Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 01/06/2009
Ngày cập nhật:
2/6/2009
Năm 2009, thời điểm mà Công ty Cổ phần Agifish được hưởng thuế suất xuất khẩu cá tra, ba sa vào thị trường Mỹ chỉ còn 0,52% thay vì 15% như năm 2007 hoặc 47% vào năm 2006. Nhưng ông Ngô Phước Hậu, Chủ tịch HĐQT cho biết, công ty sẽ mở rộng thị trường nội địa thay vì quá đặt nặng xuất khẩu.
* Ba khác biệt của “kình ngư”
Bà Huỳnh Thị Thanh Giang, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết: “Có 3 khác biệt của Agifish trong năm nay: Mở rộng hệ thống phân phối mới - tập trung vào nông thôn; hoàn thiện hệ thống sẵn có và đầu tư mạnh cho “hàng ăn sẵn”; mở rộng chủng loại cá phi lê tẩm bột theo khẩu vị vùng, miền. Doanh số hàng nội địa trong năm 2009: 120-140 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần năm 2007. Doanh số hàng nội địa của Agifish cách đây 2 năm chỉ chiếm khoảng 40 tỉ đồng/năm”. Một ê-kíp chuyên làm những sản phẩm chế biến được hoàn thiện theo hướng chuyên môn hóa. Riêng phòng nguyên liệu, cân gia vị đã rành rẽ khi nhận thông báo làm hàng cho trường học thì tự động “cân” gia vị không tiêu (cay), viên to hơn. Làm hàng cho khu vực phía Bắc, phía Nam đều khác nhau, làm hàng đi Úc, Thụy Điển... có những công thức riêng. Những người được đào tạo, những người có nhiều kinh nghiệm nhìn nguyên liệu đưa ra công thức được tập hợp. Theo bà Giang, cũng bình thường như Vissan hay những nơi khác. Tuy nhiên, từ khi coi trọng thị trường nội địa hơn, không chỉ riêng Agifish mà nhiều công ty khác đã xây dựng được một đội ngũ làm giàu kho tàng ẩm thực cho miền Tây.
* Mô hình “bỏ túi”
Công ty Cổ phần Nông ngư Quốc tế (IFACO) cũng có 2 dòng sản phẩm: Tươi sống nguyên con, cắt khúc và nhóm chế biến sẵn (xúc xích, chả lụa, chạo sả, chả cá viên ba sa). Ông Châu Minh Chinh, Chủ tịch HĐQT IFACO cho biết: Mất 2 năm nghiên cứu thị trường, định vị sản phẩm và hình thành chuỗi liên kết vùng nuôi nguyên liệu, tới nay, chúng tôi đã kiểm soát vùng nuôi theo tiêu chuẩn sạch - liên kết Nhà máy chế biến An Xuyên. Chuỗi liên kết bắt đầu từ 10-15 ha nuôi cá ba sa và thực tế IFACO cũng chỉ xài hết vùng nguyên liệu của mình, chưa thể tiêu thụ cho người nuôi chung quanh. Tuy nhiên, với mô hình thu nhỏ này, ông Chinh tính mức đầu tư vùng nuôi trên 7 tỉ đồng, chu chuyển vốn theo 2 lần thu hoạch trong năm, đội ngũ chế biến được đào tạo để thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm điều vị là sự bảo đảm cho bài tính giá trị tăng thêm. Ông Chinh cho biết: Mỗi tháng, nhóm sản phẩm chế biến sẵn có thể cung cấp cho thị trường 100-200 tấn/tháng, giá bình quân 40.000 đ/kg, doanh số khoảng 8 tỉ đồng. Mỗi năm tiêu thụ 6.000 tấn cá nguyên liệu.
Đội ngũ cố vấn là những bếp trưởng giỏi được mời tham gia “hội đồng điều vị” để tạo ra khẩu vị đặc trưng cho ba sa phi lê cuộn, xá xíu ba sa, chả tôm viên, chả lụa ba sa. Không can thiệp quá sâu vào khẩu vị, làm theo hướng đại trà và chỉ điều vị đặc trưng cho đơn đặt hàng, ví dụ: chả cá không nhiều tiêu dành cho trẻ con, nhưng sẽ để tiêu hột và các gia vị thích hợp cho người lớn. Các chuyên gia điều vị bàn thảo và đi tới quyết định như vậy. Cũng có ý kiến phải làm nước chấm thật đặc sắc khi món ăn điều vị theo hướng đại trà. Việc đó lại vô cùng phức tạp nên các cố vấn quyết định chỉ hướng dẫn sử dụng sản phẩm với muối tiêu hoặc nước tương là thích hợp. Sản phẩm chào bán ở An Giang, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long...; riêng TP.HCM tiêu thụ tới 50% sản lượng. “Cái khó là tập quán tiêu dùng và giá vẫn còn cao nên dân lao động khó với tới. Do đó, chúng tôi đưa dòng sản phẩm cá nguyên con, cắt khúc vào thị trường, nhắm vào trường học, bếp ăn, doanh trại quân đội. Tuy nhiên, đây chỉ là mô hình và vùng nguyên liệu chỉ mới có 10-15 ha”, ông Chinh nói.
* Kỳ vọng cá sách đỏ thành thương phẩm
Những mô hình nhỏ có vẻ thích hợp cho những vùng nuôi có tính khác biệt. Ông Chinh cho biết, Hiệp hội Nuôi trồng & Chế biến thủy sản An Giang (AFA) và IFACO đang
đầu tư thí điểm mô hình nuôi cá hô (cá quý trong sách đỏ) theo mô hình ao nuôi đầu tiên tại Việt Nam. Ông Lê Thành Nam, ở ấp Bình Thủy, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tham gia chương trình này với quy mô diện tích 3.000 m2. Trong 6 tháng nuôi thử nghiệm, trọng lượng trung bình cá hô đạt 2 kg/con. Ông Thái Văn Hưởng ở phường Bình Khánh và ông Lê Chí Bình ở xã Mỹ Khánh (TP.Long Xuyên) cũng tham gia chương trình thí điểm với số lượng 500 con/hộ, mật độ 5 m2/con. Cá hô tự nhiên trên sông Mekong có thể đạt tới 300-400 kg/con. Thông thường, dân đánh cá bắt được loại có trọng lượng năm, mười ký một con bán với giá 160.000-180.000 đ/kg. Họa hoằng mới bắt được loại nặng trên 100 kg. Ông Chinh kỳ vọng, khi 3 mô hình thí điểm này thành công, IFACO sẽ phối hợp Trung tâm Nghiên cứu giống thủy sản ĐBSCL cung ứng từ 10.000-20.000 con giống/tháng, loại 20 con/kg để nhân rộng mô hình, vừa bảo tồn nguồn gien quý, vừa tạo mô hình chăn nuôi hiệu quả.
Ông Hưởng nói: “Tôi nuôi trên 200 con cá hô ghép với cá tra, rô phi. Loại này ăn phiêu, ăn siêu sinh vật, tảo nên ao sạch lắm. Dù có thể cho cá sinh sản nhân tạo nhưng quý lắm, không thể làm thịt được đâu. 5 năm nữa, số này sẽ trên 100 kg; phải chờ đợi mới biến cá sách đỏ thành thương phẩm.
HOÀNG LAN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.