Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 28/03/2009
Ngày cập nhật:
28/3/2009
Nếu không có gì thay đổi, tháng 4 tới cá tra Việt Nam lại có mặt ở Cộng hòa liên bang Nga, đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lương Lê Phương. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng rất mạnh vài năm trở lại đây về mặt hàng cá tra, ba sa.
Năm 2008, Việt Nam xuất khẩu gần 200 triệu USD với gần 120.000 tấn cá tra, nhưng vì tình trạng kinh doanh “chụp giựt” mà tạo ra sự rối loạn về giá cả, chất lượng, dẫn đến việc bị nhà nhập khẩu Nga đề nghị Chính phủ tạm ngưng nhập. Vì thế, việc trở lại thị trường Nga lần này nổi lên nhiều vấn đề.
Trước hết, hiệu quả về kinh tế được nâng lên khi lần trở lại này, giá bán đã được thống nhất lên 1,7 USD/kg, tương đương 3,3 - 3,4 USD/kg cá dạng phi lê (hiện nay, giá phi lê cá tra xuất sang EU ở mức 2,9 USD/kg). Mức giá này sẽ tiếp tục được tăng nhẹ dần lên 1,8 USD/kg, tương đương với giá mua vào cho bà con nông dân khoảng 15.000 - 17.000 đồng/kg.
Điều đáng nói là động thái này đã khôi phục lại vị thế con cá tra Việt Nam, vốn đã được nhiều gia đình người tiêu dùng Nga xem là món ăn thường xuyên. Điều được khác nữa là các doanh nghiệp Việt Nam đã “buộc” được các nhà nhập khẩu Nga, nếu mua cá tra Việt Nam với lượng lớn phải nhập kèm thêm các sản phẩm khác như thủy sản khô, bạch tuộc, surami (chả cá)… Doanh nghiệp nào chỉ nhập cá tra sẽ không được mua với số lượng lớn.
Cần nhắc lại rằng, cho dù các quốc gia thuộc EU hay Nhật Bản và cả Mỹ trước đây được xem là thị trường cá tra và ba sa lớn nhất của Việt Nam, nhưng Bộ NN-PTNT vẫn nhận định, Nga mới là thị trường số 1 của thủy sản Việt Nam trong tương lai gần, nếu chúng ta tuân thủ và đáp ứng các quy định từ phía Nga.
Với mức tiêu thụ cá từ 7 - 12,5 kg/người/năm và tương lai có thể lên đến 16 kg cá/người/năm, Nga trở thành quốc gia sử dụng cá cao nhất, chưa kể con số này còn có thể tăng lên trong thời gian tới. Tôm đông lạnh cũng là thị trường tiêu thụ lớn mỗi năm của Nga, năm 2008, chỉ riêng Tập đoàn CP của Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 200 triệu USD sang quốc gia này.
Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lương Lê Phương, Bộ đã thành lập Ban Điều hành xuất khẩu cá tra sang Nga và do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương (Tiền Giang) Dương Ngọc Minh làm Trưởng ban, có nhiệm vụ đại diện thương thảo với nhà nhập khẩu Nga về các quy định chất lượng. Trong Ban điều hành, ngoài đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) còn có đại diện ngân hàng. Với đầu mối này sẽ tránh được tình trạng giảm giá để giành giựt khách hàng.
Một khi Ban điều hành này đi vào nề nếp sẽ là mô hình để nhân rộng sang các thị trường khác và những sản phẩm khác, trong đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng thống nhất giá bán vào một thị trường cụ thể nào đó và đảm bảo chất lượng thống nhất như tỷ lệ mạ băng không quá 20% hoặc 10%… Có thể nói, việc con cá tra, cá ba sa “trở lại” thị trường Nga lần này có ý nghĩa rất lớn. Dự kiến, thị trường có thể đạt đến con số 500 triệu USD/năm.
ĐĂNG LÃM
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.