền đi.
Năm 2009, trên địa bàn xã có 96 con trâu chết rét, đợt rét cuối năm 2010 đầu năm 2011, xã có 2 con nghé non bị chết rét, cuối năm 2012 có con trâu già chết rét. Sáng ngày 15/12/2013, hộ ông Cư Chín Mìn, thôn Suối Thầu có 1 nghé non 5 tháng tuổi bị chết rét do trâu mẹ không đủ sữa.
Ông Pao cho biết, ngày 16/12, UBND xã đã cử 12 cán bộ phụ trách 12 thôn về cùng với cán bộ thôn hướng dẫn người dân giữ sức khỏe cho đàn trâu, bò, ngựa.
Toàn xã Lùng Khấu Nhin có hơn 1.287 con trâu, bò và ngựa, chủ yếu là trâu. Trâu là sức kéo chính trong sản xuất nông nghiệp nhưng cũng là tài sản lớn của người dân Lùng Khấu Nhin, nên ý thức về bảo vệ đàn gia súc của người dân đã nâng lên đáng kể trong thời gian gần đây.
Hiện, toàn xã Lùng Khấu Nhin có 4 ha đất trồng cỏ voi, 96% số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại, trong số đó 70% đạt chuẩn về phòng, chống rét và hợp vệ sinh.
Trở lại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện vào chiều ngày 16/12, ông Nông Văn Minh, Trưởng phòng khá bận với việc tham mưu cho UBND huyện ra các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống rét cho gia súc và cây trồng nông nghiệp.
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ rét lịch sử cuối 2010 đầu năm 2011 đã làm chết hơn 1.000 gia súc của huyện Mường Khương. Cũng kể từ đó, công tác phòng, chống rét cho gia súc của huyện đã được tăng cường hơn rất nhiều, với các biện pháp cụ thể như việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rét cho gia súc ở cấp xã, thị trấn. Lập kế hoạch hàng năm về phòng, chống rét cho vật nuôi với các biện pháp như tạo nguồn thức ăn, củng cố chuồng chăn nuôi, triển khai công tác phòng, chống dịch.
Che chắn chuồng tránh rét cho gia súc.
Tuy nhiên, do đợt rét đầu mùa quá đột ngột và khắc nghiệt nên trên địa bàn huyện Mường Khương đến thời điểm này đã có gia súc chết rải rác, chủ yếu là nghé non và trâu già.
Thời gian của lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện dành cho phóng viên không nhiều bởi công tác phòng, chống rét cho gia súc trên địa bàn đang ngày càng “nóng” hơn vào cuối giờ chiều, khi gió lạnh mỗi lúc thổi mạnh hơn.
Chúng tôi chia tay huyện Mường Khương, thầm mong cho đàn gia súc hơn 16.200 con của toàn huyện vượt qua mùa đông. Bởi đây mới là đợt lạnh đầu mùa, trong khi gia súc lại thường chết rét vào cuối mùa đông, khi sức khỏe, khả năng đề kháng đã đuối qua những ngày cỏ khô héo.
Cao Cường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.