Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 5/6/2009
Ngày cập nhật:
7/6/2009
Ông Lương Lê Phương, thứ trưởng bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn cho biết, việc Trung Quốc tăng cường áp dụng hàng rào kỹ thuật, cộng thêm ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, sức tiêu thụ giảm sẽ khiến cho kế hoạch mang về 4,5 tỉ USD thủy sản xuất khẩu trong năm nay có nguy cơ phá sản, dự kiến con số trên thâm hụt khoảng 500 triệu USD. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam 2009 (Vietfish 2009) tổ chức tại TP.HCM từ 12 đến 14.6.2009.
Tháng 5.2009, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tiếp tục đà tăng trưởng âm theo tháng tư khi giảm tới trên hai con số, xấp xỉ 13%. Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng chỉ đạt trên 1,2 tỉ USD, giảm trên 10% so cùng kỳ. Nếu như sau bốn tháng, nhiếu mặt hàng thủy sản tôm đông lạnh, cá biển, cá tra có đà tăng trưởng âm, thì qua tháng 5, sự suy giảm tiếp tục gia tăng và có xu hướng sâu hơn trong các tháng tiếp theo. Chẳng hạn, kim ngạch xuất khẩu tôm trong tháng tư đạt trên 94 triệu USD, giảm 8,5% so cùng kỳ, thì qua tháng 5, đà suy giảm đã lên tới gần 10%. Tương tự, mặt hàng phi lê cá tra sẽ không đạt giá trị kim ngạch 108 triệu USD như trong tháng tư, vì sức tiêu thụ ở nhiều thị trường vốn là thế mạnh như EU, Nga, Mỹ, Trung Đông đã chựng lại.
Ông Trương Đình Hòe, tổng thư ký VASEP cho biết, suy thoái kinh tế thế giới khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu thủy sản giảm đáng kể, nhất là nhóm hàng thủy sản cao cấp như tôm, cá ngừ, mực. Trong khi đó, mấy tháng đầu năm nay, giá nguyên liệu thủy sản tăng theo giá thức ăn, vật tư khiến cho nhà máy thiếu nguyên liệu. Tình trạng nông dân nuôi cá tra bỏ hoang đầm, ao do hệ lụy từ khủng hoảng thừa 2008 càng đưa đến hậu quả xấu cho xuất khẩu thủy sản. Hiện nay, theo ông Hòe, cùng với việc tiêu thụ thủy sản giảm, thì giá mặt hàng này ở hầu hết thị trường cũng có xu hướng xấu đi. Một kg phi lê cá tra trước đây bán ở thị trường EU với giá trên 3USD, nay chỉ còn 2,6 – 2,8 USD. Tương tự, cỡ tôm sú lớn (15-30 con/kg) vốn là thế mạnh của Việt Nam, bán giá khá cao, thì nay cũng không được người nước ngoài ưa chuộng, họ tập trung mua tôm thẻ chân trắng loại nhỏ từ 90-100 con/kg của Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia hay Ấn Độ có giá mềm hơn.
Xuất khẩu thủy sản gặp khó ngay lập tức tác động đến nuôi trồng trong nước. Từ hơn một tuần nay, nhưng người nuôi cá tra ở ĐBSCL đã hứng chịu những đợt giảm giá thu mua nguyên liệu từ các nhà máy. Giá cá tra loại một, trong thời gian từ tháng 2 đến giữa tháng 5.2009 còn ở mức trên 17.000 đồng/kg, thì qua những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6.2009 chỉ còn 15.200 đồng/kg; cá tra loại hai dưới 15.000 đồng/kg. Điều đáng nói là, giá cá nguyên liệu giảm ngay giữa thời điểm thiếu hụt sản lượng, không đủ đáp ứng nhu cầu chế biến. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh từ tháng tư đến nay cũng khiến người nuôi cá đang gánh chịu mức thua lỗ ít nhất là 500 - 1.000 đồng/kg cá.
Ngành thủy sản đang kỳ vọng vào hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam 2009 (Vietfish 2009) tổ chức vào giữa tháng sáu tới. Đây được coi là cơ hội cuối cùng trong năm để doanh nghiệp kiếm thêm đơn hàng xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp hy vọng một mặt bằng giá mới cũng như nhu cầu tiêu thụ sẽ được bên mua, bên bán thiết lập lại; trường hợp giữ nguyên mức như hiện nay thì nhà xuất khẩu và người nuôi trồng thuỷ sản sẽ chịu thiệt hại lớn.
Hoàng Bảy
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.