Nguồn tin: Hòa Bình, 19/10/2008
Ngày cập nhật:
20/10/2008
Nhờ được chăm sóc chu đáo, đợt rét đậm kéo dài đầu năm 2008, xã vùng sâu Đồng Môn (Lạc Thuỷ) không có trâu, bò bị chết
Theo số liệu 9 tháng đầu năm của Sở NN &PTNT, toàn tỉnh có 120.676 con trâu, 77.917 con bò. Tuy nhiên, số lượng này có thể đã tăng hơn gần 10.000 con nếu không bị chết trong đợt rét kéo dài hồi đầu năm. Thực tế, trâu, bò bị chết do đói nhiều hơn chết rét. Để phát triển chăn nuôi bền vững, cần nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, cung cấp đủ thức ăn là một yếu tố quan trọng. Một mùa đông mới sắp đến, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, không ai dám chắc tổng đàn trâu, bò có được bảo toàn.
Chết đói nhiều hơn chết rét
Đợt rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày liên tục hồi đầu năm đã làm chết 9.857 con trâu, bò, bê, nghé của nông dân trong tỉnh. Nhiều hộ đã trống chuồng, trắng tay, đến nay việc khôi phục lại vẫn còn là vấn đề khó khăn.
Dân Hoà là một trong những xã có nhiều trâu, bò bị chết nhiều nhất huyện Kỳ Sơn với trên 100 con. Gia đình anh Nguyễn Văn Mừng ở xóm Đễnh đã bất đắc dĩ phải đóng góp cho các tay lái 4 con trâu, bò với giá “cho đi”. Trong mưa phùn, gió bấc, đàn trâu, bò nhà anh vẫn phải cặm cụi lê bước lên đồi Trạc Voi, Cây Đa Cụt để kiếm thức ăn và bò thường phải 2 – 3 ngày mới được về chuồng một lần. Tổng đàn đang từ 26 con giờ chỉ còn 20 con, vì chết và bán bớt con yếu. Theo anh, đấy là còn may mắn vì anh còn giữ lại một ít rơm vụ mùa hoà muối cho ăn thêm và che chắn chuồng kín gió. Không như anh Mừng, gia đình chị Lan phải bán chạy cả 5 mẹ con bê, nghé, bác Quyết bán 3 mẹ, con con trâu vì không kiếm được thức ăn, xù lông, kiệt sức đến mức không còn đi được. Ông Bùi Xuân Tới, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của xã. Những năm qua, tổng đàn trâu, bò tăng khá với trên 1.000 con, nhưng ngồn thức ăn phát triển chưa tương xứng. Bà con vẫn chủ yếu thả lên đồi, có hộ hàng tuần mới đưa về nhà. Mô hình trồng cỏ đã được đề cập đến và xã không thiếu đất nhưng chưa ai thực hiện được. Nhìn tổng thể thì tổng đàn có tăng nhưng chất lượng không tăng. Mùa đông thiếu thức ăn, trâu, bò thường gầy yếu hơn các mùa khác. Đợt rét đậm đầu năm 2008 chỉ khẳng định thêm sự thụ động, lúng túng, thiếu kế hoạch, không bền vững trong chăn nuôi gia súc. Hầu hết mới chỉ chăn thả chứ chưa chăn và nuôi, hậu quả tổng đàn sụt giảm 108 con là điều khó tránh khỏi.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc cũng là một mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Đà Bắc. Thế nhưng hầu hết người dân đều thả rông trên rừng, thậm chí trâu, bò chết rữa trên rừng mà không biết. Không được che chắn, cỏ trên rừng cũng lụi dần do rét, hàng nghìn con trâu, bò kiếm ăn trên rừng cả ngày mà bụng vẫn lép kẹp và bị chết vì đói, vì bị chủ bỏ mặc. Những con khác sống sót thì sức đề kháng yếu lại không được tiêm phòng đầy đủ (có năm tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt khoảng 20% tổng đàn) là “miếng mồi” cho các loại virút gây bệnh tụ huyết trùng, LMLM… Cái “cơ nghiệp” đã tuột khỏi tầm tay nhanh hơn cả sương mù gặp nắng. Đến nay, việc khôi phục lại đàn là bài toán không dễ, chưa thể thực hiện trong năm nay, trong khi một mùa đông nữa đang đến rất gần.
