Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 23/3/2009
Ngày cập nhật:
24/3/2009
Tuần trước, trong số báo ra ngày 16.3 tại Ai Cập, tờ AL Ahram, tờ báo được coi là lớn nhất Ai Cập có đăng một bài viết nói xấu về cá basa của Việt Nam. Tác giả bài báo viết rằng, cá basa của Việt Nam được nuôi trong môi trường ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh và đưa ra khuyến cáo không nên dùng cá basa Việt Nam, mà nên dùng cá nuôi của Ai Cập.
Vì là tờ báo có uy tín nhất của Ai Cập, nên bài báo nhanh chóng gây ra tác động tiêu cực về tâm lý với các nhà nhập khẩu cá basa từ Việt Nam của Ai Cập, cũng như người dân nước này. Những phản ứng ban đầu là dễ hiểu, bởi vì, trong mấy năm gần đây, xuất khẩu thuỷ sản, trong đó chủ yếu là cá basa của Việt Nam (chiếm 87%) vào Ai Cập tăng rất mạnh. Theo bộ Công thương, năm 2007, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Ai Cập đạt 20,5 triệu USD, tăng 4,7 lần so với năm 2006, và tiếp tục tăng tới 63 triệu USD trong năm 2008. Nhưng thật may mắn là, bài báo trên, rất nhanh, được xác định là đã đưa tin thất thiệt.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã có phản ứng như: gửi công hàm, gửi báo Al Ahram, yêu cầu cải chính. Sứ quán Việt Nam chứng minh, việc nuôi trồng cá basa của Việt Nam hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh, và được nhiều chuyên gia, tổ chức nước ngoài vào Việt Nam nghiên cứu tại chỗ, đánh giá cao. Các thị trường rất khó tính về tiêu chuẩn thực phẩm như: Hoa Kỳ, châu Âu đã chấp nhận cá basa Việt Nam, và sản phẩm cá basa khi được nhập khẩu vào Ai Cập cũng đã qua kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm của cơ quan hữu quan Ai Cập, được chấp nhận. Việc này cũng được đại diện sứ quán Việt Nam nói rõ hơn tại một hội thảo lớn, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Ai Cập hai ngày sau đó.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, các nhà nhập khẩu cá basa từ Việt Nam của Ai Cập cũng tỏ ý bức xúc về bài báo trên, nên đã liên lạc với báo Al Ahram và tác giả bài viết. Phóng viên của báo Al Ahran đã thừa nhận với đại diện công ty Focus, nhà nhập khẩu cá basa lớn của Ai Cập rằng, sự việc là “đáng tiếc”. Phóng viên này cho biết, khi viết bài báo trên, anh ta đã lấy thông tin từ tổng cục Nghề cá Ai Cập, và chịu áp lực của các nhà sản xuất cá của Ai Cập. Công ty Focus có đề nghị tác giả bài viết đi tham quan Việt Nam xem việc nuôi cá basa để viết bài cho khách quan, bằng tiền của Focus, nhưng anh này nói còn phải xin phép toà soạn. Sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết, vẫn đang gây sức ép để báo này thông tin lại.
Vụ việc này cho thấy trong bối cảnh các nước đang tăng cường bảo hộ, thì rào cản đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam không chỉ là các sắc thuế, các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng ngặt nghèo, mà còn cả thông tin của giới truyền thông. Đáng tiếc là cho đến khi vụ việc này xảy ra, các cơ quan trong nước như: bộ Công thương, hiệp hội Thuỷ sản và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài mới có công văn bàn nhau phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền về nuôi cá basa của Việt Nam thế nào để cải thiện hình ảnh cá basa trong con mắt người tiêu dùng, các nhà nhập khẩu Ai Cập.
Vấn đề là không chỉ với thị trường Ai Cập, không chỉ với sản phẩm cá basa, mà với hầu hết các thị trường khác, với nhiều sản phẩm khác như: cà phê, gạo, chè… việc chủ động trong thông tin, quảng bá hình ảnh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cần phải được làm tốt hơn.
Mạnh Quân
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.