Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 23/01/2009
Ngày cập nhật:
24/1/2009
ĐBSCL có gần 100 nhà máy chế biến thủy sản, thu hút khoảng 50.000 lao động. Tuy nhiên hiện nay, nhiều nhà máy chỉ hoạt động khoảng 30% công suất nên hàng chục ngàn công nhân đang đứng trước nguy cơ mất việc.
Không khí sản xuất, kinh doanh ở những nhà máy chế biến tôm, cá đang trầm lắng bởi thiếu nguyên liệu, nhiều công nhân không biết lấy tiền đâu về quê ăn Tết.
Những năm trước vào thời điểm cuối năm, ở Sóc Trăng tuy hết mùa tôm công nghiệp nhưng nhiều nhà máy thủy sản vẫn hoạt động trên 50% công suất vì vùng Đồng Chó Ngáp của tỉnh Bạc Liêu chạy dài đến Cà Mau đang vào giai đoạn thu hoạch tôm sú quảng canh, do đó luôn xảy ra tình trạng tranh mua tranh bán đẩy giá tôm nguyên liệu tăng cao.
Năm nay ngược lại, nhiều nông dân nuôi tôm quảng canh ở Cà Mau, Bạc Liêu hiện chỉ bắt được vài rổ tôm mỗi ngày. Ông Hồ Quốc Lực - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chế biến thủy sản Sao Ta (Fimex Việt Nam) - nhìn nhận: “Thiếu nguyên liệu, nhà máy hoạt động cầm chừng nên không thể không sa thải công nhân. Từ nay đến sau Tết Nguyên đán, nhiều khả năng có trên 20.000 công nhân thủy sản bị mất việc”.
Công nhân “đói” việc
Hiện trong các nhà máy, ở một số bộ phận sản xuất, lương công nhân chỉ còn 500.000 - 600.000 đồng/tháng, khiến đời sống của hàng ngàn công nhân và gia đình gặp nhiều khó khăn. Công nhân Nguyễn Thị Lan, làm việc nhiều năm tại Công ty Camimex Cà Mau, cho biết những năm trước tôm nhiều, thường xuyên làm việc tăng ca nhưng chị rất vui vì lương trên 2 triệu đồng/tháng. Khoảng hai tháng nay, nhà máy thiếu nguyên liệu, công nhân làm việc cầm chừng nên tháng vừa rồi chị chỉ nhận được 1 triệu đồng, trừ tiền ăn, nhà trọ, điện, nước còn dư được… 70.000 đồng.
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có khoảng 20.000 công nhân làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản nhưng hiện rất nhiều nhà máy tiết giảm giờ làm vì thiếu nguyên liệu nên công nhân bị “đói” việc hoặc chính thức mất việc. Hàng loạt công ty đã phải giải quyết chế độ nghỉ việc một lần cho hàng trăm công nhân và dự kiến sẽ tinh giảm biên chế cán bộ ở các phòng ban, bộ phận gián tiếp và không tiếp tục ký hợp đồng với hàng trăm lao động dôi dư. Đó là chưa kể số lao động ngoài biên chế, lao động thời vụ mà từng đơn vị đã có những cách khác nhau để giải quyết tạm ngưng việc làm dài hạn chờ mùa tôm năm sau.
Tại Sóc Trăng, mặc dù các công ty chỉ mới bắt đầu cắt giảm công nhân nhưng nhiều người đã bỏ về quê vì lương quá thấp, không đủ trả tiền cơm và ở trọ. Trước đây tổng số công nhân làm việc ở các nhà máy chế biến thủy sản trong tỉnh khoảng 15.000 người, nay chỉ còn trên 12.000 người. Ông Nguyễn Tuấn Anh - phó tổng giám đốc Công ty chế biến thủy sản Út Xi (Sóc Trăng) - cho biết đã cắt giảm hàng trăm công nhân nên hiện nay hai nhà máy sản xuất tôm chỉ còn khoảng 2.000 người.
Chị Quách Ngọc Hương, ở huyện Ngã Năm, lên TP Sóc Trăng làm việc tại một công ty chế biến thủy sản ở phường 7, TP Sóc Trăng đã ba năm nhưng tháng vừa rồi là lần đầu tiên chị nhận được đồng lương thấp nhất. Hương cho biết: “Năm ngoái gần đến Tết tệ lắm lương cũng được 1,2 triệu đồng/tháng nhưng tháng vừa rồi chỉ còn 472.000 đồng nên chỉ đủ tiền ăn cơm. Tuy chưa lãnh lương tháng 12-2008 nhưng chắc chắn thấp hơn vì một ngày làm một ngày nghỉ mà ngày làm cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ nên tổ của tôi có đến 6 người nghỉ việc”.
Vài tháng trước, chiều nào khi tan ca, hàng ngàn công nhân thủy sản cũng túa ra đường như ong vỡ tổ làm gián đoạn giao thông cả tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường 7, TP Sóc Trăng. Những ngày gần Tết này, trong nhiều xưởng sản xuất của các nhà máy chế biến thủy sản chỉ còn vài chục công nhân ngồi… chờ việc. Trước đây 17g chiều công nhân tan ca và thường xuyên tăng thêm ca đêm nhưng hiện nay một số nhà máy đón công nhân vào làm việc 7g sáng và tan ca lúc… 10g. Với đồng lương ít ỏi nên công nhân chẳng buồn đi chợ hoặc chỉ mua vài cọng rau, miếng đậu hủ, trái cà để nấu canh… toàn quốc.
