Nguồn tin: Lao Động, 09/02/2009
Ngày cập nhật:
10/2/2009
Dù đã dự báo thời điểm nghịch mùa, giá tôm sú sẽ tăng cao do khan hiếm, nhưng tăng đến mức 30-40% như dự báo đều không đúng.
Giá tôm sú tăng cao, rất ít người nuôi vui, trong khi các nhà máy chế biến thủy sản đều rơi vào cảnh thiếu nguyên liệu để chế biến. Áp lực về tôm nguyên liệu khiến các nhà máy phải gồng gánh vào những ngày cận Tết, tiếp tục cho thấy việc quy hoạch vùng tôm nguyên liệu đang có nhiều bất cập...
Nghịch mùa, tôm khan hiếm
Ông Lê Văn Tới - xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau - tiếc hùi hụi khi trước đó đã bán một ao tôm 3 tấn với giá 80.000 đồng/kg loại 30 con/kg. Theo ông, nếu bắt vào thời điểm này với giá 130.000 đồng/kg sẽ lãi thêm trên 10 triệu đồng.
Tuy nhiên, hiện huyện Cái Nước còn rất ít hộ có tôm để bán. Do đây là thời điểm nghịch mùa, nên toàn bộ trên 220.000ha diện tích nuôi tôm của Cà Mau hầu như không còn tôm. Chính vì vậy, giá tôm tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn.
Tại Bạc Liêu, tình trạng cũng tương tự. Tôm sú loại 40 con/kg giá 100.000 - 110.000 đồng/kg; loại 30 con/kg giá 127.000 đồng/kg. Ông Võ Hồng Ngoãn - xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu - cho biết: "Bây giờ bán tôm rất sướng, tất cả thương lái đều tự bắt, tự ướp. Họ mua tôm sống với giá rất cao, cao hơn giá các nhà máy chế biến thủy sản".
Ông Lê Anh Xuân - Giám đốc Cty NTTS Trúc Anh, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu - lý giải: "Hầu hết họ mua tôm còn sống để bán cho các nhà hàng, khách sạn trong nước để tiêu thụ trong dịp Tết. Điều này chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ mặt hàng tôm sú trong nước những ngày Tết rất lớn".
Mức giá các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đưa ra đối với các mặt hàng tôm sú nguyên liệu thời điểm này thấp hơn tôm sú sống từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/kg. Chính vì vậy, lợi thế cạnh tranh nghiêng về những người thu mua tôm sú sống (thường gọi tôm sú ôxy). Tuy nhiên, dù giá có cao, nhưng hầu hết các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau tôm sú không còn nhiều do đây là thời điểm nghịch mùa và thời tiết diễn biến phức tạp, làm cho diện tích tôm nuôi trái vụ bị thiệt hại nặng. Điều này làm cho tôm sú nguyên liệu đã khan lại càng hiếm hơn.
Hẫng hụt vùng nguyên liệu
Trước áp lực khan hiếm tôm sú nguyên liệu, các Cty chế biến thủy sản trong khu vực tăng cường các đại lý thu mua trong dân, nhưng xem ra tình hình cũng chưa cải thiện được. Cty Camimex đã một tuần nay cho cán bộ xuống thu mua tôm nguyên liệu trong dân, nhưng giá không cạnh tranh nổi với những người thu mua tôm sú ôxy nên lượng nguyên liệu thu về không đáng kể.
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Tổng giám đốc Cty Camimex - cho biết: "Giá tôm bán tại thị trường thế giới có tăng, nhưng không đáng kể. Với giá nguyên liệu như thế này các nhà máy không thể lãi được; nhưng để có nguyên liệu sản xuất, giữ chân công nhân nên buộc phải tăng giá thu mua. Điều này vô tình tạo ra làn sóng tranh mua nguyên liệu không cần thiết".
Để tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, Bạc Liêu quy hoạch trên 10.000ha, Cà Mau trên 5.000ha, Sóc Trăng 3.500ha, nhưng trớ trêu là mới chỉ dừng lại quy hoạch. Mọi công tác đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, con giống, quy trình nuôi... đều do người dân tự xoay xở. Các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản ĐBSCL hầu hết vẫn chưa xây dựng vùng nguyên liệu cho riêng mình.
Ông Nguyễn Thông Nhận - Phó GĐ Sở NNPTNT Cà Mau - nhìn nhận: Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất nước, nhưng quy hoạch vùng nguyên liệu đúng nghĩa của nó thì vẫn chưa làm được. Trong khi đó, tại Bạc Liêu, ông Phan Minh Quang - Phó GĐ Sở NNPTNT - cho biết: "Công tác dự báo, dự đoán vùng nguyên liệu với nhu cầu của các nhà máy chế biến thủy sản của tỉnh và trong khu vực chưa được chính xác, chính vì vậy tình trạng các nhà máy thiếu nguyên liệu nghịch mùa diễn ra thường xuyên".
Bán đảo Cà Mau được mệnh danh là "mỏ tôm" của cả nước. Mấy năm qua, công tác quy hoạch, phát triển vùng tôm này được thường xuyên chú ý. Tuy nhiên, tình trạng vào mùa thu hoạch thừa nguyên liệu, giá hạ; nghịch vụ lại khan hiếm cục bộ, giá tăng thường xuyên xảy ra. Mọi sự biến động về giá cục bộ thiệt hại rơi vào người nuôi và các doanh nghiệp.
Quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với chế biến xuất khẩu tại "mỏ tôm" nơi vùng cực Nam tổ quốc ngay bây giờ vẫn còn chưa muộn.
Nhật Hồ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.