• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

"Tiểu phẫu" nội bộ ngành chế biến cá tra xuất khẩu

Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 03/04/2009
Ngày cập nhật: 9/4/2009

Ngày 3.4.2009, tại TP.HCM, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) tổ chức hội nghị giao ban xuất khẩu thủy sản quý I/2009. Nhiều vấn đề nóng hổi trong nội bộ DN xuất khẩu cá tra đã được bàn thảo tại hội nghị này.

Theo báo cáo của Vasep, trong quý I/2009, do tình hình khó khăn về đầu ra, xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam giảm mạnh về khối lượng, giá trị và thị trường. Cụ thể, từ ngày 1.1 đến 15.3.2009, cả nước xuất khẩu được 166.695 tấn thuỷ sản (65 loại sản phẩm khác nhau), trị giá 579,26 triệu USD, giảm trên 8% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ 2008.

Cá tra, mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ba tháng đầu năm nay, với 208,4 triệu USD, chiếm 36% tổng giá trị thuỷ sản xuất khẩu và giảm 5% so với cùng kỳ 2008. Tôm đông lạnh đã rơi xuống vị trí thứ 2 với 181,2 triệu USD (31%), giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2008, xuất khẩu mực và bạch tuộc tăng tới 12,7% so 2007, thì trong quý 1 năm nay, lại bị giảm đi tới gần 15%, khi chỉ đạt giá trị 38 triệu USD. Xuất khẩu hàng khô cũng giảm tới 14,3% so với cùng kỳ 2008 và chỉ đạt 19,2 triệu USD. Cá ngừ là sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu bị sụt giảm mạnh nhất, với mức giảm gần 40% so cùng kỳ 2008, kim ngạch chỉ đạt 19 triệu USD (thấp nhất trong 4 năm qua)

Cũng trong quãng thời gian trên, thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu sang 122 thị trường, giảm 37 thị trường so năm 2008. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản sang các thị trường chính cũng giảm mạnh so với quý 1/2008. Thị trường EU giảm tới gần 15% (đạt 150,6 triệu USD). Giá trị xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bị giảm trên 9% (đạt 98 triệu USD). Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ cũng giảm 3,3%, đạt 86,4 triệu USD.

“Đi đâu cá tra cũng bị soi”

Ông Trần Thiện Hải, chủ tịch VASEP, người đầu tiên khơi ra những uẩn khúc trong nội bộ ngành chế biến, xuất khẩu cá tra, khi thẳng thừng nói: “Sự cố xảy ra đối với con cá tra ở một số thị trường trong thời gian qua, chủ yếu ở vấn đề chất lượng”. Theo ông Hải, việc Ai Cập hay Nga, Tây Ban Nha, Đức có những phải ứng gay gắt, thậm chí ban lệnh cấm nhập cá tra hoàn toàn do doanh nghiệp tạo ra. Ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch thường thực VASEP cũng không giấu nổi gay gắt, khi nói: "Trên thị trường đang tồn tại 10% lượng cá tra kém chất lượng, được doanh nghiệp mua từ ba nguồn thải ra: cá thải (cá bị ngợp) ngay từ trong ao của dân, cá thải ra ở các cảng cá và cá loại thải trong quá trình chế biến của các doanh nghiệp có nhà máy". Số cá này, theo ông Dũng, hoàn toàn không đạt chất lượng xuất khẩu; khi doanh nghiệp mua với giá rẻ mạt ắt sẽ đem bán phá giá. “Chất lượng kém như vậy, nên đi tới đâu cá tra cũng bị soi”, ông Dũng nói.

Số nhà máy chế biến không tỷ lệ thuận với doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu cá tra là nguyên nhân chính, được nhiều ý kiến cho rằng đang hạ thấp chất lượng, danh giá con cá tra Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Ánh, tổng giám đốc Sotico “phanh phui” thông tin: hiện nay có tới 30% doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. “Nhà máy của tôi mỗi ngày mua vào 70 tấn cá tra. Trong quá trình chế biến, có tới 10-15% lượng cá tra này bị loại thải vì không đạt tiêu chuẩn. Cá loại thải ấy, đem ra bán ngoài chợ chỉ khoảng 7.000-8.000 đ/kg, thậm chí có hôm chỉ 6.000 đ/kg. Chính những doanh nghiệp "nằm ngoài tầm kiểm soát" đã đi tìm mua những thứ cá loại thải này về thuê nhân công, thuê xưởng chế biến rồi thuê cả… code (mã xuất khẩu) xuất khẩu, chỉ với giá từ 1,6-1,7 USD/kg”, bà Ánh tiết lộ. Đồng tình với ý kiến này, theo ông Dương Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản Hùng Vương (Tiền Giang), việc cá tra bị cấm ở Ai Cập vừa qua, ngoài nguyên nhân chất lượng, còn do doanh nghiệp bán giá quá thấp, gây bất lợi cho ngành nuôi trồng thủy sản nội địa, khiến họ lên tiếng.

Ngoài sự làm ăn gian dối của một số doanh nghiệp, nhiều ý kiến cũng cho rằng, công tác kiểm định chất lượng cá tra hiện không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. Trong mấy năm qua, số doanh nghiệp, sản lượng xuất khẩu cá tra tăng mạnh, do đó, các cơ quan kiểm định đã bị quá tải, không thể kiểm soát hết toàn bộ lượng cá xuất khẩu. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho vẫn có những lô hàng cá xuất khẩu kém chất lượng đã “lọt lưới” các cơ quan quản lý chất lượng trong nước.

Tập trung kiểm soát chất lượng

Theo ông Trần Thiện Hải, khi hội nhập sâu vào thị trường thế giới, sự cố xảy ra đối với sản phẩm của mình ở thị trường này, thì cũng sẽ gây ảnh hưởng tới sản phẩm bán vào các thị trường khác. Do đó, chuyện xảy với con cá tra ở Nga và Ai Cập, cũng đã ít nhiều gây ảnh hưởng bất lợi đối với hình ảnh cá tra Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, để bảo vệ các sản phẩm nội địa, ở nhiều thị trường đang có hiện tượng sử dụng các phương tiện truyền thông để tấn công con cá tra Việt Nam. Chính vì thế, dù thị trường Nga và Ai Cập đã “thông” trở lại, nhưng trong thời gian tới, việc nâng cao và quản lý chặt chẽ chất lượng cá tra xuất khẩu sẽ được coi là yếu tố hàng đầu. Ông Dương Ngọc Minh nhấn mạnh: quản lý chất lượng là vấn đề tiên quyết đối với sự sống còn của con cá tra hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, bộ trưởng bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh, trong thời gian tới, bộ sẽ quy rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ “gác cổng” chất lượng cá tra xuất khẩu. “Vừa qua tôi đã phê bình giám đốc trung tâm kiểm tra chất lượng thủy sản vùng Cần Thơ, do để lọt nhiều lô hàng cá tra nhiễm chất cấm xuất sang Nga”, ông Phát nói. Sắp tới, bộ sẽ kiểm soát đối với khối doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nhưng không có nhà máy chế biến. “Vấn đề chất lượng là ưu tiên hàng đầu trong xuất khẩu cá tra. Muốn đi ra thị trường thế giới, cạnh tranh sòng phẳng thì chúng ta phải chào hàng bằng chất lượng, chứ không phải đua nhau hạ giá bán”, bộ trưởng Phát nhấn mạnh.

Hoàng Bảy

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang