Nguồn tin: Nhân Dân, 27/11/2008
Ngày cập nhật:
28/11/2008
Nhiều hộ gia đình ở Krông Nô (Đác Nông) chú trọng cải tạo chất lượng đàn bò để mở rộng chăn nuôi.
Chương trình cải tạo chất lượng đàn bò ở Ðác Nông bước đầu mở ra hướng chăn nuôi mới cho nhiều nông dân và là nền tảng để ngành chăn nuôi trong tỉnh phát triển bền vững.
Tỉnh Ðác Nông có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi như có đồng cỏ rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào, thời tiết ôn hòa... phù hợp chăn nuôi theo quy mô bầy, đàn, trang trại. Hàng chục năm nay, nhiều hộ dân ở Ðác Nông đã tận dụng những tiềm năng do thiên nhiên ưu đãi để phát triển chăn nuôi bò. Tuy nhiên, người dân chỉ chăn nuôi theo kinh nghiệm, một gia đình chỉ nuôi vài ba con và hầu hết là giống bò cỏ địa phương, nhỏ con, chậm lớn, giá trị kinh tế thấp.
Ðược sự hỗ trợ của Chương trình khuyến nông quốc gia, từ năm 2006 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ðác Nông đã và đang triển khai thực hiện chương trình cải tạo chất lượng đàn bò ở địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sinh sản, giúp người dân chủ động cải tạo con giống, từng bước nâng cao chất lượng trong chăn nuôi, mở ra hướng chăn nuôi mới, quy mô và hiệu quả hơn, bước đầu mang lại kết quả thiết thực.
Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Ðác Nông Triệu Văn Tiến, cho biết, Trung tâm đã và đang triển khai chương trình cải tạo đàn bò tại sáu huyện, thị xã gồm: huyện Cư Giút, Krông Nô, Ðác Min, Ðác R'Lấp, Ðác Glong và thị xã Gia Nghĩa. Từ nguồn kinh phí của chương trình đã mua 18 con bò đực giống lai sind và Brahman tại Công ty cổ phần giống bò miền trung tại tỉnh Khánh Hòa về hỗ trợ 18 hộ gia đình chăn nuôi tiêu biểu ở các địa phương. Mỗi con bò đực giống trị giá từ bảy đến tám triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60%, hộ chăn nuôi đóng góp 40% để tăng trách nhiệm trong quá trình chăn nuôi. Bên cạnh đó, từ tháng 8-2007, Chương trình HEIFER cũng triển khai mô hình tương tự, hỗ trợ tám con bò đực giống lai sind và Brahman cho tám gia đình ở xã Quảng Khê, huyện Ðác Glong và xã Ðác Nia, thị xã Gia Nghĩa.
Người được nhận hỗ trợ phải có trách nhiệm chăm sóc bò đực giống, khi đạt tiêu chuẩn, ngoài việc phối giống cho đàn bò của gia đình mình và những hộ đăng ký tham gia chương trình với số lượng 40 con bò cái, thì còn phải phối giống cho đàn bò của những hộ chăn nuôi khác ở địa phương nhằm từng bước cải tạo chất lượng đàn bò.
Trước khi đưa bò đực về thực hiện mô hình, trạm khuyến nông các huyện tổ chức tập huấn cho người chăn nuôi biết cách nhận biết một số giống bò ngoại, bò lai và phát hiện bò động dục, nuôi bò chửa, chăm sóc bê sơ sinh đến trưởng thành và cách tính toán hiệu quả kinh tế nuôi bò lai, một số yêu cầu kỹ thuật cần thiết để phát triển đàn bò.
Trung tâm khuyến nông tỉnh thường xuyên phân công cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, theo dõi dịch bệnh, cấp cỏ giống và thức ăn để bảo đảm con giống phát triển theo đúng tiêu chuẩn. Sau khi các hộ nuôi bò giống nắm vững kỹ thuật, bò cái sinh bê thì tổ chức tập huấn rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình... Số bê lai sau khi sinh đều có trọng lượng đạt từ 20 đến 25 kg/con, nặng hơn bê cỏ từ 3 đến 7 kg/con; đồng thời những con bê lai chỉ nuôi trong thời gian sáu tháng đã có trọng lượng đạt từ 140 đến 160 kg, bằng giống bê cỏ nuôi trong một năm.
Nhiều hộ gia đình chăn nuôi bò ở Ðác Nông ngày càng tăng số lượng đàn bò, mở rộng quy mô chăn nuôi. Gia đình ông Nguyễn Văn Trợ, ở xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ bảy triệu đồng để mua một con bò đực giống lai sind. Kết quả đã có hàng chục con bê lai sinh ra đều to, khỏe hơn những con bê bình thường.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi, ông Trợ phấn khởi nói: "Trước đây gia đình tôi chỉ chăn nuôi theo kinh nghiệm và sợ dịch bệnh nên nuôi giống bò cỏ. Vì vậy, đa số bê con sinh ra trọng lượng nhỏ, chỉ nuôi một thời gian là bán nên giá trị kinh tế không cao. Nhưng từ khi được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ kinh phí mua bò đực giống lai sind về nuôi, phối giống với đàn bò nhà, nhiều con sinh ra to khỏe, quá trình nuôi lớn nhanh. Gia đình tôi đã lập kế hoạch mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại".
Về xã Ðác Ha, huyện Ðác Glong, chúng tôi nghe kể nhiều về trường hợp gia đình ông K'Dâng ở thôn I nuôi bò đực giống lai đã làm thay đổi nhận thức về chăn nuôi của người dân địa phương. Ðầu năm 2007, gia đình ông K'Dâng được Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ tiền mua một con bò đực giống Brahman có trọng lượng 272 kg về nuôi. Kể từ khi nhận nuôi đến nay, ông đã hai lần tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc bò đực giống, bò mẹ và bê do Trạm khuyến nông, Trạm thú y huyện tổ chức. Ðồng thời ông chủ động nguồn thức ăn xanh thô như trồng cỏ, tận dụng cây ngô kết hợp bổ sung thêm thức ăn tinh cho bò đực giống và bò cái mang thai nên đàn bò của gia đình đều phát triển khỏe mạnh. Ngoài việc phối giống cho đàn bò cái của gia đình, còn phối giống cho nhiều bò mẹ của các hộ chăn nuôi trong xã; ông truyền đạt những kiến thức về chăm sóc bò chửa mà ông học được khi tham gia các lớp tập huấn cho bà con.
Krông Nô được đánh giá là huyện triển khai có hiệu quả chương trình cải tạo đàn bò ở địa phương. Ngay sau khi triển khai thực hiện chương trình, Trạm khuyến nông huyện đã khảo sát và triển khai thí điểm mô hình nuôi bò đực giống lai. Thấy phát huy hiệu quả, trong năm 2007 Trạm khuyến nông huyện đã đưa thêm bốn con bò đực giống lai sind về các xã có đông đàn bò là Ðác Sô, Nam Ðà, Tân Thành và Ðác Drô. Bên cạnh đó, UBND huyện Krông Nô đã trích ngân sách mua thêm năm con bò đực giống lai sind hỗ trợ cho năm gia đình trong huyện chăn nuôi để phối giống, cải tạo đàn bò ở địa phương.
Ðến nay, sau hơn hai năm thực hiện dự án cải tạo đàn bò dưới sự giám sát, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh của cán bộ Trạm khuyến nông, Trạm thú y huyện. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, hầu hết bê con đẻ ra tỷ lệ mang dòng máu bò đực lai sind đạt từ 50% trở lên, nên chất lượng tương đối tốt. Vì vậy, hầu hết những gia đình được Chương trình khuyến nông quốc gia hỗ trợ vốn mua bò đực giống lai sind và Brahman cũng như những hộ gia đình chăn nuôi bò được phối giống bò lai ở Ðác Nông đều hết sức phấn khởi trước kết quả mà chương trình cải tạo đàn bò mang lại.
Ông Triệu Văn Tiến cho biết thêm, việc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ðác Nông triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đã góp phần đẩy nhanh công tác cải tạo chất lượng đàn bò ở địa phương theo chủ trương của tỉnh. Ðến nay, tỷ lệ đàn bò lai đã chiếm từ 10 đến 15% trong tổng đàn bò 32 nghìn con trong toàn tỉnh. Với sự phát triển thuận lợi như hiện nay, Trung tâm đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 nâng số lượng đàn bò lai lên hơn 30% tổng số đàn bò.
Trong điều kiện ngành chăn nuôi đang gặp một số khó khăn như: dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn, dịch cúm gia cầm (H5N1) trên đàn gia cầm, thủy cầm việc ngành nông nghiệp tỉnh Ðác Nông đã và đang chú trọng cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò là hướng đi đúng, chẳng những góp phần giúp người dân nắm vững những phương pháp chăn nuôi tiên tiến phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng trong chăn nuôi, mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập.
Nguyễn Công Lý
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.