• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Duyên nợ với... tôm!

Nguồn tin: Người Lao Động, 22/11/2008
Ngày cập nhật: 24/11/2008

Minh Phú là đơn vị duy nhất hưởng thuế suất 0% tại thị trường Mỹ và cũng là đơn vị duy nhất ở VN được Tổ chức nuôi trồng quốc tế cấp chứng chỉ ACC 3 sao

Từ một cơ sở thu mua, thuê gia công chế biến và xuất khẩu ủy thác với số vốn xoay vòng khiêm tốn chỉ 120 triệu đồng, trong vòng 15 năm, vợ chồng ông Lê Văn Quang đã gầy dựng nên thương hiệu Minh Phú tiếng tăm với hơn 4.500 lao động, trong mô hình: sản xuất con giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản khép kín. Kim ngạch xuất khẩu tôm của Minh Phú luôn đứng đầu ngành thủy sản cả nước, đạt 150 triệu USD/năm với những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Canada, EU... Năm 2008 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 165 triệu USD.

Tạo bước ngoặt

Trong vụ kiện chống bán phá giá của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ, Minh Phú gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Ngoài việc áp thuế 4,38%, muốn xuất vào thị trường Mỹ phải đóng bond (ký quỹ). Giải quyết bài toán này, Minh Phú đã mở một Công ty Mseafood tại Mỹ và xin Ngân hàng Nhà nước cho mở LC bằng ngoại tệ số tiền 6,4 triệu USD để đóng bond. Đây là một đơn vị kinh doanh xuất khẩu đầu tiên của cả nước thực hiện công việc này. Trong vụ kiện chống bán phá giá, Minh Phú là đơn vị duy nhất chứng minh được với Bộ Thương mại Mỹ, sản phẩm của mình không bán phá giá và được hưởng thuế suất 0%. Đòi được sự công bằng là thắng lợi lớn vì Mỹ chiếm đến 70% thị phần xuất khẩu của Minh Phú, quan trọng hơn là đã chứng minh được uy tín và năng lực của công ty trên thương trường.

Để có được kết quả đáng tin cậy như vậy, ông Lê Văn Quang đã áp dụng những quyết sách vô cùng táo bạo trong việc đầu tư con người và áp dụng khoa học công nghệ. Minh Phú áp dụng nghiêm ngặt khâu quản lý chất lượng ngay từ khâu đầu vào. Từ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với 4 thành viên trực thuộc, Minh Phú chủ động từ khâu sản xuất con giống sạch đến nuôi tôm thương phẩm theo công nghệ vi sinh và chế biến xuất khẩu. Chính vì vậy, Minh Phú là đơn vị duy nhất trên cả nước được Tổ chức Nuôi trồng quốc tế cấp chứng chỉ ACC 3 sao (trại giống, vùng nuôi và nhà máy chế biến).

Những quyết sách táo bạo

Minh Phú là một trong những đơn vị có vùng nguyên liệu chủ động cho chế biến xuất khẩu rộng lớn. Với công ty chuyên sản xuất tôm giống đặt ở Ninh Phước - Ninh Thuận, Minh Phú không những bảo đảm cho 250 ha nuôi ở tỉnh Kiên Giang mà còn cung cấp con giống cho các địa phương trong cả nước. Tỉnh Kiên Giang cũng đã ký quyết định giao thêm 1.000 ha để Minh Phú mở rộng diện tích thả nuôi. Đây là vùng nguyên liệu tôm sú đầu vào phục vụ nhà máy chế biến với công suất 120 tấn/ngày.

Thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng. Tôm thẻ chân trắng của Thái Lan, Malaysia và các nước lân cận giá rất mềm nhờ có định hướng và quy hoạch vùng nguyên liệu nông nghiệp tốt. Sau khi nghiên cứu kỹ quy trình nuôi và tìm hiểu tường tận về tôm thẻ chân trắng, Minh Phú biết rằng thời gian nuôi loại tôm này chỉ chưa đầy 3 tháng là thu hoạch, một năm làm được từ 2 đến 3 vụ, trong khi với tôm sú nếu kỹ thuật tốt, một năm chỉ tối đa 2 vụ, Minh Phú quyết định đầu tư. Minh Phú tìm thợ nuôi tôm giỏi nhằm thực hiện mô hình mới mẻ này. Ông Trần Văn Tuấn, một “vua tôm” kỹ thuật cao của vùng Năm Căn, được lựa chọn. Ông Trần Văn Tuấn cho biết: “Tôi vốn là dân nuôi tôm sú, trang trại khá nhiều. Nhưng rồi sau mấy vụ thất mùa liên tiếp, tôi phá sản và phải thế chấp tài sản ở ngân hàng. Minh Phú đã tìm đến tôi, đặt vấn đề, trả nợ ngân hàng giúp và đầu tư vốn liếng, kỹ thuật, thức ăn và con giống để tôi thực hiện nuôi tôm thẻ chân trắng. Minh Phú bao tiêu sản phẩm. Đến thời điểm này, tôi đã triển khai được trên 22 vuông tôm với khoản đầu tư khoảng 3 tỉ đồng từ Minh Phú”.

Cộng sinh

Minh Phú đang từng bước cùng nông dân thực hiện mô hình công ty cổ phần. Nông dân góp vốn bằng đất, Minh Phú đầu tư trang trại, con giống, thức ăn. Con cái, người thân của nông dân có đất cùng làm. ngoài mức lương cứng, Minh Phú khoán thưởng 1,5 triệu đồng/tấn sản phẩm thu hoạch.

Minh Phú đã xây hơn 5.000 m2 nhà ở tập thể bán trả góp giá rẻ cho người lao động. Xây dựng nhà ăn công nhân 1.500 m2 với bữa trưa và tăng ca miễn phí. Và để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài, trong thời buổi lạm phát, Minh Phú đã quyết định tăng 20% lương như một sự chia sẻ. Lương trung bình của công nhân Minh Phú hiện nay khá cao so với mặt bằng chung (2,4 triệu đồng/người).

Ông Lê Văn Quang bộc bạch: “Bất cứ doanh nghiệp nào muốn đứng vững và phát triển đều phải dựa vào lực lượng nòng cốt là con người. Để mọi người yên tâm và tận lực làm việc, đòi hỏi người sử dụng lao động phải biết trân trọng và chăm sóc đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần. Phải cộng sinh để cùng tồn tại và phát triển”.

Lý thuyết ấy ai cũng biết, nhưng trên thực tế có mấy người sử dụng lao động thực hiện được?

Hoàng An

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang