Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 02/04/2009
Ngày cập nhật:
3/4/2009
Sau hơn 10 năm phát triển, sản phẩm cá tra, ba sa của Việt Nam đã vươn đến thị trường 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, đóng góp đến 32% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành thủy sản. Tuy nhiên, việc phát triển nghề nuôi và chế biến cá tra, cá ba sa vẫn còn bấp bênh. Công nghiệp hóa ngành nuôi và chế biến cá tra, ba sa được xem là xu hướng tất yếu, giải pháp căn cơ nhằm phát huy hết hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho tất cả các khâu trong chuỗi liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ cá tra, ba sa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)…
* NHẬN DIỆN ĐIỂM YẾU
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2008, kim ngạch xuất khẩu cá tra, ba sa đã đạt hơn 1,44 tỉ USD chiếm khoảng 2,0% GDP của cả nước, sản lượng cá tra trong năm 2008 đã đạt hơn 1,1 triệu tấn, tăng 50 lần, giá trị xuất khẩu tăng 65 lần so với 10 năm trước. Trên thế giới chưa có một sản phẩm thủy sản nào chỉ trong một thời gian ngắn mà được nhiều thị trường chấp nhận, ưa chuộng và có tốc độ phát triển nhanh như sản phẩm cá tra Việt Nam. Thời tiết ấm áp, nước ngọt quanh năm, lúc nào cũng có thể thả nuôi được, là một lợi thế riêng của Việt Nam mà những quốc gia chung dòng Mê Công như Thái Lan, Campuchia... không có được. Theo ý kiến của nhiều nhà khoa học, vùng ven sông Tiền, sông Hậu của nước ta thừa sức tăng diện tích nuôi gấp đôi, gấp 3 lần diện tích nuôi hiện tại nếu quản lý và xử lý tốt nước thải từ vùng nuôi. Theo quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến năm 2020 diện tích nuôi cá tra đạt 13.000ha (gấp đôi hiện nay), sản lượng xấp xỉ 2 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 2 tỉ USD là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP cho biết sản phẩm cá tra Việt Nam đang chiếm lĩnh đến hơn 99,9% thị trường thế giới, vị trí “độc tôn” này sẽ còn được giữ vững trong nhiều năm nữa. Nếu như chúng ta có giải pháp phát triển tốt thì trong tương lai không xa kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ “qua mặt” cả mặt hàng lúa gạo (!).
Chính yếu tố diện tích nuôi phát triển quá nhanh, ngành chức năng không kịp quy hoạch vùng nuôi, vùng nguyên liệu chế biến thức ăn phục vụ cho vùng nuôi, do vậy từ trước đến nay việc quản lý nghề nuôi và chế biến cá tra gần như “bỏ ngỏ”. Diện tích ao nuôi được mở rộng đến đâu thì nhà máy chế biến lại mọc lên đến đó. Mặc dù VASEP đã có nhiều đề xuất tập hợp doanh nghiệp chế biến lại, tuy nhiên cho đến nay mối liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến vẫn còn khá lỏng lẻo. Chính kiểu “mạnh ai nấy làm” đã phát sinh tình trạng doanh nghiệp tự phá giá lẫn nhau gây thiệt hại và làm giảm uy tín thương hiệu cá tra, ba sa Việt Nam. Mối liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất từ khâu sản xuất con giống, nuôi trồng, cung ứng thức ăn chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ rất rời rạc, lợi nhuận sản xuất phân bố không hợp lý tạo nên sự bất ổn trong sản xuất ngành hàng này.
* GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Xúc tiến xây dựng ngay đề án tổng thể về sản xuất-chế biến, tiêu thụ cá tra, ba sa để trình Chính phủ phê duyệt làm căn cứ pháp lý thực hiện, là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sản xuất tiêu thụ cá tra, ba sa vùng ĐBSCL. Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành và địa phương có vùng nuôi cá tra phải xác định cá tra, ba sa là sản phẩm xuất khẩu chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Mục tiêu của đề án phải phát huy tối đa lợi thế này để mang lại lợi nhuận cao nhất cho tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất. Để thực hiện được mục tiêu trên, thì đề án phải nêu rõ quy hoạch vùng nuôi, diện tích nuôi bao nhiêu là vừa, nơi sản xuất con giống, thức ăn thủy sản, chế biến sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm; hướng ngành sản xuất tiêu thụ cá tra theo quy mô sản xuất công nghiệp, là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu đề án phải có định hướng quy hoạch, quy chế điều hành, quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển vùng nuôi bền vững, xây dựng thương hiệu nâng cao uy tín sản phẩm cá tra, ba sa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ có cơ chế hỗ trợ nghiên cứu khoa học- chủ yếu là khâu sản xuất con giống, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, đầu tư hạ tầng thủy lợi cho vùng nuôi thủy sản. Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ NN&PTNT về việc đưa dần sản phẩm phi lê cá tra đông lạnh xuất khẩu vào quản lý theo cơ chế thị trường tập trung.
Mới đây, tại Hội thảo xuất khẩu thủy sản vào thị trường CHLB Nga, tổ chức ở TPHCM vào cuối tháng 3-2009, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương, cho biết: Vào đầu tháng 4-2009, CHLB Nga sẽ chính thức nhập khẩu sản phẩm cá tra Việt Nam trở lại. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT cũng đã thành lập Ban điều hành xuất khẩu cá tra sang Nga do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hùng Vương (Tiền Giang) Dương Ngọc Minh làm Trưởng ban. Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại Brazil cũng cho biết, cơ quan chức năng nước này đã cho phép 60 doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản vào Brazil, một thị trường lớn với hơn 190 triệu dân, và mở ra cơ hội thâm nhập thị trường các nước Nam Mỹ cho thủy sản Việt Nam. Hiện nay, một số doanh nghiệp của Brazil đã tới Cơ quan thương vụ Việt Nam đưa ra yêu cầu tìm đối tác để nhập khẩu 2.000 - 3.000 tấn cá tra, ba sa của Việt Nam, cung cấp cho mạng lưới siêu thị, trung tâm phân phối và hệ thống nhà hàng khách sạn toàn quốc. Trước đây, Brazil đã từng nhập thủy sản của Việt Nam nhưng phải qua trung gian của thương nhân một nước thứ ba mà chưa có điều kiện nhập trực tiếp từ các doanh nghiệp Việt Nam. Với những diễn biến hết sức thuận lợi về mặt thị trường đã mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi và chế biến cá tra, ba sa Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng.
Để có kim ngạch xuất khẩu hàng tỉ USD thì con tôm sú cần hơn nửa triệu ha mặt nước, lúa gạo cần hơn 1 triệu ha đất sản xuất lúa hàng hóa, nhưng với con cá tra chỉ cần vài ngàn ha mặt nước là đủ. Mặt khác, chuỗi sản xuất chế biến tiêu thụ cá tra còn được xem là ngành sản xuất tạo ra được công ăn việc làm nhiều nhất cho người lao động, là thế mạnh thứ hai sau cây lúa tại ĐBSCL. Phát triển ổn định nghề nuôi chế biến cá tra, ba sa sẽ là đòn bẩy vực dậy tiềm năng kinh tế cho khu vực nông thôn vùng ĐBSCL.
HUỲNH VĂN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.