Tiếp tục cho công nhân nghỉ việc
Bà Nguyễn Thị Tuyết - tổng giám đốc Công ty Camimex Cà Mau - cho biết sáu tháng qua không ký được hợp đồng mới, tôm nguyên liệu đang giảm mạnh nên nhà máy chỉ hoạt động khoảng 30% công suất. Mặc dù công ty đã tung hết lực lượng thu mua tôm đến tận vùng nông thôn sâu nhưng vẫn không “đào” được nhiều nguyên liệu nên lương công nhân đang teo tóp dần.
Phó tổng giám đốc Công ty chế biến thủy sản Út Xi Nguyễn Tuấn Anh cũng cho hay “Hiện nay nông dân đã cạn vốn nên khó có thể tái đầu tư, làm cho tình hình nguyên liệu càng khan hiếm hơn. Nhiều khả năng trong hai quí đầu năm 2009 nhà máy chỉ hoạt động 30% công suất vì chưa có đơn đặt hàng mới và sợ thiếu nguyên liệu sẽ làm cho nhiều công nhân mất việc”.
Tại Công ty cổ phần chế biến thủy sản Sao Ta, thời điểm nhà máy chế biến tôm hoạt động đúng công suất tiêu thụ 40 tấn tôm nguyên liệu/ngày nhưng hiện nay chỉ có… 1 tấn tôm nguyên liệu/ngày. Chính vì vậy, từ mức 2.500 công nhân, công ty này đã cắt giảm 700 công nhân, còn 1.800 công nhân nhưng nhiều xưởng công nhân sáng vào ca chỉ biết… “ngó” vài con tôm rồi về ngủ.
Ông Hồ Quốc Lực than thở: “Mỗi ngày công ty tốn trên 10.000 USD cho tổng chi phí hoạt động nhưng chỉ sản xuất khoảng 1 tấn tôm/ngày với giá trị chừng 5.000 USD nên không thể không sa thải bớt công nhân. Dự kiến qua Tết công ty sẽ tiếp tục “tinh lọc” thêm khoảng 500 công nhân nữa để giảm bớt chi phí sản xuất”.
Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng, hiện có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký sa thải lao động sau Tết để bảo vệ “nồi cơm” của chính doanh nghiệp.
Tìm hướng “cứu” doanh nghiệp và công nhân
Ông Hồ Quốc Lực cho rằng bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay đã làm cho nhiều doanh nghiệp thụ động vì chưa biết thị trường biến động ra sao. Từ đó, các nhà máy chế biến tôm, cá xuất khẩu không dám ký cam kết với nông dân về giá sàn nguyên liệu trong khi nông dân đã hết vốn nên rất ngại tái sản xuất. Do đó, ngoài lượng tôm nguyên liệu lưu kho còn tồn, các doanh nghiệp đang tìm nguồn nguyên liệu nhập khẩu để duy trì sản xuất.
Ông Lực cho biết: “Chúng tôi đang kiến nghị cấp có thẩm quyền nên có chế độ tín dụng ưu đãi cho nông dân để họ tái sản xuất. Cần khuyến khích nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng vì mức độ rủi ro không cao như tôm sú. Tôm sú hiện nay giá bán thấp hơn giá thành trong khi nuôi tôm thẻ chân trắng vẫn còn cho lãi khoảng 30% nên nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến thủy sản ở ĐBSCL đang trông chờ vào con tôm thẻ chân trắng”.
Trong khi đó, Hiệp hội chế biến thủy sản xuất khẩu Cà Mau (Casep) vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT nên sớm tổ chức hội nghị toàn vùng thủy sản ĐBSCL gồm doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp cung cấp thức ăn tôm và kể cả người nuôi tôm. Qua đó sẽ tìm ra tiếng nói chung để xác định cụ thể khả năng cung ứng tôm nguyên liệu phục vụ chế biến thủy sản và tìm hướng giúp nông dân có điều kiện tái sản xuất để đủ nguyên liệu “cứu” nhà máy và công nhân chế biến thủy sản.
Ông Đỗ Ngọc Tài - phó tổng giám đốc Công ty chế biến thủy sản Kim Anh - cho rằng mặc dù công ty chưa sa thải công nhân, vẫn còn duy trì 3.500 công nhân với mức lương thấp nhất khoảng 1,2 triệu đồng/tháng nhưng vẫn rất lo lắng vì chưa biết thị trường tôm năm 2009 ra sao. Nếu thiếu nguyên liệu và không tìm được đơn đặt hàng mới, nhiều khả năng sẽ có rất nhiều công nhân mất việc trong những tháng đầu năm 2009. Do đó, nông dân đang mong muốn được vay vốn nuôi tôm với lãi suất thấp, các doanh nghiệp mong có được chính sách hỗ trợ các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu và người nuôi tôm từ gói kích cầu 6 tỷ USD vì hiện nay doanh nghiệp đang thua lỗ, nông dân đã hết vốn nuôi tôm.
DUY KHANG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.