Nguồn tin: Kinh tế SG, 11/6/2009
Ngày cập nhật:
12/6/2009
Lần đầu tiên trong vòng chục năm qua, xuất khẩu thủy sản bị giảm sút mạnh do khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu; qua đó bộc lộ tất cả các điểm yếu mà bao năm qua, dù vẫn hiển hiện nhưng ít ai để ý.
Đó là cái yếu của cả hệ thống sản xuất nguyên liệu, chế biến, kiềm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, năng lực cạnh tranh, dìm giá tranh bán… Hội nghị toàn thể Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) diễn ra ngày 10-6 tại TPHCM là dịp để các doanh nghiệp và cơ quan chức năng nhìn lại những yếu kém cố hữu mà giải pháp khắc phục không thể ngày một ngày hai.
Tôm sú Việt Nam biến mất khỏi thị trường?
Tôm sú là mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu thủy sản hàng chục năm qua, mãi tới năm ngoái con cá tra mới vươn lên qua mặt con tôm sú, còn bao nhiêu năm trước, nó vẫn chiếm 50 - 60% kim ngạch thủy sản Việt Nam. Vậy mà trong phần đóng góp ý kiến của mình, Phó chủ tịch Vasep, ông Lê Văn Quang, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban tôm Việt Nam, lại cảnh báo: “Có thể vài năm nữa, con tôm sú biến mất khỏi thị trường”.
Cảnh báo của ông Quang không phải là lời nói suông mà ông dẫn chứng trên thị trường thế giới hiện nay, con tôm thẻ chân trắng với giá thành rẻ, đang cạnh tranh lấn lướt con tôm sú ở khắp các thị trường xuất khẩu tôm sú của Việt Nam.
Cùng với khủng hoảng kinh tế, người tiêu dùng cũng thắt chặt hầu bao và tất nhiên, họ lựa thủy sản giá rẻ, trong khi con tôm sú thuộc nhóm sản phẩm thủy sản cao cấp.
“Việt Nam phải có đề án nghiên cứu, chọn dòng tôm sú giống sao cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện nuôi của người dân và khí hậu thời tiết”, ông nói.
Trong khi chờ nhà nước đứng ra đầu tàu làm chuyện này, ông cho biết Công ty Minh Phú chuyên xuất khẩu tôm ở Cà Mau do ông làm tổng giám đốc đã hợp tác với một doanh nghiệp ở đảo Hawaii của Mỹ chuyên về nghiên cứu, chọn dòng tôm, để tìm cách chọn giống, lai tạo tôm sú hợp với Việt Nam.
Ông Lê Việt Tiến, Giám đốc VD Food, ủng hộ ý tưởng của ông Quang dù công ty của ông Tiến chuyên làm cá ba sa chế biến tinh. “Không chỉ tôm, mà cá tra, cá ba sa cũng vậy, giống cá thì lai tạp quá nhiều, đã thoái hóa do lai tạo quá gần, giống như cùng huyết thống làm năng suất cá giảm”.
Ông Tiến đề nghị chuyện nghiên cứu phát triển giống nhà nước, các viện nghiên cứu nên làm chứ không nên để doanh nghiệp tự “bơi” như lâu nay. Chính vì những điều đó nên tôm cá của chúng ta nuôi chậm lớn, tỷ lệ chết lớn, giá thành cao so với các nước trong khu vực, nông dân nuôi dễ bị lỗ lã vì dịch bệnh, vì thua lỗ.
Mất uy tín bởi… tạp chất
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gần đây đã ban hành quy định tỷ lệ mạ băng phi lê cá tra (tức lượng nước đưa vào cá khi cấp đông) ở dưới mức 20% sau khi xảy ra tình trạng các nhà xuất khẩu bắt tay nhà nhập khẩu, nâng tỷ lệ mạ bằng nhằm giảm khối lượng tịnh, mà Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Lê Phương cho rằng đây là hình thức “ăn gian, móc túi người tiêu dùng thế giới”.
Thế nhưng, Chủ tịch Ủy ban cá nước ngọt Ngô Phước Hậu cho biết, nhiều doanh nghiệp vẫn còn qua mặt quy định của bộ, nâng tỷ lệ mạ băng. Đó là chưa kể doanh nghiệp mua cá chết làm phi lê, đấu trộn với phi lê cá sống khiến khách hàng than vãn, gây mất uy tín cho con cá tra của Việt Nam.
Mà đâu chỉ có cá, con tôm cũng bị bơm chích tạp chất. Ông Lê Văn Quang kể có doanh nghiệp xuất khẩu tôm, bơm chích tạp chất để tăng trọng lượng tôm và chào bán tôm cho khách hàng EU thấp hơn giá tôm bình thường tới 2 đô la Mỹ/kg. “Kiểu này thì 6 tháng hay một năm nữa, xuất khẩu tôm vào thị trường EU gặp nguy hiểm nếu các nhà nhập khẩu tẩy chay tôm Việt Nam”, ông Quang lo lắng.
Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, giám đốc một doanh nghiệp chuyên chế biến hải sản biển, cho rằng việc kiểm tra, ngăn chặn các hành vi làm mất vệ sinh, an toàn thủy sản hiện nay của các cơ quan nhà nước gần như chỉ làm phần ngọn, là kiểm tra ở các nhà máy chế biến, trong khi cái gốc là nơi nuôi trồng, nậu vựa, đại lý, ghe thuyền thì chẳng ai kiểm tra, nhắc nhở.
“Khó khăn lớn nhất của ngành thủy sản hiện nay không phải là khủng hoảng kinh tế hay thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, mà là nội tại của chính ngành thủy sản ở trong nước, từ nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, vệ sinh an toàn thực phẩm…”, bà Sắc nói và nhiều doanh nghiệp tham gia hội nghị đồng tình.
Chưa quan tâm tới nông dân
Trong 5 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu thủy sản cả nước được 400.000 tấn với kim ngạch 1,369 tỉ đô la Mỹ, giảm 5,6% về sản lượng và 9,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, sau hơn chục năm liên tục tăng trưởng, thậm chí có mặt hàng như cá tra trong 5 năm qua tăng trưởng liên tục 2 con số hàng năm, 5 tháng qua thì giảm 4,1%.
Chủ tịch Vasep Trần Thiện Hải nhận xét là khi nền kinh tế khó khăn, cụ thể là thủy sản, rất dễ xảy ra các xung đột về lợi ích trong một chuỗi giá trị sản phẩm như giữa nhà máy với nông dân, giữa các nhà máy với nhau.
Tuy nhiên, ông khẳng định: “Phải đặt nông dân, với vai trò người làm ra nguyên liệu lên trên hết, việc còn lại nội bộ các doanh nghiệp hội viên bàn bạc tháo gỡ”.
Ông Hải nói như vậy trong bối cảnh nhiều ý kiến doanh nghiệp lo lắng cho việc thiếu hụt nguyên liệu hiện nay, tình trạng nông dân “treo ao cá, ao tôm”, thua lỗ vì giá thức ăn quá cao mà giá cá tôm không tăng bao nhiêu.
Ông Nguyễn Văn Kịch, Tổng giám đốc Cafatex Hậu Giang, ước tính hiện nay nông dân bỏ tiền ra đầu tư cho con tôm, con cá chỉ còn 50% so với lúc cao điểm 1 - 2 năm trước. Ông Kịch kể ông đi khảo sát vùng tôm ở Cà Mau, thấy nông dân nuôi tôm quảng canh bị thua lỗ phải “treo ao” đi làm thuê ở miệt lúa An Giang, Đồng Tháp.
Mặc dù Ủy ban cá nước ngọt cho rằng sản lượng cá trong dân đang giảm xuống, sản lượng cá của các doanh nghiệp đầu tư nuôi thì tăng lên chứng tỏ công nghiệp nuôi cá đang đi vào sản xuất lớn, bền vững, thế nhưng ông Lê Việt Tiến, Giám đốc VD Food thì cho rằng nuôi tôm, cá vốn dĩ là nghề, là đất sống của nông dân mà nông dân không nuôi nổi, chứng tỏ ngành thủy sản đang có vấn đề.
“Doanh nghiệp tôi đầu tư nuôi cá với hơn 30.000 tấn một năm nhưng tôi không phải sống bằng nghề nuôi, giờ lại đi làm thay nông dân là không ổn. Về lý thuyết tôi chủ động được nguyên liệu nhưng thực tế chứng tỏ nông dân không còn tha thiết với con tôm, cá”, ông Tiến nói.
Theo ông Tiến, nông dân đang bỏ nuôi cá một phần vì doanh nghiệp chứ không đơn thuần là thiếu vốn hay dịch bệnh. Con cá tra của Việt Nam được khách hàng đánh giá là “ngon mà rẻ” và cá tra của Việt Nam gần như “một mình một chợ, không có đối thủ cạnh tranh”, thế nhưng giá cá tra xuất khẩu thì năm sau giảm so với năm trước và cứ giảm dần.
“Các doanh nghiệp chúng ta tranh bán, dìm giá cá xuống thì kéo theo giá mua cá của nông dân cũng phải giảm theo. Doanh nghiệp thì lời nhiều hay lời ít chứ cạnh tranh bán thì nông dân treo ao. Nhà máy xây dựng tốn kém hàng triệu đô la với thiết bị hiện đại mà nông dân thua lỗ chẳng nuôi nổi cá tôm thì đó là thiếu bền vững”, ông Tiến nói thẳng.
Một doanh nghiệp khác đồng tình và cho biết mỗi năm Vasep tổ chức hội chợ Vietfish một lần, mang tính quốc tế nhưng mỗi lần hội chợ, doanh nghiệp trong ngành lại lo vì thế nào cũng xảy ra hiện tượng tự hạ giá để cạnh tranh lôi kéo khách hàng.
Hồng Văn
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.