Những điển hình chậm được nhân rộng
Anh Trần Quốc Tuấn, xóm Bày, xã Quy Hậu (Tân Lạc) có trên 30 con bò nhưng đợt rét đã không lấy đi của anh con nào, vậy mà bò hàng xóm vẫn đổ ngã liên tục. Anh đã chủ động tìm đến Trạm thú y, đọc sách, báo về phương pháp chăm sóc trâu, bò. Dồn hết số tiền dành dụm và vay thêm ngân hàng mạnh dạn đầu tư xây chuồng trại; trồng cỏ voi, xây bể ủ chua thức ăn. Đàn bò hơn 30 con được nhốt trong khu chuồng sạch sẽ, mỗi ngày cho ra bãi chăn thả khoảng 2 giờ. Không cứ gì đến mùa đông anh mới cho bò ăn thêm thức ăn tinh và cỏ ủ chua, đó là công việc hàng ngày, nên đàn bò của gia đình anh lúc nào cũng béo tốt. Tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, cây đậu tương…, anh đem ủ chua, làm thức ăn dự trữ nên đàn bò của gia đình lúc nào cũng béo tốt. Anh còn góp kinh phí để được nhận một con bò lai Sind từ Trung tâm giống vật nuôi để cải tạo đàn bò vàng của gia đình. Hàng năm, chỉ cần bán tỉa con bê, anh đã có thu nhập khá, kinh tế ổn định.
Xã Yên Lập (Cao Phong) sau đợt rét đậm thiệt hại hơn 100 con trâu, bò đã đề ra chủ chương không tăng về số đầu con mà tăng đầu tư, chăm sóc, vỗ béo, nhưng có lẽ đến mùa đông năm nay chủ trương đó vẫn còn nằm trên giấy, không mấy ai thực hiện. Dân nghèo, xã nghèo, cánh cửa giảm nghèo đã được mở nhưng còn nhiều hộ chưa bước qua được, xã còn trên 30% hộ nghèo, có hộ vẫn phải cứu đói mùa giáp hạt.
Bà Nguyễn Thị Lượng, Phó GĐ Trung tâm KN -KL cho rằng: Nhận thức của nông dân về chăn nuôi gia súc còn hạn chế, sức ỳ lớn. Hàng năm, trước mùa đông, trung tâm đều chỉ đạo các khuyến nông viên cơ sở tập huấn cách bảo quản thức ăn cho trâu, bò nhưng người dân thường đốt rơm, rạ hoặc dùng vào việc khác rất lãng phí. Các nguồn thức ăn bổ sung như mô hình trồng cỏ voi, chế biến thức ăn tinh đã được phổ biến nhưng cũng chẳng mấy ai làm. Diện tích trồng cỏ trên toàn tỉnh chưa vượt quá con số 100 ha. Việc chế biến thức ăn giành riêng cho trâu, bò là điều còn quá xa vời, trong khi nguyên liệu ở ngay bên cạnh họ Cùng với chuồng trại che chắn không đảm bảo, vệ sinh không sạch sẽ lại thiếu thức ăn và điều tất yếu là không thể chống chọi được với giá rét kéo dài.
Giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án cải tạo đàn bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2007 - 2010. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với điều kiện tỉnh ta, nhất là phát triển chăn nuôi đại gia súc như trâu, bò. Để thực hiện thắng lợi chủ trương đó, cần có những giải pháp đồng bộ. Trong đó, người dân cần thay đổi nhận thức, tập quán thả rông, phó mặc trâu, bò, thực hiện cả chăn và nuôi. Bên cạnh đưa về các giống bò đực lai Sind, Brahman… để cải tạo đàn bò địa phương; chủ động phòng – chống dịch bệnh thì việc đảm bảo nguồn thức ăn cả về chất và lượng là yếu tố quan trọng để phát triển chăn nuôi bền vững. Thời gian qua việc trồng cỏ đã được triển khai nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, phát triển chăn nuôi chưa gắn liền với phát triển nguồn thức ăn. Nguồn thức ăn cho trâu, bò, nhất là thức ăn dự trữ trong mùa đông không khó kiếm, khó làm. Vừa qua, Sở NN &PTNT đã phối hợp với Sở KH -CN mở lớp tập huấn ứng dụng công nghệ EM và URE để chế biến rơm, cung cấp thức ăn cho trâu, bò vào mùa đông. Với những công thức đơn giản, nguyên liệu sẵn có, không tốn kém nhiều như rơm vụ mùa sau 1 tuần hoặc 10 – 20 ngày (tuỳ từng công thức) đã có thể cho trâu, bò ăn. Nếu thực hiện tốt có thể sử dụng cho trâu, bò ăn từ 6 tháng đến 1 năm. Sau lớp tập huấn, các huyện sẽ thực hiện mô hình điểm. Trung tâm KN -KL đã có kê shoạch in 3.000 tờ hướng dẫn kỹ thuật, 75 đĩa CD cấp cho 11 huyện, thành phố. Việc nhân rộng mô hình trong cộng đồng dân cư là biện pháp hữu hiệu để chống đói cho trâu, bò vào mùa đông, hướng đến phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, góp phần xoá đói, giảm nghèo.
Cẩm Lệ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.