Nguồn tin: Nông nghiêp VN, 4/2/2009
Ngày cập nhật:
6/2/2009
Giá cá tra, tôm sú đồng loạt tăng sau Tết . Lý do- Khan hiếm nguyên liệu. Xem ra, ngành Thuỷ sản vẫn vướng vào câu chuyện "muôn năm cũ": Hết đói lại bội thực và ngược lại.
Ngành Thuỷ sản vẫn vướng vào câu chuyện "muôn năm cũ": Hết đói lại bội thực và ngược lại
Cá, tôm… đều thiếu
Ở An Giang, đến ngày 3/2/2009, cá tra ao thịt trắng bán ngay tại ao có giá từ 15.000-15.000 đ/kg, cá tra ao thịt vàng giá từ 12.500-13.500 đ/kg. Ở Tiền Giang, giá cá tra hiện vào khoảng 16.000 đ/kg, tăng 1.000 đ/kg so với trước Tết. Theo ông Ngô Phước Hậu, Chủ tịch Uỷ ban Cá nước ngọt VASEP, do giá thức ăn đã giảm, lãi suất ngân hàng cũng giảm mạnh, do đó giá thành nuôi cá tra hiện nay vào khoảng 11.000-12.000 đ/kg. Như vậy, với những mức giá bán như trên, người nông dân nuôi cá tra đã lại bắt đầu có lời.
Tuy nhiên, cái lời đó vẫn chưa thể kéo nông dân nuôi cá trở lại. Nguyên nhân chính vẫn là do khá nhiều hộ nuôi đã buộc phải treo ao, treo hầm sau khi bị lỗ nặng trong cuộc “khủng hoảng thừa” cá tra 2008. Ông Dương Ngọc Minh, TGĐ Cty CP Chế biến Thuỷ sản Hùng Vương (Tiền Giang) thừa nhận, người nuôi cá tra hầu như đã cụt vốn nên nuôi trở lại không dễ. Ở TP Long Xuyên và các huyện Phú Tân, Châu Phú, Tân Châu của tỉnh An Giang, hàng loạt bè nuôi cá tra đã bị nông dân xẻ ra lấy gỗ bán.
Hiện tại, trên toàn tỉnh chỉ còn khoảng 300 bè cá tra, giảm gần một nửa so với năm 2006. Ông Ngô Phước Hậu cho biết thêm “Ở ĐBSCL, đến nay vẫn còn tới 50% ao, hầm nuôi cá tra chưa được nông dân thả nuôi trở lại. Trong khi đó, cả nước hiện có khoảng 100 DN chế biến cá tra, với tổng công suất lên tới 1 triệu tấn sản phẩm/năm. Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2009 này, cá tra nguyên liệu sẽ thiếu hụt lớn có thể lên tới 50%".
Giá tôm sú nguyên liệu ở Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu…trong mấy ngày qua cũng đã tăng lên khá mạnh. Đến đầu tháng 2, tôm loại 40 con/kg có giá 85.000-95.000 đ/kg, loại 30 con/kg giá 110.000-120.000 đ/kg, loại 20 con/kg giá 150.000 đ/kg. Nhìn chung giá tôm đã tăng từ 25.000-30.000 đ/kg so với cuối năm 2008. Hiệu quả kinh tế giảm sút mạnh trong mấy năm qua, cộng với thời tiết bất lợi đã khiến cho nhiều người tôm sú bỏ nghề. Ông Lê Văn Quang, TGĐ Cty CP Thuỷ hải sản Minh Phú (Cà Mau) đưa ra dẫn chứng cụ thể “Ngoài việc thu mua chế biến tôm sú đông lạnh, Minh Phú còn là nhà sản xuất và cung cấp tôm giống lớn trong vùng. Thế nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa thấy nông dân đến mua tôm giống của Cty. Nhiều khả năng nông dân đã bỏ nuôi tới trên 50% diện tích”.
Tránh nuôi lại ồ ạt
Việc thiếu nguyên liệu trong ngành chế biến tôm mang một màu sắc khá bi hài. Trong khi các NM đang thiếu hụt nặng nề tôm nguyên liệu có các kích cỡ từ 21/25 đến 41/50 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì trong kho của các DN lại đang tồn đọng một lượng khá lớn tôm nguyên liệu có các kích cỡ lớn 8/12, 13/15 và 15/20. Theo Bộ NN- PTNT, trong năm 2009 này, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản của cả nước ước giảm tới 35.000 ha so với năm 2008. Theo đó, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng trong năm nay chỉ đạt khoảng 2,3 triệu tấn (cá tra 1,2 triệu tấn, giảm 300 ngàn tấn so 2008)
Trước thực trạng đó, thay vì hô hào nông dân tích cực thả nuôi cá, tôm như trước đây, nhiều DN thuỷ sản đã tự đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu. Đây là một tư duy hoàn toàn mới, tránh kiểu "ăn đong". Ông Ngô Phước Hậu cho rằng, chỉ có như vậy việc nuôi cá tra ở ĐBSCL mới chuyển biến mạnh từ nuôi nhỏ lẻ sang nuôi tập trung với quy mô lớn. Ông Hậu khẳng định “Trong khi việc thả giống cá tra trong nông dân đã giảm hẳn, thì ở phía các DN mức đầu tư cho vùng nguyên liệu lại tăng lên khá mạnh. Hiện tại, nhiều DN đã đảm bảo được 30-50%, thậm chí 60-70% nguồn nguyên liệu cá tra”. Ở khía cạnh khác, việc giảm mạnh sản lượng cá tra cũng sẽ có tác dụng tích cực trong việc giữ giá XK ở mức có lợi.
Một hướng đi khác là nhiều DN đã tích cực đẩy mạnh liên kết nuôi cá tra với nông dân. Ở An Giang, Cty CP XNK Thuỷ sản đã ký hợp đồng bao tiêu với nông dân, tổng sản lượng trên 7.000 tấn cá, thời gian thực hiện từ tháng 9/2008 đến tháng 4/2009. Nhiều DN khác của tỉnh cũng đã lên kế hoạch tự thả nuôi 40% nguyên liệu và ký hợp đồng thu mua khoảng 42% nguyên liệu với nông dân.
Cá tra và ba sa Việt Nam đạt tiêu chuẩn ATVSTP của EU
Ngày 30/1/2009, Bộ Y tế và Tiêu dùng Tây Ban Nha đã khẳng định lô cá tra nhập từ Việt Nam trong tháng 7/2008 không gây nguy hiểm đối với sức khoẻ người tiêu dùng. Đồng thời, các sản phẩm cá tra và basa của Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn ATVSTP của EU. Như vậy, Bộ Y tế và Tiêu dùng Tây Ban Nha đã chính thức bác bỏ tin đồn về việc cá tra, basa Việt Nam bị ô nhiễm.
THANH SƠN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.