Nguồn tin: Kinh tế Sài Gòn, 26/3/2009
Ngày cập nhật:
27/3/2009
Từ ngày 20 đến 30-4, đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu (EU) sẽ sang Việt Nam thanh tra ngẫu nhiên các cơ sở thủy sản từ tàu cá, cảng cá, đồng nuôi tôm cá tới cơ sở thu mua, sơ chế và nhà máy chế biến có code EU (tức nằm trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản vào EU).
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, EU hiện là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 25,4% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Năm ngoái, thị trường này mua của Việt Nam 350.000 tấn thủy sản với kim ngạch 1,14 tỉ đô la Mỹ, tăng trưởng ổn định 26%; hiện nay, 26 trong 27 quốc gia thuộc EU có mua thủy sản của Việt Nam.
“Chuẩn EU”
Ông Nguyễn Đình Thụ, Trưởng phòng Quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), nói rằng EU không chỉ là thị trường lớn mà còn là thị trường “chuẩn” cho thủy sản thế giới.
“Quyết định chế độ kiểm soát của EU đối với thủy sản nhập khẩu (trong đó có sản phẩm từ Việt Nam) đều tác động tới các thị trường nhập khẩu khác vì họ thường lấy tiêu chuẩn của EU ra làm chuẩn”, ông Thụ nói tại hội nghị chuẩn bị đón đoàn thanh tra EU vào sáng 25-3 tại TPHCM. Do vậy, ông Thụ cho rằng, vượt qua rào cản của EU, xem như doanh nghiệp vượt qua được rào cản của các thị trường nhập thủy sản khác trên thế giới. Không chỉ “chuẩn” về vệ sinh an toàn thực phẩm, thị trường EU được xem là nơi có giá bán thủy sản tốt nhất hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam. Một kí lô gam (kg) phi lê cá tra bán ở thị trường EU là 3-4 đô la Mỹ, điều kiện thanh toán lại dễ dàng trong khi xuất sang các thị trường khác, như Nga chẳng hạn, chưa được 2 đô la Mỹ/kg.
Cố gắng giữ code EU
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Lê Phương nói: “Lần này thanh tra EU sang kiểm tra định kỳ nhưng nếu mất code đi EU, xem như ta tự kết liễu ta”. Ông cho biết thêm, thanh tra EU mà cảnh báo doanh nghiệp nào trong danh sách 301 doanh nghiệp có code đi EU thì không cần chờ EU cắt code, cơ quan quản lý Việt Nam sẽ tự cắt code hoặc đưa danh nghiệp này lên báo chí cho dư luận biết.
Ông Nguyễn Đình Thụ giải thích rõ hơn là Malaysia hiện đã bị EU ra lệnh tạm dừng xuất thủy sản vào thị trường này, Indoneisa thì đang bị EU tăng cường kiểm tra thủy sản biển. Thái Lan thì sau thanh tra, EU đưa ra danh sách dài các khuyến cáo phải thay đổi.
Còn Việt Nam, hiện được xem là quốc gia có nhiều nhà máy chế biến thủy sản nhất châu Á có code vào EU (không tính tàu cá), nên nếu vượt qua kỳ “thi kiểm tra” này thì thủy sản Việt Nam càng có cơ hội thâm nhập EU hơn.
“Bây giờ tôm sú bán đi đâu, cũng EU, cá tra bán đi đâu, cũng EU”, ông Phương nói và yêu cầu Nafiqad từ nay tới 20-4, thời điểm thanh tra EU tới Việt Nam theo lịch trình, phải kiểm tra ngẫu nhiên các doanh nghiệp thủy sản trong danh sách, mà phải kiểm tra gắt gao, khó khăn hơn cả EU. "Để các doanh nghiệp tập dượt, biết mình yếu cái gì, thiếu cái gì, lỗ hổng chỗ nào," ông nói.
Từng doanh nghiệp sẽ phải xây dựng “kịch bản” cho mình dù thanh tra EU có tới hay không. Theo thông lệ, thanh tra EU chỉ kiểm tra xác suất ngẫu nhiên khoảng 10% số doanh nghiệp trong danh sách theo sơ đồ các nhà máy trên bản đồ mà Nafiqad cung cấp từ trước.
Ông Phương không quên nhắc các doanh nghiệp Việt Nam rằng “Thái Lan bị rớt vì cảng cá”, còn ở ta chưa có chợ cá ngon lành như Thái, nên càng phải chú ý tới các cảng cá.
Hôm trước đó, 24-3, cũng tại một hội thảo do Thứ trưởng Lương Lê Phương chủ trì, các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu vào Nga đã “ngồi tâm tình”, như cách ông nói, tới 6 giờ chiều để rồi cùng nhau quyết tâm đoàn kết, hợp tác giữ chất lượng để đưa hàng đi Nga. Hôm 25-3, trên bục chủ tọa, ông hỏi: “anh em có quyết tâm không?”. Hàng trăm doanh nghiệp bên dưới hô “quyết tâm” vang cả hội trường văn phòng 2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sau lần kiểm tra này, vào tháng 10 tới đây thanh tra EU còn sang Việt Nam để kiểm tra về chương trình kiểm soát dư lượng thủy sản nuôi.
“Cuộc thi” của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam lần này không biết kết quả sẽ ra sao nhưng với kinh nghiệm gắn bó với việc kiểm tra chất lượng thủy sản hơn chục năm qua, ông Thụ đã cảnh báo nguy cơ EU sau khi kiểm tra, sẽ áp đặt thêm bằng biện pháp gọi là tăng cường kiểm tra.
HỒNG VĂN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.