Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 31/01/2009
Ngày cập nhật:
31/1/2009
Theo nhận định chung, suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tác động mạnh đến xuất khẩu. Vì thế, dù các doanh nghiệp thủy sản nổi tiếng là năng động, nhưng kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay sẽ khó có thể đạt như năm 2008 (4,509 tỷ USD) và dự kiến chỉ đạt khoảng 3,5 - 4 tỷ USD.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) lại lạc quan cho rằng đây là thời cơ lớn để chấn chỉnh quy trình sản xuất nhằm đưa ra những sản phẩm tốt hơn, cũng như đầu tư thiết bị mới nhờ giá rẻ, tăng tính liên kết giữa vùng nguyên liệu và chế biến.
Nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thu hoạch cá tra cung ứng xí nghiệp chế biến xuất khẩu. Ảnh: THÀNH TÂM
Ông Lê Minh Quang, Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (Vasep) dự báo kim ngạch xuất khẩu tôm năm 2009 giảm ít nhất 30% so với năm 2008.
Vì vậy, trong năm 2009 này, mối liên kết giữa người nuôi với doanh nghiệp càng phải chặt chẽ nhằm tránh tình trạng vừa thiếu vừa thừa nguyên liệu (tôm kích cỡ lớn hoặc vừa) so với nhu cầu thị trường.
Ông Ngô Phước Hậu, TGĐ Công ty Agifish, Chủ tịch Ủy ban Cá Vasep cho biết, hiện có khoảng 50% diện tích ao chưa thả nuôi. Đó là hậu quả của tình trạng khủng hoảng thừa cá tra nguyên liệu năm 2008 kéo dài và lặp đi lặp lại. Cũng vì thế, nhiều khả năng 6 tháng đầu năm 2009 sẽ thiếu cá nguyên liệu.
Và việc xuất khẩu cá tra trong năm 2009 có thể chỉ ở mức 1 triệu tấn nguyên liệu và 1 tỷ USD kim ngạch. Ông Hậu cho rằng, năm 2009, ngoài những thị trường truyền thống, cần chú trọng và xúc tiến thương mại nhiều hơn ở các thị trường Trung Đông, Ai Cập, nhất là thị trường của cộng đồng Hồi giáo đầy tiềm năng với hơn 1,4 tỷ người.
Là người am tường về tình hình thị trường thế giới, tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Vasep cho rằng, trong giai đoạn khó khăn này, cần giảm giá thành nhưng đồng thời phải nâng cao chất lượng thì mới có thể thu hút số đông khách hàng, qua đó cạnh tranh với mặt hàng cá da trơn khác của các nước.
Đây là bài toán khó, xem ra khá mâu thuẫn nhưng không thể không làm. Ông Dũng cho rằng, cần có chương trình nâng cao chất lượng thủy sản, trước hết là cá tra, vì đây là con cá mà chúng ta đang độc quyền trên thế giới và người nuôi đều là những chủ trại lớn, có tiềm lực về vốn liếng.
Với con cá tra cần tập trung 3 vấn đề: thứ nhất, mạ băng không được quá 30% (chỉ nên 10%). Về điều này, DN không thể nói là thị trường yêu cầu như vậy, bởi chúng ta bán phi lê cá tra chứ không phải bán nước đá, nhằm giữ uy tín con cá tra Việt Nam. Không có quốc gia nào cạnh tranh với VN về con cá tra, do đó, những diễn biến cạnh tranh (giảm giá bán, nâng cao tỷ lệ mạ băng) vừa qua đều do chúng ta tự hại nhau, làm hình ảnh con cá tra VN bị xấu đi trong cái nhìn của các khách hàng.
Ngay cả Ai Cập là thị trường mới cũng bị “nát bét” vì sự cạnh tranh này. Xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ chỉ có vài đại gia, nhưng cho đến nay những DN này vẫn chưa chịu ngồi lại để cùng bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ hình ảnh con cá tra VN. Vì sao chúng ta đang độc quyền mặt hàng cá tra nhưng lại bán như với tư cách của người không phải độc quyền?
Đó là điều mâu thuẫn đầy bức xúc. Vì vậy phải tổ chức lại thị trường. Không thể tiếp tục để xảy ra việc giá cá tra “bèo” đến mức không tưởng tượng được. Đã đến lúc vấn đề chất lượng con cá phải được tập trung giải quyết để giữ uy tín cho thương hiệu cá tra VN. Thứ hai là vấn đề sử dụng hóa chất.
Với con cá tra, không có người nghèo nuôi mà là đại gia, có hiểu biết, vì vậy phải làm cho được chuyện nuôi cho tử tế rồi mới nói đến việc chế biến có chất lượng. Thứ ba là giá trị cộng thêm đối với những sản phẩm cá tra khi xuất khẩu phải được nâng lên hơn nữa. Ông Dũng nhấn mạnh, đây là lúc chúng ta phải chỉ ra những điểm yếu và phải khắc phục cho được tình trạng này. Vì có như vậy thì chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn từ cơn suy thoái này và qua đó, tạo ra hình ảnh tốt về con cá tra VN.
TGĐ Công ty cổ phần Hùng Vương (Tiền Giang) bức xúc với chuyện các doanh nghiệp tự hạ giá bán để giành khách hàng thay vì cùng ngồi lại để thống nhất về giá bán. Trong số mấy trăm công ty xuất khẩu cá tra, chỉ có vài chục DN là có vùng nguyên liệu, hợp tác với bà con nuôi cá, còn lại là mua đứt bán đoạn, gây ra tình trạng lộn xộn trên thị trường.
Ông Minh đặt vấn đề, mới đây 5 nhà nhập khẩu hàng đầu của Nga ngồi lại và đã thống nhất giá mua, nhưng với DNVN, đặc biệt là những DN hàng đầu về con cá này lại không thể ngồi lại để thống nhất về giá bán, chỉ vì quyền lợi riêng tư hơn vì lợi ích chung cộng đồng DN và vì hình ảnh con cá tra VN.
Mới đây, phát biểu tại hội nghị về xuất khẩu thủy sản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh, năm 2009, bộ tập trung kiểm tra và xử lý quyết liệt về vấn đề chất lượng thủy sản, trong đó chú trọng nhiều đến thức ăn chế biến; ngoài ra, giải quyết cho được tình trạng bà con nông dân thiếu thông tin thị trường, trong khi DN lại thiếu thông tin về vùng nguyên liệu…
Năm 2008, xuất khẩu thủy sản đạt trên 4,5 tỷ USD, trong đó, con tôm đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng 7,7% so cùng kỳ, với tốc độ này so với năm 2000 thì con tôm có chiều hướng đi xuống. Cá tra, ba sa năm 2008 là mặt hàng tăng mạnh nhất, trên 48%, đạt trên 1,4 tỷ USD. Mực và bạch tuộc tăng trưởng 12,7% do thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc bị chững lại nên chỉ đạt 318 triệu USD.
Công Phiên
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.